13 giờ:14 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 10 , 2025

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống

Sáng 21-10, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống (22-10-1963 / 22-10-2025). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chúc mừng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trong Nghĩa - Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên ủy viên BCT, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên ủy viên BCT, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; đồng chí Trịnh Mạnh Linh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo QUTW, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra QUTW; thủ trưởng các Cục, Ban, Viện trực thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; đại biểu cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng PK-KQ được thành lập ngày 22-10-1963 trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Trong suốt 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hi sinh, lập nhiều chiến công hiển hách. Kế thừa chiến công vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, Quân chủng là lực lượng nòng cốt cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc, bắn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại, bắt sống nhiều giặc lái. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Bộ đội PK-KQ đã cùng với quân và dân Miền Bắc bất chấp mọi gian khổ, hi sinh, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bắn rơi 81 máy bay Mỹ; trong đó, có 34 chiếc B-52; 5 chiếc F.111, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Riêng Quân chủng PK-KQ bắn rơi 53 máy bay các loại, có 32 máy bay B-52.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân chủng PK-KQ.

Trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các đơn vị Pháo cao xạ, Tên lửa, Ra đa đã hành quân thần tốc, có mặt trong các đội hình chiến dịch, vừa đánh địch trên không, vừa đánh địch mặt đất, bắn rơi nhiều máy bay, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Không quân nhân dân Việt Nam đã dùng máy bay thu được của địch tạo thành “cánh quân thứ 6” bất ngờ đánh vào trung tâm đầu não, phá hủy 24 máy bay địch, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các lực lượng của Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi, bao gồm đủ các kiểu loại hiện đại nhất của không quân Mỹ, trong đó có 64 chiếc B-52; 13 chiếc F.111, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Những năm gần đây, phát huy truyền thống vẻ vang; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã vươn lên lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc; duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức huấn luyện hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay quốc gia; xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ. Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn tiên phong trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Với  “mệnh lệnh từ trái tim” và phương châm “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội PK-KQ”, bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quả cảm, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh, Quân chủng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện, vượt qua bão, lũ, địa hình hiểm trở, kịp thời tìm kiếm, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Quân chủng PK-KQ còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành và bay chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; bay Triển lãm quốc phòng quốc tế và gần đây nhất là bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Qua đó, càng khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực tổ chức, chỉ huy hiệp đồng; khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và sự trưởng thành vượt bậc của Bộ đội PK-KQ.

Đồng thời, Quân chủng đã trực tiếp khảo sát, thiết kế, tổ chức lực lượng thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia như mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; thi công xây dựng sân bay Phan Thiết và triển khai các hạng mục kỹ thuật cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành... các hạng mục công trình đều hoàn thành và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Quân chủng đã tích cực, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương tổ chức xây dựng thế trận phòng không nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Hoàn thành xây dựng, thông qua Quốc hội ban hành Luật Phòng không nhân dân, xây dựng hành lang pháp lý, bảo đảm nguồn lực và chính sách hỗ trợ về lực lượng và khoa học công nghệ để Luật đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.  

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ, ngày 3-10-2025, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân chủng PK-KQ. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Bộ đội PK-KQ; là mốc son trong lịch sử vẻ vang của Quân chủng PK-KQ thời kỳ mới, là niềm vinh dự, tự hào, tạo khí thế mới, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng vững bước trên chặng đường xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng Quân chủng PK-KQ được Nhà nước trao tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân và những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong 62 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển; đòi hỏi Quân chủng PK-KQ xây dựng và phát triển lực lượng trên tinh thần “3 không” (không chủ quan, lơ là mất cảnh giác; không tự mãn, thỏa mãn với chiến công đã có; không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng). Tiếp tục xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; không ngừng đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh về con người, đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tế và trình độ chuyên môn giỏi; có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhân sự kỹ thuật công nghệ cao. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong lĩnh vực phòng không, không quân. Đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu; quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia; tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tin, ảnh: THẾ THỦY, HOÀNG CÔNG, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website