Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua (2014-2019), Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng. Ngày nay, trước yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cần tiếp tục đổi mới, lan tỏa sâu rộng Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho toàn Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chi tiếtNgày 9-9, tại Học viện Phòng không - Không quân, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019. Tham gia Lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên thuộc các nhóm đối tượng 2, 3 và 4 (gồm các cán bộ, giảng viên của Học viện PK-KQ; cán bộ thuộc Kho 312 và Kho 332, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ).
Chi tiếtMột ngày đầu tháng 9 nắng nóng gay gắt, nhưng trên trận địa pháo của Đại đội 23, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367, các khẩu đội cao xạ 37mm vẫn hăng say luyện tập hiệp đồng kíp chiến (KCĐ) đánh địch tập kích đường không. Trong suốt quá trình luyện tập KCĐ, đồng chí Chính trị viên Đại đội và các trung đội trưởng liên tục di chuyển qua các vị trí đặt pháo, theo dõi, nhắc nhở, động viên bộ đội. Sự khích lệ động viên, chỉ bảo ân cần của cán bộ đã tạo động lực cho các pháo thủ quên đi sự khắc nghiệt của thời tiết, hoàn thành tốt các nội dung luyện tập.
Chi tiếtNhững năm qua, cùng với việc nỗ lực xây dựng bệnh viện “Sáng y đức-giỏi y thuật”, Đảng ủy, chỉ huy Viện Y học PK-KQ còn thực hiện có hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo”. Các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Viện luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân, tận tình chăm sóc, điều trị, giúp đỡ người bệnh, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc Quân đội.
Chi tiếtNhững năm qua, Cục Chính trị Quân chủng đã bám sát tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng của trên, đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị sát với thực tiễn, đi vào chiều sâu. Từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, đơn vị VMTD.
Chi tiếtCùng dòng người lưu luyến, tiễn hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân chủng rời các thôn xóm, về đơn vị sau những ngày hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại địa phương, ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, xúc động: “Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương sẽ mãi mãi khắc ghi những ân tình, nghĩa cử, việc làm cao đẹp của Bộ đội PK-KQ dành cho con người, mảnh đất nơi đây...”.
Chi tiếtTrong những ngày cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ “3 cùng” với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, đã có bao hình ảnh, việc làm, nghĩa cử đẹp đẽ hòa quyện trong nghĩa tình quân, dân son sắt, thủy chung.
Chi tiếtĐóng quân trải dài trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, với nhiều điểm đóng quân phức tạp; song những năm qua, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 đã làm tốt công tác dân vận bằng những hoạt động thiết thực trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
Chi tiếtNhững năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, Quân chủng còn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận. Với phương châm hướng về cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; đổi mới cơ chế phối hợp hoạt động, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Kết quả của chuyến hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội mà Quân chủng tiến hành vừa qua là một minh chứng sống động.
Chi tiếtNhững ngày này, về Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 đâu đâu cũng ngập tràn khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (19-8-1979/19-8-2019). Đại tá Ngô Quốc Việt - Chính uỷ Trung đoàn, cho biết: Toàn Trung đoàn đang trong giai đoạn nước rút thực hiện đợt thi đua cao điểm “40 ngày hành động cách mạng, xứng danh truyền thống Đoàn Ra đa Bạch Đằng”, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Chi tiếtTrải qua 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích, kết quả đạt được, Lữ đoàn Thông tin 26 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1978 và danh hiệu “Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới” năm 1998, được tặng 6 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba, 19 Huân chương Chiến công các loại; được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Chi tiếtTrung đoàn 937 là một trong những đơn vị được Quân chủng chọn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện sát, đúng, đến nay, công tác xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu của Trung đoàn đã mang lại kết quả toàn diện.
Chi tiếtTrải qua 55 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện PK-KQ luôn khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng, phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyên sâu, có uy tín trên các lĩnh vực phòng không, không quân, tác chiến điện tử của Quân chủng, Quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân.
Chi tiếtĐẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào thực chất, toàn diện, có chiều sâu vững chắc đã tạo động lực để Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.
Chi tiếtSau khi thống nhất đất nước, trước tình hình biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và nước bạn Campuchia diễn biến căng thẳng; để tăng cường vai trò, hiệu lực tham mưu, chỉ đạo lực lượng phòng không ba thứ quân, ngày 10-7-1979, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 740/QĐ-QP thành lập Cục Phòng không dã chiến, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp Tư lệnh Quân chủng PK-KQ thực hiện chức năng Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, tham mưu cho Bộ Quốc phòng về tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng phòng không lục quân (PKLQ), phòng không nhân dân (PKND). Từ đó, ngày 10-7 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Cục Phòng không lục quân.
Chi tiếtChúng tôi về Học viện Phòng không - Không quân vào một ngày trung tuần tháng 6, khi cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường đang tích cực thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện nghiêm hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (16-7-1964/16-7-2019). Tại trận địa huấn luyện thực hành, thầy và trò chuyên ngành Pháo phòng không đang tổ chức huấn luyện thao tác bắt, bám sát và tiêu diệt mục tiêu trên không. Mặc cho ánh nắng gay gắt phả xuống trận địa, không khí học tập vẫn diễn ra hăng say, nghiêm túc. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, các pháo thủ nhanh chóng về các vị trí, tiến hành nạp đạn và sục sạo, bắt, bám sát mục tiêu trên không… Chỉ trong chốc lát, những nòng Pháo phòng không 37mm đã hiên ngang hướng thẳng lên bầu trời, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.
Chi tiếtTrung đoàn 935, Sư đoàn 370 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa, biên giới và các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng phía Nam của Tổ quốc. Từ năm 2014 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ), góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chi tiếtKhoa Kỹ thuật cơ sở, Học viện PK-KQ được thành lập ngày 12-6-1979. Trải qua 40 năm với biết bao khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa luôn nỗ lực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện PK-KQ.
Chi tiết