Thời điểm từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 buổi sáng và từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30 buổi chiều là thời điểm giao thông Thủ đô Hà Nội trong tình trạng cao điểm. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian mà Phân hiệu 2 (Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ) chọn để huấn luyện đường dài cho 150 học viên lái xe phục vụ APEC-2017.
Chi tiếtNgày 16-4, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga đăng tải, trong một số thử nghiệm gần đây, nguyên mẫu tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh thế hệ mới của Nga Zircon đã đạt tốc bay tới Mach 8 (gấp 8 lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 2.600m/giây). Với vận tốc này, việc ngặn chặn tên lửa Zircon gần như bất khả thi ở thời điểm hiện tại.
Chi tiếtĐể tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ tổng hợp cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên lực lượng Pháo Phòng không - Tên lửa tầm thấp (PPK-TLTT), sáng 17-4, tại Nhà máy A34, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã Khai mạc Lớp tập huấn kỹ thuật PPK-TLTT năm 2017. Đại tá Vương Thái Vũ - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng dự và chỉ đạo Lớp tập huấn. Cùng dự có các đại biểu đại diện cho các phòng, ban chức năng của Cục Kỹ thuật; lãnh đạo Nhà máy A34 và 80 học viên đến từ 6 Sư đoàn Phòng không, Học viện PK-KQ, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ và các Kho: K312, K286, K255, K333, K336, K334 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng.
Chi tiếtBên cạnh các phần thưởng mà Trung đoàn 274 được Sư đoàn 377 và Quân chủng khen tặng, trong năm 2016 niềm vinh dự lớn đối với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện là được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Để đạt được những thành tích đó là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Chi tiếtĐã 20 năm qua, Thiếu tá CN Nguyễn Thị Minh Hồng - Đài trưởng thuộc Đại đội Thông tin Bảo đảm bay (Lữ đoàn 918) luôn gắn bó với Đài chỉ huy bay của Lữ đoàn. Tính chất công việc phức tạp, thời gian eo hẹp nhưng chị vẫn kiên trì bền bỉ bám máy, bám đài tận tình phục vụ góp phần cho những chuyến bay an toàn hiệu quả.
Chi tiếtThực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” do Bộ Quốc phòng phát động (gọi tắt là Cuộc vận động 50), thời gian qua, Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365) đã bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.
Chi tiếtTrong thời gian tới, Quân đội Nga sẽ được trang bị phương tiện bay không người lái tầm cao Owl do Công ty Tiber (Nga) thiết kế, chế tạo.
Chi tiếtSau nhiều tháng thương thảo, Nga và Ấn Độ đã thống nhất thành lập liên doanh giữa Công ty chế tạo Trực thăng Nga và Công ty TNHH Hindustan Aeronautics Ấn Độ để sản xuất 200 trực thăng đa năng hạng nhẹ Ka-226T tại Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư khoảng 65 tỷ rupee (tương đương 1 tỷ USD).
Chi tiếtNgày 8-4, trả lời phỏng vấn báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, các thành phần đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không S-500 Prometheus sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga trong năm 2018.
Chi tiếtTrong điều kiện thời tiết thuận lợi, chiếc máy bay Casa-295, số hiệu 8901, sau chuyến bay huấn luyện thành công đã trở về hạ cánh an toàn. Từ buồng lái bước xuống, Thiếu tá Quản Trọng Hải - Biên đội trưởng, Phi đội 1 đã nhận được những lời chúc mừng của các cán bộ, phi công trong Lữ đoàn. Anh vừa hoàn thành xong nội dung bay tiêu chuẩn khí tượng phức tạp ngày. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn đã phê chuẩn được 2 giáo viên bay, 4 lái chính, 2 lái phụ - dẫn đường trên máy bay Casa-295. Có được kết quả trên, Lữ đoàn 918 đã tích cực làm công tác đào tạo chuyển loại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khai thác, sử dụng loại máy bay mới, hiện đại.
Chi tiếtNằm trong hệ thống thông tin bảo đảm bay của Quân chủng PK-KQ, Đài vô tuyến dẫn đường gần RSBN-4N bảo đảm dẫn đường cho các máy bay hoạt động trong không gian, phạm vi đến 500km. Đài có chức năng chỉ thị cho phi công vị trí của máy bay; dẫn máy bay tới điểm bất kì cho trước, quan sát tình hình trên không, xác định tọa độ của các máy bay…
Chi tiếtLà đơn vị kỹ thuật làm nhiệm vụ đảm bảo đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực trong Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; tổ chức huấn luyện dây chuyền lắp ráp đạn; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và đạn tên lửa... Trong nhiều năm qua, Tiểu đoàn 170 (Trung đoàn 276, Sư đoàn 367) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo quản định kỳ đạn tên lửa.
Chi tiếtSau hơn một tháng cán - binh cùng miệt mài khổ luyện, các chiến sĩ mới (CSM) của Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361) đã nhanh chóng làm quen với môi trường và nền nếp kỷ luật trong Quân đội. Sự bỡ ngỡ ban đầu đã không còn mà thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành về mọi mặt.
Chi tiếtChiều 3-4, tại Hà Nội, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Quân lực năm 2017. Thiếu tướng Lê Văn Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có 150 đồng chí là cán bộ, nhân viên làm công tác Quân lực trong toàn Quân chủng.
Chi tiếtNăm 2016, được Sư đoàn chọn làm điểm về công tác kỹ thuật; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tốt VKTBKT cả về số lượng, chất lượng và sự đồng bộ vững chắc, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ của đơn vị.
Chi tiếtNói đến Thiếu tá Lương Mạnh Trung - Quản đốc Phân xưởng Dẫn hướng thuộc Phòng Kỹ thuật (Nhà máy A40) là nói đến một kỹ sư say mê nghiên cứu khoa học. Từ khi về công tác tại Nhà máy đến nay anh đã có rất nhiều đề tài, sáng kiến giá trị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, cũng như sự nghiệp quản lý và bảo vệ vùng trời quốc gia. Anh là tấm gương sáng trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Chi tiếtVừa qua, Quân chủng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới chương trình, quy trình đào tạo phi công quân sự”. Vì sao phải đổi mới, đổi mới những gì và phải thực hiện việc đổi mới đó như thế nào, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Tiến Học - Trưởng Phòng Đào tạo (Trường Sĩ quan Không quân) về vấn đền này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Chi tiếtPhát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ, QNCN, CNVCQP trong việc nâng cao năng lực sửa chữa khí tài; những năm qua, Nhà máy Z119 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa khí tài ra đa thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý vùng trời của Quân chủng PK-KQ.
Chi tiết