Nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các trạm ra đa
Vừa qua, tại Trạm Ra đa 26, Trung đoàn 293; Sư đoàn 361 đã tổ chức thành công Diễn tập chiến thuật kíp chiến đấu (KCĐ) trạm ra đa năm 2025. Đây là đợt khảo sát, đánh giá chất lượng, trình độ huấn luyện, SSCĐ của các KCĐ trạm ra đa; qua đó rút kinh nghiệm về nội dung, tổ chức và phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý vùng trời (QLVT) tại các đơn vị trong thời gian tới.

Kíp chiến đấu Đài Ra đa,Trạm Ra đa 36 thực hiện nội dung thu hồi đài ra đa.Mặc dù Diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng mưa đan xen, song không ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu của các đội. Ngay sau khai mạc, các KCĐ trạm ra đa đã bước vào nội dung thi lý thuyết với hình thức tự luận. Nội dung thi khá toàn diện trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Các câu hỏi bảo đảm đa dạng cho đầy đủ các đối tượng tham gia Diễn tập, nội dung đều có vận dụng liên hệ sát thực tiễn huấn luyện, SSCĐ và chức trách, nhiệm vụ của từng người.
Đối với phần thi thực hành, nội dung tập trung kiểm tra đánh giá chất lượng làm kế hoạch chiến đấu của chỉ huy trạm, kế hoạch CTĐ, CTCT trong đánh địch tiến công hỏa lực đường không của chính trị viên trạm. Các nội dung này cơ bản đều do các thí sinh độc lập thực hiện trong một thời gian nhất định. Điều này không chỉ rèn luyện trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong cho lãnh đạo, chỉ huy Trạm; mà còn đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, phù hợp với tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh trong huấn luyện và tác chiến hiện nay. Ngoài ra, các thí sinh còn thi điều lệnh đội ngũ, thao giảng 1 bài huấn luyện đội ngũ từng người không có súng để rèn luyện tác phong, bản lĩnh, khẩu khí chỉ huy bộ đội; kiểm tra chỉ tiêu các thành phần. Đặc biệt là thực hành thu hồi, cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai và làm công tác chuẩn bị chiến đấu đài ra đa; hiệp đồng KCĐ trạm ra đa…
Quan sát phần thi của các đội tham gia Diễn tập, chúng tôi nhận thấy, KCĐ các trạm ra đa và từng thí sinh đã làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực ôn luyện, học tập và luyện tập thành thục các nội dung như: Nghiên cứu địch, nhận thức về công tác SSCĐ, QLVT, khả năng chiến đấu của trạm ra đa, tính năng khí tài trang bị ra đa được biên chế, hiệp đồng KCĐ; CTĐ, CTCT trong các giai đoạn chiến đấu; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chuẩn bị, thực hành và sau chiến đấu đối với trạm ra đa và trung đoàn ra đa; bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ chiến đấu…
Là đơn vị đạt “3 nhất” (giải Nhất KCĐ trạm, giải Nhất kíp đài ra đa và Nhất trạm trưởng ra đa), Đại úy Hoàng Văn Hà - Trạm trưởng Trạm Ra đa 53, Trung đoàn 293 chia sẻ kinh nghiệm: “Để đạt được thành tích cao, chúng tôi đã tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc mệnh lệnh cấp trên, chỉ lệnh của các ngành, nhiệm vụ của đơn vị và đưa ra ý định chiến đấu phù hợp. Cùng với đó tự học tập, nghiên cứu về bản đồ; quy định viết, vẽ, can dán, quy cách tham mưu trình bày trên bản đồ và soạn thảo văn kiện chiến đấu. Đối với huấn luyện hiệp đồng Sở chỉ huy đánh địch, đơn vị tập trung huấn luyện đúng theo quy trình, từ huấn luyện từng người, phân đoạn, đến huấn luyện tổng hợp. Trong quá trình thực hiện thường xuyên rèn luyện khẩu khí, bản lĩnh, tác phong cho các thành phần trong kíp…”. Còn Đại úy Nguyễn Quốc Đoàn - Chính trị viên Trạm Ra đa 26, Trung đoàn 293, đạt giải Nhất Chính trị viên Trạm chia sẻ: “Ấn tượng nhất với tôi trong Diễn tập lần này là phần kiểm tra nhận thức các chuyên ngành. Để thực hiện tốt nội dung này, ngoài nắm, hiểu toàn diện các nội dung kiến thức được ôn luyện, tôi còn phải liên hệ, vận dụng sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các giai đoạn chiến đấu, cách tiến hành linh hoạt, hiệu quả nội dung này trong tác chiến hiện đại”.
Thượng tá Nguyễn Trần Luyện - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 361 đánh giá: “Diễn tập lần này, Sư đoàn yêu cầu người chỉ huy và cơ quan Trung đoàn cũng tham gia vào quá trình diễn tập. Vì vậy, trên cơ sở đầu bài, mệnh lệnh của Ban Tổ chức đưa ra, người chỉ huy và cơ quan Trung đoàn sẽ nghiên cứu, quán triệt và soạn thảo để gửi cho các KCĐ trạm ra đa triển khai. Về nội dung, trong quá trình thực hiện, Sư đoàn đưa tất cả các nội dung sát với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác QLVT. Trong đó phần thực hành chiến đấu, chúng tôi xác định bài tập ngoài những tình huống đạo diễn trên máy tập theo ý định chiến đấu, tác chiến chung; Sư đoàn còn kết hợp và đưa tình báo thực vào nâng cao khả năng quản lý và xử trí tình huống trên không của từng KCĐ trạm ra đa”.
Điều dễ nhận thấy trong Diễn tập là các nội dung của trạm cũng gắn liền với nội dung của đài, quy trình thao tác của đài trưởng cũng gắn với nhiệm vụ chiến đấu của trạm, trong kế hoạch của trạm trưởng và chính trị viên trạm đã xây dựng và bảo vệ; tạo sự khép kín, liên hoàn, thống nhất từ trạm đến đài trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm. Đồng thời, quá trình thu hồi, cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai và làm công tác chuẩn bị chiến đấu đài ra đa, KCĐ đều phải mang đeo trang bị (súng tiểu liên AK), bảo đảm sát với tác chiến trong điều kiện mới.
Thông qua Diễn tập nhằm củng cố hệ thống kiến thức, rèn luyện, bồi dưỡng về phương pháp tác phong, nâng cao trình độ, khả năng làm và báo cáo kế hoạch chiến đấu cho chỉ huy trạm. Cùng với đó, quá trình tham gia Diễn tập trình độ KCĐ được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là kíp sở chỉ huy, trình độ dây chuyền tình báo bảo đảm tốt, thuần thục quy trình đội ngũ chiến thuật. Qua đó, nâng cao khả năng SSCĐ, QLVT, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, sát với thực tế chiến đấu.
Bài, ảnh: THẾ THỦY