Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi Lễ.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Trung đoàn Tên lửa 274 (Còn gọi là Đoàn Hùng Vương) thành lập ngày 13-11-1965, theo Quyết định 204/QĐ-QP, ngày 13-11-1965 của Bộ Quốc phòng, là Trung đoàn Tên lửa thứ 4 của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 3-2-1966, Lễ thành lập Trung đoàn được tổ chức tại khu rừng Yên Thế, thuộc tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài. Ngày 20-7-1966, Trung đoàn ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F-105 của đế quốc Mỹ, ghi chiến công đầu vào trang sử vẻ vang của Trung đoàn. Phát huy truyền thống đó, Trung đoàn vượt mọi khó khăn, gian khổ, hành quân hàng ngàn km từ Bắc vào Nam, tham gia đánh 683 trận, bắn rơi 103 máy bay các loại (trong đó có 4 chiếc B-52), bắt sống nhiều giặc lái. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng những phần thưởng cao quý; đặc biệt, Trung đoàn 274, Tiểu đoàn 86 và 2 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.
Hiện nay, Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 377, được trang bị khí tài hiện đại, bảo vệ vùng trời Nam Trung Bộ, Đặc khu Trường Sa. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng lên. Tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều đạt giỏi và có giải cao. Các lần Trung đoàn thực hành cơ động diễn tập và tham gia bắn đạn thật đều đạt giỏi, tiêu diệt mục tiêu, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn giỏi”, 10 năm liền từ 2014-2024, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, ngày 19-8-2015, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác hậu cần - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Bên cạnh đó, Trung đoàn thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xóa đói giảm nghèo, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Thượng tá Phạm Văn Viết - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 đọc Diễn văn kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 đã đạt được trong chặng đường 60 năm qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung huấn luyện làm chủ trang bị khí tài mới, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Tích cực tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số trong quản lý, chỉ huy, huấn luyện và tác chiến, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.