Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Thông tin 26 (20-7-1965 / 20-7-2025)
60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển
Cách đây 60 năm, ngày 3-7-1965, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 114/QĐ-QP thành lập Trung đoàn Thông tin 26 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), trên cơ sở hợp nhất Tiểu đoàn Thông tin 26 của Bộ Tư lệnh Phòng không và Tiểu đoàn Thông tin 92 của Cục Không quân. Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 20-7-1965, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Lữ đoàn trưởng kiểm tra công tác huấn luyện kiện tướng báo vụ tại Tiểu đoàn 16.
Ngay sau khi thành lập, chấp hành mệnh lệnh của trên, Trung đoàn đã tổ chức cơ động một bộ phận lực lượng phương tiện lên sở chỉ huy (SCH) tiền phương ở khu vực Trung Hà, Bất Bạt, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) để bảo đảm cho Quân chủng chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 236 ra quân đánh thắng trận đầu ngày 24-7-1965 và chỉ huy cụm phòng không phục kích bắn rơi 5 máy bay địch trong ngày 27-7-1965.
Trong 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc nước ta, Trung đoàn thường xuyên bám sát nhiệm vụ của Quân chủng, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và phát triển lực lượng. Ngoài ra, Trung đoàn còn tổ chức hàng trăm cuộc cơ động phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng tại SCH tiền phương, các cụm hỏa lực phòng không, các sân bay trên toàn Miền Bắc, Miền Trung, trên đỉnh Trường Sơn, biên giới Việt - Lào, phục vụ Bộ đội Tên lửa, Không quân nghiên cứu, tìm cách đánh B-52 và tham gia các chiến dịch lớn.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL), phục vụ Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ huy chiến đấu, SSCĐ thắng lợi, góp phần đánh bại các cuộc tập kích đường không của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận; đánh bại các thủ đoạn kỹ, chiến thuật, tác chiến điện tử của không quân Mỹ, mà đỉnh cao là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972.
Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; do yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc, ngày 16-5-1977, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký Sắc lệnh tách Quân chủng PK-KQ thành hai Quân chủng: Phòng không và Không quân. Theo đó, Trung đoàn Thông tin 26 được giao nhiệm vụ bảo đảm TTLL cho Quân chủng Phòng không; một số cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện, trang bị khí tài về xây dựng Trung đoàn Thông tin 252 trực thuộc Quân chủng Không quân.
Suốt 22 năm (1977-1999), 2 Trung đoàn bảo đảm TTLL thường xuyên, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; góp phần cùng lực lượng PK, KQ của hai Quân chủng làm tròn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Đặc biệt, đã bảo đảm TTLL cho hai Quân chủng chỉ huy các đơn vị PK, KQ tham gia chiến đấu giành thắng lợi trong chiến tranh biên giới Tây - Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 3-3-1999, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Sắc lệnh hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng PK-KQ. Ngày 21-7-1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1079/QĐ-QP, hợp nhất Trung đoàn Thông tin 26 và Trung đoàn Thông tin 252 thành Lữ đoàn 26 trực thuộc Quân chủng PK-KQ.
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-PKKQ, ngày 29-10-1999 về tổ chức trực ban SSCĐ tại SCH mới (SCH K-99), Lữ đoàn vừa tổ chức lực lượng bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, vừa di chuyển nơi đóng quân, trang thiết bị, máy móc từ SCH K-14 và K-19 sang nơi làm việc mới thực hiện nhiệm vụ từ 1-11-1999. Ngày 28-12-1999, đơn vị đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định thành lập Lữ đoàn 26.
Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu và xây dựng, Lữ đoàn được tặng 6 Huân chương quân công hạng Nhất, Nhì, Ba, 19 Huân chương chiến công các loại; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hạng Nhì. Lữ đoàn vinh dự được Bác Hồ về thăm ngày 13-7-1966. Hai Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen (2010, 2020). Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn xác định thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu, Lữ đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quyết tâm bảo đảm TTLL, truyền hình trực tuyến thường xuyên thông suốt, vững chắc, trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ. Nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; huấn luyện cho bộ đội giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động, quyết tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Lữ đoàn. Tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vất chất tinh thần cho bộ đội; bảo đảm ngày càng tốt hơn công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ.
Đại tá ĐẶNG VĂN PHƯỚC - Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 26