Ban liên lạc Bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa Phòng không ra mắt sách “Tên lửa ta đánh rất hay”.
Sáng 23-7, tại Bảo tàng Phòng không- Không quân (PK-KQ), Ban liên lạc Bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa Phòng không và Công ty Cổ phần sách điện tử WAKA đã tổ chức ra mắt sách “Tên lửa ta đánh rất hay” nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không (24-7-1965 / 24-7-2025). Tới dự ra mắt sách có Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; cùng dự có các đồng chí là Thủ trưởng Bộ Tham mưu; Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Phòng không Lục quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại diện các phòng, ban khối cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; Trung đoàn 236; Trung đoàn 257; Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa; đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc.
Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu ra mắt sách.

Các đại biểu cắt băng tại buổi ra mắt sách “Tên lửa ta đánh rất hay”. “Tên lửa ta đánh rất hay” là tuyển tập hồi ức - ký sự - tư liệu lịch sử sống động, chân thực và đầy cảm xúc về hành trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Với hơn 400 trang in, gần 70 bài viết, cuốn sách tập hợp lời kể trực tiếp của các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia các chiến dịch lớn từ Bắc vào Nam, trong đó có: Sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những trận đánh tiêu biểu bắn rơi B-52 trong trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; chiến thuật sáng tạo; hiệp đồng binh chủng; khắc chế nhiễu điện tử của địch; chân dung những anh hùng, liệt sĩ; những kỷ niệm xúc động về tình đồng đội, tình quân dân. Danh sách vinh danh các đơn vị và cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ tiêu biểu, như một “Bảng vàng ghi công Tổ quốc”.
“Tên lửa ta đánh rất hay” được kế thừa 3 cuốn sách “Rồng lửa Việt Nam”, “Bảo vệ bầu trời Thủ đô”, “25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội cuối tháng Chạp 1972” và các bài viết của những người chiến sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến. Với tiêu chí kể về những trận Tên lửa Phòng không bắn máy bay Mỹ, tiêu diệt giặc lái Mỹ trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và tên lửa tầm thấp tham gia bảo vệ bộ đội hợp thành trên các chiến trường Miền Nam, mỗi bài viết là một mảnh ghép sống động, chân thực, thể hiện lòng quả cảm, tình đồng chí đồng đội sâu sắc và tinh thần chiến đấu kiên cường, sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Tổ biên soạn cuốn sách “Tên lửa ta đánh rất hay ” giao lưu với cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chúc mừng Tổ biên soạn cuốn sách “Tên lửa ta đánh rất hay”.
Tựa sách “Tên lửa ta đánh rất hay” gợi lại niềm tự hào sâu sắc về những chiến công hiển hách của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu nói mộc mạc ấy vang lên khắp mọi miền đất nước, thể hiện sự ngưỡng mộ và tin tưởng của Nhân dân vào lực lượng Phòng không - lực lượng đã cùng toàn quân và toàn dân gìn giữ, bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc. Với tinh thần “Dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng”, cùng khẩu hiệu hành động “Dọn đường mà đi, tìm địch mà đánh”, Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã trở thành một trong những lực lượng vũ trang tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự mưu trí, linh hoạt, sáng tạo trong cách đánh, kết hợp giữa vũ khí và chiến thuật độc đáo, đã giúp Bộ đội Tên lửa Phòng không lập nên nhiều chiến công vang dội: bắn rơi hàng trăm máy bay, trong đó có 59 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Tên lửa đã vượt qua muôn vàn thử thách, cơ động chiến đấu ở nhiều địa hình hiểm trở, hiệp đồng chặt chẽ với phòng không 3 thứ quân, hình thành các cụm hỏa lực mạnh trên khắp các chiến trường.
Cuốn sách được chia thành 2 chương chính: Chương 1 “Sự ra đời, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng”. Chương này tuyển chọn những bài viết tiêu biểu từ các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia hoặc giữ vai trò chỉ huy lực lượng Tên lửa Phòng không trong các giai đoạn lịch sử quan trọng. Những bài viết không chỉ kể lại các sự kiện, trận đánh lớn của dân tộc mà còn là ký ức xúc động về tình động đội, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tác chiến của các đơn vị Tên lửa.
Chương 2: “Tổ quốc ghi công” đây là phần danh sách những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thuộc đơn vị Tên lửa Phòng không, những người đã hy sinh lập chiến công đặc biệt trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phần này giúp bạn đọc hiểu thêm về con người thật, việc thật, những cá nhân tiêu biểu đại diện cho một thế hệ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi cái tên được khắc vào trang sách cũng như được khắc vào trái tim những người đồng đội còn sống và ký ức thiêng liêng của dân tộc.
Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Trương Mạnh Phương khẳng định: Cuốn sách là cẩm nang lâu dài về lý luận và thực tiễn mang tầm vóc lịch sử về tinh thần yêu quê hương, đất nước, về phát huy sức mạnh đoàn kết trong huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để Quân chủng nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn trong quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Tên lửa Phòng không. Cuốn sách khơi gợi động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng học tập, lao động, sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đối với Bộ đội PK-KQ, cuốn sách đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, rèn luyện làm chủ vững chắc các loại trang bị khí tài thế hệ mới, quyết tâm nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG