
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo Cục Chính trị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIV đã đề ra.
Nổi bật là: Lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng PK-KQ. Tập trung lãnh đạo xây dựng Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng tổng hợp của các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Đảng bô Cục Chính trị luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. 5 năm liền (2020-2024), Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Chính trị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2020, 2024), Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (năm 2023).

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Cục Chính trị tại Đại hội.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ kết luận phần thảo luận văn kiện của Đảng ủy Quân chủng trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XI.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cục Chính trị xác định tiếp tục chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, tiến hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.
Đại hội xác định “2 đột phá” trong nhiệm kỳ 2025-2030, đó là: Lãnh đạo đổi mới hình thức, phương pháp công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, quản lý tình hình chính trị nội bộ; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Cục.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ Cục Chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Cục Chính trị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; nhạy bén trong công tác tư tưởng, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; chủ động hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan trong Cục phải đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành, tích cực đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; quản lý rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, diễn tập, hội thi, hội thao... Chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác cán bộ theo đúng quy chế, quy trình, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Thực hiện kiên quyết, chặt chẽ công tác chấn chỉnh, kiện toàn, tổ chức, biên chế, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chắc tình hình; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 biểu quyết nhất trí kết quả bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ XI ra mắt Đại hội.
Đại hội đã dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, với số phiếu tín nhiệm cao.
Tin, ảnh: THẾ THỦY, DƯƠNG TOÀN