12 giờ:27 phút Thứ bảy, ngày 2 tháng 8 , 2025

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nhà máy Z119 (7-8-1965 / 7-8-2025)

60 năm vững bước trưởng thành

Giữa năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về sửa chữa, cải tiến, phục hồi các loại khí tài ra đa, máy chỉ huy phục vụ tác chiến, huấn luyện; ngày 7-8-1965, Xưởng sửa chữa ra đa, máy chỉ huy mang mật danh MZ-495 được thành lập trên cơ sở tách ra từ một bộ phận của Nhà máy X10, trực thuộc Cục Quân giới (Tổng cục Hậu cần) theo Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Đây chính là đơn vị tiền thân của Nhà máy Z119.

60 năm vững bước trưởng thành
Cán bộ, công nhân Nhà máy Z119 trao đổi công tác sửa chữa khí tài ra đa trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: THẾ THỦY

Được thành lập trong điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc của không quân Mỹ diễn ra ác liệt, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân chủ yếu là trung, sơ cấp. Đời sống sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân của Nhà máy đã phát huy bản chất của người lính thợ - quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Nhà máy được đầu tư triển khai xây dựng mới tương đối hiện đại, phục vụ cho nhiệm vụ sửa chữa vừa và sửa chữa lớn từng bộ phận các loại Ra đa P10, P12, P15, P30, P35 ... với sự giúp đỡ của Liên Xô (trước đây). Từ năm 1992 đến 1998, Nhà máy được đầu tư công nghệ chiều sâu, đã mua sắm bổ sung thiết bị sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình, chất lượng sửa chữa vũ khí trang bị đã được nâng lên. Nhà máy đã làm chủ quy trình công nghệ sửa chữa các loại Ra đa của Quân chủng, như: P-12, P-18, P-19, P-37 và PRV16.

Từ năm 1999 đến 2005, Nhà máy được đầu tư công nghệ “Sản xuất vật tư kỹ thuật cho ra đa quân sự tại Nhà máy Z119”, gồm ba dây chuyền: Sản xuất mảng mạch chức năng, các khối, phân khối điện tử; sản xuất đầu Ш, giắc cắm cho VKTBKT và dây chuyền sản xuất biến thế động cơ đặc chủng. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu việc sản xuất, sửa chữa của Nhà máy từ công nghệ sử dụng đèn điện đến công nhệ bán dẫn, vi mạch và sử dụng máy tính chuyên dụng; từ xử lý tín hiệu tương tự đến xử lý tín hiệu số… Từ tháng 10-2007, Nhà máy được đầu tư Dự án “Đầu tư công nghệ tăng năng lực sản xuất và sửa chữa vật tư kỹ thuật phục vụ cho sửa chữa ra đa quân sự”. Năng lực trang thiết bị của Nhà máy đã được tăng cường với 39 hạng mục được đầu tư…

Về năng lực sửa chữa khí tài, hiện nay Nhà máy có khả năng sửa chữa vừa, sửa chữa lớn hàng năm từ 25 đến 30 bộ ra đa và tổ chức cơ động sửa chữa tại các đơn vị từ 8-10 lượt bộ. Trình độ sửa chữa đã giải quyết đến từng chi tiết của khí tài, đã can thiệp được những hỏng hóc thuộc thuật siêu cao tần, mạch kỹ thuật số, mạch những nội dung công nghệ khác như kỹ giải siêu cao tần và các phần mềm thiết kế. Đặc biệt tháng 9-2010, Nhà máy đã tham gia cùng Ban quản lý dự án Quân chủng hoàn thành việc bảo vệ Dự án cải tiến đài ra đa P-18 thành đài ra đa P-18M, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT của Quân chủng. Qua đó, xây dựng đội ngũ chuyên gia và công nhân kỹ thuật lành nghề làm chủ dây chuyền công nghệ, từng bước nghiên cứu, thiết kế chế tạo ra đa thế hệ mới cho Quân đội.

Từ năm 2013 đến nay, Nhà máy đã triển khai xây dựng Dự án “Đầu tư công nghệ sửa chữa ra đa thế hệ mới” đến giai đoạn III, đồng thời triển khai thực hiện Đề án 324-KT, bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Trước yêu cầu nhiệm vụ, Nhà máy còn tổ chức đầy đủ, kịp thời, các đoàn sửa chữa cơ động tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ và Quân chủng Hải quân, trong đó có cả những đơn vị đóng quân ở các vùng biển, đảo xa xôi; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng trời, vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà máy có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, sửa chữa có hiệu quả; nổi bật là nghiệm thu thành công sản phẩm Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế chế tạo cặp đài mốc vô tuyến chuẩn tầm hướng và chuyển tiếp đo xa dùng cho máy bay quân sự” đạt giải Nhì giải thưởng sáng tạo Vifotex Việt Nam. Cùng với đó, nền nếp, tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần bộ đội và công nhân viên được cải thiện.

60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển; ngày 16-12-2014, Nhà máy được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngoài ra, Nhà máy còn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, công nhân Nhà máy Z119 luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo trong sửa chữa, sản xuất TBKT, xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá ĐÀO NGỌC ĐẠI - Chính ủy Nhà máy Z119
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website