10 giờ:37 phút Thứ bảy, ngày 31 tháng 5 , 2025

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (31-5-1975 / 31-5-2025)

Sáng 31-5, Nhà máy A42, Quân chủng Phòng - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (31-5-1975 / 31-5-2025). Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chúc mừng. Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Lâm Quang Đại - nguyên Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đồng chí Dương Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng, ban chức năng Quân chủng PK-KQ; Đại biểu các đơn vị bạn và đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng của Nhà máy qua các thời kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và chúc mừng Nhà máy.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Nhà máy A42.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Ngày 31-5-1975, Tư lệnh Quân chủng ra quyết định thành lập Xưởng sửa chữa máy bay A42, đóng tại sân bay Biên Hòa. Ngày 11-6-1992, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 263/QĐ-TM, đổi tên Xưởng A42 thành Nhà máy A42.

Trong 50 năm qua, Nhà máy đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, góp phần bảo đảm kỹ thuật hàng không cho các đơn vị Không quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Đặc biệt là, trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1981, Xưởng A42 đã khắc phục mọi khó khăn, sửa chữa được hàng chục máy bay, hàng trăm động cơ máy bay thu được của địch, đáp ứng yêu cầu bảo đảm máy bay và trang bị kỹ thuật cho các đơn vị Không quân phía Nam huấn luyện và chiến đấu góp phần bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Nhà máy đã chuyển hướng sản xuất, sửa chữa sản phẩm truyền thống, tiến hành đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại sản xuất vật tư kỹ thuật thay thế khi nguồn nhập ngoại ngày càng khó khăn. Các sản phẩm do Nhà máy tự sản xuất đã góp phần quan trọng để Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa máy bay, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị Không quân sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay.

Với thành tích xuất sắc trong phục vụ chiến đấu, sản xuất và kinh doanh, Nhà máy A42 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,1 Bằng khen của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, 11 Danh hiệu “Đơn vị quyết thăng”; 3 phân xưởng được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và 3 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt, Phân xưởng 1 (Phân xưởng Máy bay trực thăng) được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đây là đơn vị đầu tiên của Ngành Kỹ thuật Không quân được nhận danh hiệu cao quý này…

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Thượng tá Đinh Công Học - Giám đốc Nhà máy đọc diễn văn kỷ niệm.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Đại tá Bùi Trung Kiên - Chính ủy Nhà máy đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhà máy A42 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31-5-1975  /31-5-2025)
Đồng chí Dương Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao bức trướng tặng Nhà máy A42.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh biểu dương những thành tích mà cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng Nhà máy đã đạt được trong 50 năm qua; đồng thời chỉ rõ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực sửa chữa, năng suất lao động; nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện là việc cho người lao động; tăng cường củng cố khối đoàn thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Nhà máy đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay trực thăng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. UBND tỉnh Đồng Nai trao Bức trướng và Bằng khen tặng tập thể Nhà máy, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin,ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website