
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Quang cảnh Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (đơn vị Khối trưởng), chủ trì Hội nghị.
Thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng lực lượng
Với chủ đề “Đoàn kết, Kỷ cương, Đột phá, Sáng tạo, Quyết thắng”, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026 của Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng và sôi nổi trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Các phong trào được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, hành động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, thực chất.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại Hội nghị.
Bộ đội Biên phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Toàn lực lượng đã xác lập, phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh thành công 134 chuyên án, bắt giữ 10.764 vụ với 13.867 đối tượng; trong đó có 765 vụ ma túy, thu 997,86kg ma túy; 881 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 28 vụ mua bán người, giải cứu 32 nạn nhân; 4.780 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 5.716 đối tượng... Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ và tiền xử phạt vi phạm hành chính 267,61 tỷ đồng
Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục là điểm sáng của công tác đối ngoại quốc phòng, hoạt động phối hợp, kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và nhân dân các nước láng giềng tiếp tục được triển khai hiệu quả, nổi bật là phối hợp tham mưu tổ chức thành công chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; duy trì có hiệu quả hoạt động kết nghĩa giữa 252 cặp đơn vị hai Bên biên giới; tham gia Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6.
Với những thành tích nổi bật, Bộ đội Biên phòng có 11 tập thể, 20 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. Ngoài ra, 5 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 tập thể, 51 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 438 tập thể, 1.133 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân còn được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Dân tộc và Tôn giáo khen thưởng.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Hải quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quản lý chặt chẽ các vùng biển trọng điểm; tham gia nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, bảo đảm an toàn, chất lượng; tổ chức an toàn các chuyến tàu đưa gần 4.000 đại biểu thăm, kiểm tra Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam. Đơn vị kịp thời cứu nạn 390 người, 15 tàu thuyền; dập tắt 14.225 ha cháy rừng; hoàn chỉnh biểu tổ chức biên chế các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và thành lập lực lượng phương tiện không người lái; trồng 45.972 cây xanh trong Đề án “Xanh hóa Trường Sa”; xây dựng 36 nhà cho nhân dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung”, 82 nhà Đồng đội, 17 nhà Đại đoàn kết, 2 trường nội trú liên cấp; duy trì chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Năm 2026, Quân chủng Hải quân có 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 42 tập thể, 52 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 58 tập thể, 104 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 219 tập thể, 623 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, 68 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 357 tập thể, 1.284 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen; 1.524 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” và 9.988 cá nhân được tặng Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay, làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại, cải tiến; phối hợp phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phương tiện bay không người lái hoạt động trái phép quanh các sân bay dân dụng; hoàn thành huấn luyện chuyển loại trên các dòng máy bay hiện đại. Trong năm 2026, Quân chủng triển khai hiệu quả Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững”, Đề án Tự động hóa chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Quân chủng (Đề án 33); phối hợp bàn giao 21 nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” và vận chuyển an toàn 20.667 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Với những kết quả đạt được, Quân chủng PK-KQ có 164 tập thể, 723 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong đó có 1 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 203 tập thể, 956 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân chủng khen thưởng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam điều động, sử dụng hàng trăm lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trên biển, hành trình hơn 355.939 hải lý an toàn; xua đuổi 2.300 lượt tàu cá xâm phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; cứu sống 254 người dân và 7 phương tiện gặp nạn. Lực lượng triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống khai thác IUU, xử phạt 190 vụ, 197 tàu vi phạm với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 25 “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn ngư dân; bắt giữ, xử lý 1.523 vụ/1.974 đối tượng vi phạm pháp luật, nổi bật là chuyên án 126MT tịch thu 1,16 tấn ma túy tổng hợp trên biển. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được triển khai tại 21 tỉnh, thành phố với hơn 472.000 học sinh tham gia.
Trong năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam có 1 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, 61 tập thể, 85 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; 2 tập thể, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 465 tập thể, 1.236 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cấp khen thưởng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.
Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất và vững chắc
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đạt được trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Trọng tâm là Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26-12-2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; Chương trình số 3609-CTr/QUTW ngày 26-3-2025 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, từng cơ quan, đơn vị.
.jpg)
Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu kết luận Hội nghị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chứng kiến bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2027 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm; nâng cao chất lượng nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả những tình huống xảy ra trên biên giới, biển, đảo và vùng trời, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chủ động thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các đơn vị chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn và vũ khí, trang bị. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tích cực triển khai phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.
Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và những sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở, nhất là các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn, gian khổ, phức tạp. Công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng thành tích; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, nể nang.
Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua số 3 tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đưa Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2027 đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã tiến hành bình xét các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026, đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2027 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Tin, ảnh: TUẤN KIỆT