Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa
Ngày 14-7, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa (24-7-1965 / 24-7-2025). Dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện PK-KQ; đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà máy trong Quân chủng PK-KQ; đại biểu nguyên thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, đại biểu các cơ quan, khoa, đơn vị và đông đảo cán bộ , giảng viên, nhân viên, học viên đã và đang học tập tại các bộ phận, chuyên ngành, đơn vị tên lửa trong và ngoài Học viện. Đại tá Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện PK-KQ chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện PK-QK phát biểu tại Gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhân viên các chuyên ngành Tên lửa Phòng không.
Ngày 7-1-1965, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn 236 - Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ sau vài tháng vừa củng cố tổ chức vừa huấn luyện cấp tốc, ngày 24-7-1965, Trung đoàn 236 đã ra quân đánh thắng trận đầu, diệt gọn một tốp F-4 của đế quốc Mỹ. Từ đó, ngày 24-7-1965 được lấy là ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không. Nối tiếp chiến công đầu của Trung đoàn 236, các đơn vị trong Binh chủng Tên lửa liên tục đánh thắng, tiêu diệt địch trong các cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc nước ta. Đặc biệt trong Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972, Bộ đội Tên lửa Phòng không là lực lượng nòng cốt đánh bại cuộc tập kích chủ yếu bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Trong Cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, cùng với các lực lượng, Bộ đội Tên lửa Phòng không tham gia chiến đấu góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và hiện đại hóa quốc phòng, lực lượng Tên lửa luôn là mũi nhọn đi đầu trong việc tiếp nhận, khai thác và làm chủ các Tổ hợp Tên lửa thế hệ mới. Các đơn vị Tên lửa ngày nay không chỉ sẵn sàng chiến đấu mà còn sẵn sàng tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, bảo đảm vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Giám đốc Học viện đọc diễn văn gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.
Trải qua quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và phát triển, Học viện PK-KQ đã không ngừng trưởng thành. Từ những giáo trình sơ khai, mô hình gỗ thô sơ, đến nay Học viện đã xây dựng được một hệ thống chương trình đào tạo chính quy, hiện đại, gắn liền với yêu cầu thực tiễn chiến đấu và công nghệ vũ khí mới. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc xây dựng lực lượng Tên lửa Phòng không “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong tiến trình ấy, Học viện PK-KQ luôn tự hào là cái nôi đào tạo ra các thế hệ sĩ quan Tên lửa ưu tú; những người đã và đang giữ vững trận địa, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Nối tiếp truyền thống, đến nay Học viện PK-KQ đã đào tạo nên hàng ngàn cán bộ, sĩ quan Tên lửa, cung cấp cho các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ và Quân đội; nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, trở thành tướng lĩnh, giữ vị trí chủ chốt quan trọng trong Quân đội. Sự lớn mạnh của Bộ đội Tên lửa hôm nay có sự đóng góp quan trọng về công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học của Học viện PK-KQ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện PK-KQ khẳng định trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu hiện đại hóa Quân đội hiện nay, Học viện PK-KQ đã chủ động triển khai các mô hình đào tạo kết hợp lý thuyết, thực hành, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mô phỏng huấn luyện, dữ liệu số trong giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ huấn luyện và chiến đấu. Các chương trình đào tạo ngày càng sát thực tiễn, linh hoạt với các loại khí tài mới, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị chiến đấu và thực hiện đúng phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Cùng với đó, Học viện đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, những người không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn vững vàng về bản lĩnh chính trị, trình độ sư phạm hiện đại, có khả năng cập nhật công nghệ mới và truyền cảm hứng cho thế hệ sĩ quan tương lai.
Tin, ảnh: MINH QUÂN