8 giờ:12 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 4 , 2025

Lính thợ ACC trên công trường Sân bay Long Thành

Cùng Đoàn công tác của Tổng công ty ACC kiểm tra hiện trường thi công các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (CHKQT) Long Thành, Đồng Nai, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng thi công các công trình của toàn thể đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động của Tổng công ty ACC, quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công các gói thầu theo thời gian quy định.

Lính thợ ACC trên công trường Sân bay Long Thành
Lãnh đạo Tổng công ty ACC kiểm tra hiện trường thi công các gói thầu tại Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, Tổng công ty ACC là nhà thầu chính thi công 3 gói thầu tại Dự án gồm: Gói thầu 3.4: “Thi công xây dựng công trình san nền, thoát nước và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công”; Gói thầu số 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hang ga, cách ly) và các công trình khác” và Gói thầu 4.7: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác”. Ngoài ra, Tổng công ty còn đảm nhiệm nhà thầu phụ đối với Gói thầu 4.8: “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không”.

Tất cả các gói thầu đều thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Tại gói thầu 3.4, Tổng công ty ACC đảm nhận thi công khoảng 18km hệ thống đường công vụ phục vụ thi công, các hệ thống thoát nước tạm trong công địa thi công được phân chia trong liên danh; thi công khoảng 16 triệu khối đào đắp hạng mục san nền. Gói thầu 4.6, Tổng công ty đảm nhiệm thi công một phần đường cất hạ cánh dài 2.000m rộng 45m; đường lăn bao gồm một phần đường lăn song song B; đường lăn nối A2, A3, B1, B2, B3, B4, B15 và sân đỗ hang ga diện tích 164.551m2. Gói thầu 4.7, tổng công ty đảm nhiệm xây dựng một phần sân đỗ tàu bay trước nhà ga hành khách, đường lăn P-Q kết nối với đường lăn song song với tổng diện tích khoảng 25,09ha; xây dựng 2 sân đỗ phương tiện phục vụ mặt đất xung quanh khu vực sân đỗ nhà ga hành khách với diện tích của khu vực tập kết GSE khoảng 2,18ha; xây dựng một phần đoạn hầm phía Đông với tổng chiều dài khoảng 612m; xây dựng 1 trạm bơm nằm âm đất cạnh bên đường hầm GSE để thoát nước mưa từ đường hầm GSE. Mỗi hố bơm được thiết kế 3 bơm (2 bơm chạy, 1 bơm dự phòng), công suất mỗi bơm là 50% tổng công suất hệ thống.

Đến thời điểm này, tại Gói thầu 3.4, nhà thầu ACC đã thi công cơ bản xong khối lượng gói thầu. Còn lại phạm vi san nền khu phụ trợ phục vụ thi công chưa tổ chức thi công được, do các đơn vị và Ban Quản lý Dự án đang sử dụng để phục vụ thi công và hệ thống mương thoát nước kết nối với hệ thống thoát nước xã Bình Sơn, huyện Long Thành chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tại Gói thầu 4.6, sau hơn 19 tháng khởi công, đến nay, công trường đã triển khai đồng bộ các hạng mục, khối lượng thi công trung bình các hạng mục đạt gần 70%. Hiện nay, các đơn vị thành viên đang tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, phấn đấu hoàn thành khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30-4-2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Còn tại Gói thầu 4.7, nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt nhiều hướng, mũi thi công khác nhau như: Thi công sân đỗ nhà ga hành khách, đường lăn P-Q, hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất GSE, hệ thống thoát nước mưa.

Theo Thượng tá Lộ Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC kiêm Giám đốc điều hành Công trình Cảng HKQT Long Thành, thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư, Tổng công ty đã và đang tăng cường nhân lực, vật lực, tận dụng điều kiện thời tiết mùa khô thuận lợi để đẩy mạnh thi công các gói thầu, với tinh thần “làm việc 3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa các công trình về đích đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên trên thực tế, đơn vị đang gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Trong đó, về mặt bằng thi công, có một số vị trí hạng mục đang giao cắt với các gói thầu khác trong Dự án. Đối với Gói thầu 4.6: Khu vực hang ga đã có hồ sơ thiết kế điều chỉnh, song quá trình triển khai thực tế trên hiện trường còn nhiều bất cập, chưa sát thực tế và cần bổ sung thêm biện pháp xử lý. Còn đối với Gói thầu 4.7, tiến độ triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công còn chậm, nhiều hạng mục cần đặt hàng, triển khai sớm hiện đang bị trì hoãn. Đặc biệt hiện tại khối lượng vật tư, vật liệu (cát, đá các loại) về công trường chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân do các mỏ vật liệu chưa tăng công suất khai thác, sản xuất, cùng lúc cung cấp vật liệu cho nhiều đơn vị, nhiều dự án trên địa bàn khu vực. 

Trước tình hình đó, tại Hội nghị giao ban Tổng công ty quý II năm 2025, Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường Sân bay Long Thành tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, ra sức khắc phục khó khăn, thi đua nâng cao năng suất lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ quy định; đồng thời khẳng định Ban Tổng Giám đốc sẽ tạo mọi điều kiện thuân lợi cả nhân lực và vật lực để các đơn vị thành viên thi công Dự án. Để khắc phục khó khăn, Đại tá Nguyễn Đức Toàn yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các nhà thầu thi công, các gói thầu thuộc phạm vi dự án; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Dự án đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, các ban, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ các thủ tục pháp lý các mỏ đá và phân khai khối lượng vật liệu, tăng công suất khai thác, thêm dây chuyền sản xuất tại các mỏ phù hợp với nhu cầu của gói thầu cũng như dự án.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website