Kỳ 1: Thống nhất ý chí và hành động

Tiểu đoàn Diễu binh, diễu hành Quân chủng PK-KQ hợp luyện cụm tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, TP Hà Nội.
Chúng tôi có mặt tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vào ngày các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tổ chức hợp luyện giai đoạn 2. Mới 6 giờ sáng, các khối đứng gồm: Khối sĩ quan PK-KQ, khối học viên sĩ quan Hải quân, khối học viên sĩ quan Biên phòng, khối sĩ quan Lục quân, đã hàng ngũ chỉnh tề, đứng nghiêm theo sự phân công của Ban Tổ chức. Trên đường băng, các khối đi gồm: khối Sĩ quan PK-KQ, khối Cảnh sát biển, khối Tác chiến không gian mạng, khối nam Dân quân tự vệ, khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, khối chiến sĩ Phòng hóa cũng tập trung thành hàng ngay ngắn chuẩn bị cho buổi hợp luyện cụm.
Đúng 7 giờ sáng, khi hiệu lệnh hợp luyện được hô vang, các khối đi bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc hành tiến được phát trên hệ thống loa công suất lớn. Đi đầu là khối Cảnh sát biển, tiếp sau là khối Sĩ quan PK-KQ, rồi đến khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, khối chiến sĩ Phòng hóa, khối Tác chiến không gian mạng và khối nam Dân quân tự vệ. Mặc dù huấn luyện mới được hơn 2 tháng, nhưng các động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào của bộ đội đều đẹp và thống nhất…


Khối đứng sĩ quan PK-KQ hợp luyện tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Ngay sau buổi hợp luyện kết thúc, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Vũ Hồng Đường - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn A80 Quân chủng PK-KQ, anh cho biết: “Lực lượng Quân chủng PK-KQ tham gia A80 lần này nòng cốt là các đồng chí đã tham gia nhiệm vụ A50; ngoài ra, Quân chủng triệu tập bổ sung thêm 150 đồng chí là sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Riêng lực lượng bổ sung tổ chức huấn luyện từ ngày 1-4 đến ngày 15-5-2025, sau đó huấn luyện tập trung cùng lực lượng đi A50 về. Hiện nay, đơn vị đang huấn luyện giai đoạn 2; trong đó, khối đứng đã đứng nghiêm được 3 giờ 45 phút (vững chắc); khối đi đã huấn luyện cơ bản từ động tác ke chân, ke tay, nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ; động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào, tổ chức hợp luyện cả khối bảo đảm đều, đẹp và thống nhất; đi nghiêm quãng đường từ 200m đến 250m…”
Do quân số đông, đến từ nhiều đơn vị khác nhau, địa điểm luyện tập ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý, tinh thần của bộ đội. Để bộ đội thực sự yên tâm công tác, hoàn thành trọng trách mà cấp trên giao phó, thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đặc biệt quan tâm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn A80 cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn đã tích cực triển khai làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho bộ đội. Việc đầu tiên, đơn vị giáo dục cho bộ đội thấy được vinh dự lớn lao của của người chiến sĩ khi được diễu binh trước Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Từ đó, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vươn lên khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong đơn vị. Cán bộ Tiểu đoàn, đại đội, trung đội, giáo viên huấn luyện thường xuyên gần gũi, quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên, ân cần chỉ bảo, uốn nắn bộ đội trong huấn luyện cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, làm cho không khí trong đơn vị luôn ấm áp tình người, tình đồng chí, đồng đội”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn A80 động viên cán bộ, chiến sĩ.
Thời tiết những ngày hè nắng nóng gần 40 độ, sân bê tông hấp thụ nhiệt lớn, nên việc huấn luyện được tổ chức phù hợp để bộ đội tránh nắng nóng, giữ sức khỏe, buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút; buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ 30 phút. Chính vì vậy, công tác giảng dạy không dừng lại ở việc huấn luyện kỹ thuật mà còn phải truyền cảm hứng, truyền lửa để bộ đội hiểu được ý nghĩa thiêng liêng từng bước chân mình đi qua. Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn A80 cho biết: “Điều quan trọng nhất chính là làm sao để cán bộ, chiến sĩ thấy được niềm vinh dự, trách nhiệm của bản thân, không chỉ vượt qua khó khăn về thời tiết, đảm bảo sức khỏe, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, ý chí quyết tâm mạnh mẽ nhất. Bởi đối với họ, được diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình là cơ hội, kỷ niệm không thể quên của đời binh nghiệp”...
Còn Thượng úy Vũ Chí Hướng - Khối trưởng khối đi thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn A80 tâm sự: “Anh em chúng tôi thường gọi thao trường huấn luyện là “chảo lửa”, bởi thời gian huấn luyện đúng vào những ngày chính Hạ, nếu không có sự quyết tâm khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên, khích lệ của thủ trưởng các cấp, sự ủng hộ, tiếp sức của hậu phương gia đình và nhân dân, cộng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Sự đoàn kết, đồng tâm, trên dưới một lòng, xây dựng tập thể thành một khối thống nhất ý chí và hành động là tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn A80, Quân chủng PK-KQ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).
KIÊN CƯỜNG, THÁI SƠN
Kỳ 2: Vượt nắng, thắng mưa