13 giờ:32 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 , 2026

Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Báo Phòng không - Không quân

Xây dựng đội ngũ cộng tác viên trở thành “cánh tay nối dài” của Tòa soạn là mục tiêu xuyên suốt được Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên Báo Phòng không - Không quân (PK-KQ) năm 2026 và Báo PK-KQ xác định nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản ánh trung thực, sinh động, kịp thời đời sống, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Bộ đội PK-KQ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Báo PK-KQ là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, là tiếng nói của Bộ đội PK-KQ Việt Nam.

Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Báo Phòng không - Không quân
Học viên lớp tập huấn cộng tác viên Báo PK-KQ năm 2026 tác nghiệp tại trận địa Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361.

Đánh giá đúng vai trò đội ngũ cộng tác viên

Mặc dù chỉ diễn ra trong hai ngày (27 và 28-5), Hội nghị tập huấn cộng tác viên Báo PK-KQ năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các học viên tham gia. Thành công của Hội nghị trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong Cục Chính trị; cùng sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của Chi bộ, Ban Biên tập Báo PK-KQ. Nhờ đó, các nội dung tập huấn được tổ chức nhịp nhàng, thống nhất, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học viên học tập, sinh hoạt, đi lại; đồng thời giữ vững an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Hội nghị.

Do đặc thù nhiệm vụ, Bộ đội PK-KQ đóng quân phân tán trên phạm vi cả nước, nhiều đơn vị đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Trong điều kiện đó, đội ngũ cộng tác viên chính là “cánh tay nối dài” của Tòa soạn, góp phần đưa thông tin từ cơ sở đến với bạn đọc kịp thời chính xác.

Hội nghị năm nay có 48 cộng tác viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân và lực lượng Phòng không Lục quân toàn quân. Trong số đó có nhiều đồng chí là trợ lý, nhân viên ngành tuyên huấn còn trẻ tuổi, lần đầu tham gia tập huấn. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên trong hoạt động báo chí. Không chỉ cung cấp kịp thời tin, bài, ảnh, video clip, các cộng tác viên còn phản ánh chân thực tâm tư, nguyện vọng của bộ đội và bạn đọc; giúp Báo PK-KQ ngày càng gần cơ sở, sát thực tiễn và giàu hơi thở cuộc sống. Đây cũng là dịp để Báo PK-KQ tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên cả về số lượng và chất lượng.

Trang bị những nội dung cơ bản, thiết thực

Từ việc nhận thức đúng vị trí, vai trò của đội ngũ cộng tác viên, Ban Tổ chức và Báo PK-KQ đã lựa chọn những nội dung tập huấn thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn. Chương trình tập trung bồi dưỡng từ những nguyên tắc cơ bản của báo chí cách mạng Việt Nam đến kỹ năng viết tin, bài phản ánh; phương pháp chụp ảnh hoạt động, sự kiện ở cơ sở; kỹ năng quay phim và xây dựng tác phẩm truyền hình.

Với đội ngũ báo cáo viên giàu kinh nghiệm đến từ Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo PK-KQ, các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm tác nghiệp thực tế. Cách truyền đạt sinh động, gắn với những tình huống cụ thể đã giúp cộng tác viên dễ tiếp thu, hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Lần đầu tham gia tập huấn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hướng - Trợ lý Phòng Phòng không, Bộ Tham mưu Quân khu 1, chia sẻ: “Các nội dung tập huấn đều rất thiết thực, phù hợp với điều kiện đơn vị cơ sở; là cẩm nang hữu ích để đội ngũ cộng tác viên thực hành chụp ảnh, quay video, viết tin, bài phản ánh, xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đồng thời tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau đợt tập huấn này, tôi sẽ tham mưu với thủ trưởng cơ quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của bộ đội, nhất là lĩnh vực Phòng không Lục quân và Phòng không nhân dân cho Báo Quân khu và Báo PK-KQ”.

Một điểm mới nổi bật của Hội nghị là các cộng tác viên được trang bị kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tác nghiệp, sáng tạo tác phẩm báo chí trong thời đại số. Nội dung này góp phần thay đổi tư duy, phương pháp làm việc của đội ngũ cộng tác viên, đồng thời thể hiện sự chủ động của Báo PK-KQ trong việc thích ứng với mô hình tòa soạn hội tụ.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Nghị - Đội trưởng Đội phim, Phòng Chính trị Sư đoàn 363 cho biết: “Ngoài việc trang bị kiến thức lý luận cơ bản về các loại hình báo chí, các báo cáo viên còn tăng cường trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ví dụ thực tế; hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh, máy quay, điện thoại để tác nghiệp, cách gửi tin, bài về tòa soạn. Đặc biệt, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin và AI đã giúp chúng tôi biết cách rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời bảo đảm an toàn khi sử dụng các nền tảng số trên không gian mạng”.

Trong chương trình tập huấn, các cộng tác viên còn được tham quan, thực hành tác nghiệp tại Tiểu đoàn 61 (Trung đoàn 236, Sư đoàn 361). Tại đây, ngoài việc tìm hiểu thực tế về công tác huấn luyện, SSCĐ, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, các học viên còn được cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo PK-KQ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng tiếp cận, thu thập thông tin; phương pháp chụp ảnh, quay video khi tác nghiệp tại đơn vị cơ sở. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp cộng tác viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời bồi đắp thêm tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm đối với công tác báo chí trong Quân đội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh: Từ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được trang bị, mỗi cộng tác viên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm; chủ động bám sát thực tiễn đơn vị, phát hiện những vấn đề mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua đó, có nhiều tác phẩm báo chí đúng, trúng, hay, phản ánh kịp thời các hoạt động của đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực và góp phần nâng cao chất lượng nội dung của Báo PK-KQ trong thời gian tới.

Bài, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website