12 giờ:24 phút Thứ bảy, ngày 2 tháng 8 , 2025

Trung đoàn 917 Vững cánh bay giữ trời phương Nam

Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, hải đảo phía Nam của Tổ quốc. Trong những năm qua, Trung đoàn 917 vừa thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, vừa tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Với tinh thần “Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không ngừng vươn lên làm chủ cánh bay, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao.

Trung đoàn 917 Vững cánh bay giữ trời phương Nam
Trung đoàn 917 huấn luyện cất, hạ cánh trên tàu LST.

Chúng tôi đến Trung đoàn 917 giữa lúc toàn đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”. Trên sân bay, những chiếc trực thăng Mi-8, Mi-171 tiếp nối nhau cất, hạ cánh theo kế hoạch huấn luyện bay của đơn vị. Sau gần 2 giờ huấn luyện, ban bay tạm dừng, các tổ bay nhanh chóng cơ động về phòng giao nhiệm vụ bay để giảng bình rút kinh nghiệm giữa ban bay. Tranh thủ khoảng thời gian đó, các thành phần bảo đảm kỹ thuật, hậu cần nhanh chóng thực hiện các bước kiểm tra kỹ thuật các chuyên ngành, tiếp dầu cho máy bay, chuẩn bị sẵn sàng cho máy bay tiếp tục cất cánh.

Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện bay. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo sát đúng, Trung đoàn triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo trong từng năm, từng giai đoạn huấn luyện, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và trình độ của phi công, thành viên tổ bay. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn chủ động đào tạo chỉ huy bay, giáo viên bay, chuyển loại, đào tạo lái chính; tổ chức huấn luyện các khoa mục bay biên đội trên đất liền, trên biển; lần đầu đưa các tổ bay vào bắn biên đội và bắn rốc két ban đêm… Với tinh thần trách nhiệm cao của cả tập thể, hằng năm, Trung đoàn đều đạt chỉ tiêu huấn luyện bay trên giao, hoàn thành đúng tiến độ các nội dung, khoa mục đề ra; tiến hành tốt công tác sơ, tổng kết; giảng bình, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay chặt chẽ; triển khai khắc phục kịp thời các khuyết điểm trong hoạt động bay; tham gia hội thi, hội thao, bắn đạn thật đạt kết quả tốt; công tác huấn luyện mặt đất, huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện quân dự bị động viên được duy trì có nền nếp, chất lượng tốt.”

Được biết, trong những năm qua, bên cạnh tập trung huấn luyện nâng cao trình độ cho đội ngũ phi công, thành viên tổ bay của đơn vị, Trung đoàn còn thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thả dù, bay đào tạo học viên Trường Sĩ quan Không quân, học viên quốc tế; tham gia các cuộc diễn tập do Quân chủng tổ chức và diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố, bay chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, 50 năm “Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”… Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; chú trọng huấn luyện khai thác sử dụng hiệu quả máy bay, vũ khí trang bị hiện có; thành thạo các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu. Trong đó, Trung đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho các tổ bay trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; huấn luyện hiệp đồng diễn tập với các quân binh chủng theo kế hoạch. Tính từ năm 2020 đến nay, Trung đoàn tổ chức được gần 500 ban bay ngày và đêm. Trong đó có các khoa mục bay đặc thù như: Bay treo cấp cứu trên biển Rạch Giá; bay cất hạ cánh trên tàu LST và trên nóc Bệnh viện Quân y 175, trên đảo Hòn Hải, trên Nhà giàn DK1/10 ... Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Tham gia các cuộc diễn tập bắn đạn thật, 100% các tổ bay của Trung đoàn đều đạt khá, giỏi và xuất sắc.

Kết quả huấn luyện là cơ sở để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay trong khu vực đảm nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, ngoài việc duy trì thường xuyên lực lượng trực cấp 2 tại sân bay Cần Thơ và sân bay Tân Sơn Nhất, Trung đoàn còn tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ SSCĐ tăng cường bảo vệ các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước; thực hiện các chuyến bay nhiệm vụ trên đất liền và trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Kết quả là, trong những năm qua, Trung đoàn Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, xử trí chính xác, kịp thời các tình huống trên không, mặt đất không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. 100% lực lượng làm nhiệm vụ trực SSCĐ luôn bám vị trí, bảo đảm khi có lệnh là cất cánh làm nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được từ năm 2020 đến nay, Trung đoàn 2 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (các năm 2020, 2021); được Quân chủng tặng Cờ thi đua năm 2024; 3 lần đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” (các năm 2020, 2021, 2024); 4 lần đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” (các năm 2020, 2021, 2023, 2024). Sự ghi nhận, biểu dương của các cấp đối với những nỗ lực, thành tích đạt được của Trung đoàn là sự khích lệ, động viên to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam.

CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website