Nhà máy Z119 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Sáng 7-8, Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7-8-1965 / 7-8-2025) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen. Dự buổi Lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chúc mừng.
Cùng dự buổi Lễ có Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân của Quân chủng; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z119 qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.


Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.
Giữa năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn ác liệt; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Tổng cục Hậu cần đã quyết định tách bộ phận sửa chữa ra đa - máy chỉ huy, thuộc Nhà máy X10, thành lập Xưởng Sửa chữa ra đa - máy chỉ huy thuộc Cục Quân giới, mang mật danh MZ-495 (Đây là đơn vị tiền thân của Nhà máy Z119). Sau đó, Xưởng MZ-495 được đổi tên thành Xưởng V119, rồi nâng cấp thành Nhà máy V119; đến năm 1974, đổi tên thành Nhà máy Z119. Năm 1987, Nhà máy được điều về trực thuộc Quân chủng Phòng không (nay là Quân chủng PK-KQ). Những ngày đầu thành lập, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn; trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân chủ yếu là trung, sơ cấp; đời sống sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, đơn vị phải sơ tán chuyển vị trí đóng quân nhiều lần. Song, với tinh thần “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, công nhân viên của Nhà máy đã vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, vừa làm vừa nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ khai thác sửa chữa các loại ra đa, máy chỉ huy hiện có.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ cán bộ, công nhân của Nhà máy đã tích cực bám máy, bám đài, vừa tổ chức sửa chữa khí tài tại Nhà máy, vừa cơ động sửa chữa ngay tại các trận địa, phục vụ kịp thời cho chiến đấu. Nhà máy có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài; nghiên cứu, chế tạo thiết bị phá bom từ trường; cải tiến các loại ra đa, nhất là ra đa K-860 hỗ trợ bám, bắt, chỉ thị mục tiêu cho đài điều khiển tên lửa, góp phần vào những chiến công và thành tích vẻ vang của Bộ đội PK-KQ cùng với quân và dân ta đánh thắng hai cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tạo ra thế và lực mới, đẩy nhanh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Nhà máy Z119.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Nhà máy được đầu tư chiều sâu công nghệ, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp giá thử; mua sắm bổ sung thiết bị sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình. Do vậy, chất lượng sửa chữa vũ khí trang bị đã được nâng lên. Nhà máy đã làm chủ quy trình công nghệ sửa chữa các loại ra đa đang triển khai trong đội hình chiến đấu của Quân chủng như P-12, P-18, P-19, P-37 và PRB-16. Từ năm 1999 đến năm 2005, Nhà máy được trên phê chuẩn dự án đầu tư công nghệ “Sản xuất vật tư kỹ thuật cho ra đa quân sự tại Nhà máy Z119”. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu việc sản xuất, sửa chữa của Nhà máy từ công nghệ sử dụng đèn điện tử đến công nghệ bán dẫn, vi mạch và sử dụng máy tính chuyên dụng; từ xử lý tín hiệu tương tự đến xử lý tín hiệu số…
Tháng 10-2007, Nhà máy được đầu tư dự án “Đầu tư công nghệ tăng năng lực sản xuất và sửa chữa vật tư kỹ thuật phục vụ cho sửa chữa ra đa quân sự”. Đặc biệt năm 2010, Nhà máy được phê duyệt dự án đầu tư cải tiến đài ra đa P-18. Đến năm 2018, Nhà máy đã bàn giao bộ thứ 40 cho đơn vị, hoàn thành trước thời hạn 11 tháng theo kế hoạch. Đồng thời từ năm 2013 đến nay, Nhà máy đã triển khai xây dựng Dự án “Đầu tư công nghệ sửa chữa ra đa thế hệ mới” đến giai đoạn III, triển khai thực hiện Đề án 324-KT, bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Trước yêu cầu nhiệm vụ, Nhà máy còn tổ chức đầy đủ, kịp thời, các đoàn sửa chữa cơ động tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ và Quân chủng Hải quân, trong đó có cả những đơn vị đóng quân ở các vùng biển, đảo xa xôi; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng trời, vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Nhà máy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 5 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy Z119 đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đại tá Đào Ngọc Đại - Chính ủy Nhà máy Z119 phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương những thành tích mà Nhà máy Z119 đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ mong muốn trong thời gian tới, Nhà máy tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “3 đột phá” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra; cụ thể hóa, phù hợp với nhiệm vụ của Nhà máy; tập trung tổ chức huấn luyện chuyên môn nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ sửa chữa, bảo đảm công tác sản xuất sửa chữa nhanh chóng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả và an toàn về mọi mặt. Thường xuyên chăm lo xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ sửa chữa, khôi phục nâng cao tuổi thọ của các loại khí tài hiện có. Chủ động đầu tư công nghệ cho việc chế tạo vật tư, phụ tùng thay thế. Tích cực nghiên cứu, sản xuất một số loại khí tài trực tiếp phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu của Quân chủng.
Nhân dịp này, Nhà máy được Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: THẾ THỦY