Tăng gia sản xuất giỏi ở Đại đội 171
Đóng quân trên địa bàn có địa hình phức tạp, đất đai khô cằn, nguồn nước khan hiếm nên công tác tăng gia sản xuất (TGSX) của Đại đội 171 thuộc Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 gặp nhiều khó khăn. Song với các biện pháp sáng tạo, hiệu quả, đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động 100% rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội.

Chiến sĩ Đại đội 171 tăng gia rau xanh sau giờ huấn luyện.Được biết, thời gian qua, Đại đội luôn đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, qua đó không ngừng nâng cao năng suất, hiệu quả trong công tác TGSX, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác TGSX. Vườn tăng gia của đơn vị được quy hoạch khoa học, quy củ, với việc phân lô, chia luống rau bằng gạch; đồng thời tổ chức gieo trồng đa dạng theo mùa vụ, với các loại rau, củ, quả được xen canh, gối vụ hợp lý, bảo đảm luôn có rau xanh trên vườn.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác TGSX, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lâm - Đại đội trưởng Đại đội 171, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để công tác tăng gia đạt hiệu quả cao nhất. Với phương châm bảo đảm xen canh, gối vụ hợp lý nên vào thời điểm nào trong năm, vườn rau của đơn vị cũng luôn xanh tốt với đầy đủ các loại rau ăn lá và củ, quả. Cán bộ, chiến sĩ luôn chú trọng chăm sóc vườn rau, hoa màu, từ việc chọn giống cây, đất trồng, phân bón cho đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đều theo quy định. Vì vậy, các sản phẩm tăng gia khi đưa vào bếp ăn của bộ đội luôn bảo đảm về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp nên có những thời điểm năng suất tăng gia của đơn vị đạt 20kg/người/tháng”.
Hạ sĩ Nguyễn Phú Hoàng - Khẩu đội 1, Trung đội 2, chia sẻ: “Khi tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc vang lên cũng là lúc chúng tôi bắt tay vào thực hiện “giờ thứ 8” và TGSX. Trong quá trình chăm sóc, chúng tôi luôn được cán bộ đơn vị tận tình hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc phù hợp với từng loại rau, củ, quả. Nhờ đó, khu vườn tăng gia luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống. Mỗi khi nhìn những giàn bầu, bí, mướp trĩu quả hay những luống rau xanh mướt, chúng tôi đều cảm thấy phấn khởi, dường như quên đi mọi mệt mỏi. Bởi đó chính là thành quả từ những ngày tháng miệt mài chăm sóc và vun trồng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.
Tham quan khu chăn nuôi tập trung, chúng tôi thấy đơn vị quy hoạch gọn gàng, xây dựng kiên cố, gồm khu vực chuồng trại nuôi lợn, gà, vịt. Đơn vị thường xuyên duy trì đàn lợn từ 20-30 con, đàn gia cầm trên 100 con để lấy thịt. Để bảo đảm đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ tiến hành các biện pháp phòng dịch như tiêu độc, khử trùng chuồng trại bằng thuốc và vôi bột; sử dụng nguồn nước sạch và nấu chín thức ăn cho lợn. Quân y đơn vị phối hợp với cơ quan thú y địa phương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. 7 tháng đầu năm, đơn vị thu được gần 5.000kg rau, củ, quả; gần 2.000kg thịt, cá các loại, chiếm 75% lượng thực phẩm nhập vào bếp ăn đơn vị.
Nhờ làm tốt công tác TGSX, Đại đội 171 đã cơ bản tự túc được nguồn rau xanh, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; có thêm nguồn thu giúp cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình TGSX hiệu quả, góp phần bảo đảm hậu cần tại chỗ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT