Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chung
Giám đốc Công ty năng động, sáng tạo
Hơn 25 năm gắn bó với Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC, Quân chủng Phòng không - Không quân, Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chung - Giám đốc Công ty luôn trăn trở phải làm sao để không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Nhờ sự nỗ lực và những đóng góp của anh, thương hiệu ADCC ngày càng được khẳng định vững chắc, không ngừng lớn mạnh cả về cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động, trở thành doanh nghiệp số một Việt Nam và hàng đầu khu vực Đông Nam Á về thiết kế và tư vấn xây dựng các công trình hàng không.

Đồng chí Nguyễn Đình Chung (thứ 4 từ trái sang) báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính bản vẽ thiết kế Dự án Sân bay Cà Mau (năm 2023).Tháng 3-2000, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, anh Chung về nhận nhiệm vụ tại Công ty ADCC. Trải qua nhiều công việc khác nhau, từ Nhân viên Thiết kế, Trợ lý Đối ngoại, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế 2, đến Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng công trình… trên cương vị nào, anh cũng khẳng định được bản lĩnh, năng lực chuyên môn giỏi, nhạy bén với công việc và trình độ tổ chức chỉ huy tốt. Ghi nhận kết quả này, tháng 2-2022, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty ADCC, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Những năm gần đây, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài được cập nhật nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới tham gia vào lĩnh vực tư vấn, thiết kế các công trình hàng không ở Việt Nam; trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; việc tuyển dụng hay tham gia hội nhập quốc tế của đơn vị gặp nhiều rào cản do yêu cầu nhiệm vụ đặc thù quân sự. Hơn nữa, với đặc thù công tác thiết kế trong lĩnh vực hàng không đòi hỏi yêu cầu công nghệ rất cao (phải tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới ICAO), với khối lượng công việc lớn…
Trước tình hình đó, trên cương vị là Giám đốc, bên cạnh chỉ đạo Công ty ADCC hợp tác với rất nhiều đối tác mạnh về tư vấn lớn trên thế giới, giúp đội ngũ cán bộ, kỹ sư cập nhật, học tập những kiến thức mới; Thượng tá Nguyễn Đình Chung còn chú trọng tham mưu, đề xuất với cấp trên thực hiện hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về đơn vị, ưu tiên những cán bộ, kỹ sư được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh, kinh nghiệm công tác. Hằng năm, anh trực tiếp chỉ đạo Công ty hợp tác chặt chẽ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội trong công tác đào tạo; thường xuyên mở các lớp tự đào tạo tại Công ty; đồng thời cập nhật những phần mềm mới như ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý, thiết kế, khai thác; mở các khóa học về công nghệ AI cho cán bộ, nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng hiệu quả vào quá trình làm việc.
Để nâng cao năng lực của Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đình Chung đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhất là mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới như lập trình sáng tạo phần mềm thiết kế kết cấu thép tự động; phần mềm thiết kế tính toán công trình thoát nước tự động; ứng dụng mô hình thông tin công trình trong thiết kế quy hoạch tổng thể sân bay… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác thiết kế, áp dụng các phần mềm thiết kế nổi tiếng như Autodesk, cũng như các phần mềm có tính linh hoạt, tự động trong thiết kế như: Civil 3D, Civil Infraworks, ANDDesign… mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn.
Anh cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, kỹ sư ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm, trao đổi kiến thức và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Với những dự án lớn, anh chỉ đạo thành lập những TEAM (nhóm) để phân chia công việc, vừa nâng cao hiệu suất và bảo đảm dự án được triển khai một cách suôn sẻ, vừa đào tạo cho các kỹ sư trẻ kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với chuyên gia nước ngoài, kỹ năng xử lý những việc đòi hỏi yêu cầu chất lượng sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế. Trong công việc, anh luôn nắm chắc nhiệm vụ của Công ty và trình độ, năng lực của từng người, từ đó điều hành công việc, bố trí con người khoa học, linh hoạt, phù hợp với khả năng, sở trường. Cùng với đó, Thượng tá Nguyễn Đình Chung còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công bằng theo quan điểm “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”; quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; có cơ chế động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời.
Nhờ sự nỗ lực đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên Công ty đã từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời luôn hăng say lao động, nỗ lực, quyết tâm cống hiến tâm huyết, tài năng cho sự phát triển của Công ty. Đến nay, Công ty đã thực hiện được nhiều công việc có ý nghĩa quốc phòng - kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, liên quan đến định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của ngành hàng không Việt Nam nói riêng và của nước Việt Nam nói chung. Nổi bật như: Dự án Sân bay Nội Bài, Điện Biên Phủ, Phan Thiết, Chu Lai, Phú Quý; khu trực ban chiến đấu và nhà ga quân sự tại Sân bay Tân Sơn Nhất, dự án Sân bay Gia Bình, Cảng HKQT Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh, Long Thành… Các công trình này đều được các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đánh giá cao, đạt chất lượng tốt, đúng tiến độ.
Đại tá Đồng Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty ADCC nhận xét: “Trên cương vị là Giám đốc, đồng chí Chung đã thể hiện rõ vai trò là người chỉ huy năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu thế, có nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, phát triển đột phá, đúng, trúng, sát thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty không ngừng lớn mạnh cả về cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động, vươn lên trở thành doanh nghiệp số một Việt Nam và hàng đầu khu vực Đông Nam Á về thiết kế và tư vấn xây dựng các công trình hàng không. Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm, đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Năm 2024, đồng chí Chung được Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và Văn hóa trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Vàng Việt Nam năm 2024”; năm 2025, đồng chí được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba” vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa”.
ĐỨC LƯU