9 giờ:26 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 8 , 2026

Đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn 240

Những năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 còn tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn 240

Giờ học tập chính trị tại Đại đội 171, Trung đoàn 240.

Chúng tôi có dịp dự một buổi học chính trị tại Đại đội 171. Với giọng nói truyền cảm, cách thể hiện sinh động, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ cùng trao đổi, tương tác, tham gia ý kiến vào nội dung bài học, Đại úy Đặng Tiến Đạt - Chính trị viên Đại đội đã tạo được hứng thú học tập cho cán bộ, chiến sĩ. Với chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tình yêu thương đồng chí, đồng đội trong Quân đội hiện nay”, anh không đi theo lối thuyết trình đơn thuần; mà lấy những ví dụ thực tiễn để phân tích, chứng minh; đồng thời lồng ghép với các hoạt động của đơn vị và cuộc sống hằng ngày để bộ đội dễ tiếp thu nội dung bài học.

Đại úy Đặng Tiến Đạt - Chính trị viên Đại đội 171 cho biết: “Khi chuẩn bị bài giảng, tôi luôn lựa chọn những dẫn chứng gần gũi, sát thực tế với đời sống bộ đội, xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia trao đổi. Khi cán bộ, chiến sĩ chủ động, tích cực tham gia vào quá trình học tập thì hiệu quả tiếp thu sẽ cao hơn”.

Hạ sĩ Trần Văn Tùng - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 171 chia sẻ: “Mỗi bài giảng chính trị, chúng tôi đều được tiếp cận những hình thức và phương pháp truyền tải rất ấn tượng, giúp chúng tôi dễ nhớ, dễ hiểu vấn đề. Những nội dung về truyền thống đơn vị, trách nhiệm của người quân nhân, tình đồng chí, đồng đội hay các vấn đề thời sự đều được cán bộ đơn vị liên hệ rất sát với thực tiễn, có dẫn chứng cụ thể, sinh động. Nhờ vậy, nội dung bài giảng không còn “khô cứng” và nhàm chán, tạo được sự hứng thú và giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn, vận dụng vào cuộc sống tốt hơn”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Trung đoàn 240 xác định khâu đột phá là đổi mới phương pháp giảng dạy. Đơn vị thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị về kỹ năng xây dựng giáo án, khai thác hiệu quả các phương tiện trình chiếu, cập nhật thông tin thời sự và phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Cùng với đó, đơn vị duy trì hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở như: thực hiện nghiêm Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ; phổ biến, giáo dục pháp luật; thông báo tình hình chính trị, thời sự. Đồng thời, đơn vị kết hợp triển khai hiệu quả nhiều mô hình hay như: “Mỗi ngày một câu hỏi chính trị”, “Mỗi tuần một điều luật”; tổ chức diễn đàn thanh niên, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt tư tưởng theo chuyên đề… Hệ thống truyền thanh nội bộ được phát huy hiệu quả; các gương người tốt, việc tốt, kết quả thi đua trong ngày đều được cập nhật, tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị.

Thượng tá Hoàng Phó Truật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 240 cho biết: “Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tại Trung đoàn thường xuyên được đổi mới về hình thức, phương thức truyền đạt sáng tạo. Chúng tôi xác định phải lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; gắn giáo dục nhận thức với hướng dẫn hành động cụ thể, gắn công tác giáo dục chính trị với công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động và xây dựng nền nếp chính quy. Vì vậy, Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy theo hướng trực quan, sinh động, tăng cường đối thoại, trao đổi và liên hệ thực tiễn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật những vấn đề mới trong đời sống xã hội, nhiệm vụ quân sự để đưa vào bài giảng”.

Nhờ củng cố “trận địa” tư tưởng, nhiều năm qua, đơn vị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình hình tư tưởng của bộ đội luôn ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân.

Mặt khác, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua tập huấn, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi. Cùng với đó, Trung đoàn thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng; qua đó giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật ở đơn vị.

Việc đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn 240 thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đơn vị. Đây chính là nền tảng quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website