9 giờ:31 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 11 , 2025

Trên trận địa canh trời Đất Mũi

Dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nên nhiều năm qua, Trạm Ra đa 23, Trung đoàn 294 (Sư đoàn 367) luôn giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, xứng đáng là “mắt thần” canh giữ biển, trời trên Đất Mũi Cà Mau.

Trên trận địa canh trời Đất Mũi
Kíp Đài ra đa VRS-2DM, Trạm Ra đa 23 chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu.

Cách TP Hồ Chí Minh hơn 300km, Trạm Ra đa 23 đang “chốt” giữ ở nơi Cực Nam, Tây Nam của Tổ quốc. Xa xôi, cách trở nhưng những người lính ra đa nơi đây luôn duy trì tốt các chế độ, nền nếp sinh hoạt, công tác và tổ chức huấn luyện, SSCĐ rất bài bản, quy củ. Được tận mắt quan sát cán bộ, chiến sĩ Trạm thực hành huấn luyện các khoa mục, chúng tôi mới thấy rõ tính chất, nhiệm vụ của những người lính “canh trời” đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao, khẩn trương trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi tôi đang trò chuyện với Trung úy Trần Thành Sự - Đài trưởng, thì kẻng báo động vang lên. “Tất cả vào vị trí SSCĐ” - Mệnh lệnh của Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng - Trạm trưởng phát ra đanh, gọn. Các thành phần thuộc ca trực nhanh chóng vào vị trí. Tại Sở chỉ huy Trạm, nhân viên tiêu đồ đeo tai nghe, tay cầm thước, tay cầm bút chì thoăn thoắt đi đường bay. Toàn bộ thông tin mục tiêu nhanh chóng được tái hiện trên bảng tình báo. Các bộ phận khác liên tục quan sát, bám chắc, quản lý chặt chẽ mục tiêu được giao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở chỉ huy Trung đoàn theo đúng quy định. Cùng thời điểm này, tại Đài ra đa VRS-2DM, đài trưởng và các trắc thủ tập trung cao độ, thao tác nhanh gọn, chính xác.

Được biết, để công tác huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại đạt chất lượng cao, hằng năm, cấp ủy, chỉ huy Trạm chỉ đạo việc soạn giáo án và thông qua giáo án nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ duy trì huấn luyện được lựa chọn và giao nhiệm vụ cho những đồng chí có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm lâu năm để kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí mới, chuyên môn còn yếu. Trong quá trình huấn luyện, Trạm tăng cường huấn luyện đêm theo các ca, kíp trực; huấn luyện trong điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi; huấn luyện sát với thực tế nhiệm vụ của đơn vị để nâng cao trình độ, bản lĩnh xử trí tình huống cho bộ đội. Kết thúc mỗi nội dung huấn luyện, từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được kiểm tra, đánh giá kết quả.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng - Trạm trưởng Trạm Ra đa 23 cho biết: “Những năm qua, Trạm Ra đa 23 luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban chiến đấu, quản lý vùng trời từ SCH đến các đài ra đa, vọng quan sát mắt, bảo đảm tốt thông tin liên lạc, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, không để xảy ra sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu. Qua các lần kiểm tra SSCĐ của các cấp, Trạm luôn được đánh giá tốt; 100% các tháng, đơn vị đều đạt tiêu chuẩn trực ban chiến đấu khá. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã mở máy gần 900 phiên, phát hiện thông báo gần 70.000 tốp mục tiêu, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo. Đặc biệt, vừa qua, Trạm tham gia Hội thao kíp chiến đấu Sở chỉ huy các trạm ra đa do Sư đoàn 367 tổ chức giành giải Nhất.

Song song với nhiệm vụ trung tâm, Trạm Ra đa 23 đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm kỹ thuật với nhiều biện pháp đồng bộ như: Bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác. Bảo đảm tình trạng khí tài, xe - máy cho cơ động khí tài P-18M đi Nhà máy Z119. Thực hiện nghiêm quy trình sửa chữa trang bị kỹ thuật. Duy trì nền nếp hoạt động "Ngày Kỹ thuật", thực hiện nghiêm túc chế độ bảo quản ngày, tuần, tháng và tiến hành bảo quản định kỳ năm cho các đài ra đa đúng quy trình. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên và các thành phần còn tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là nắm bắt khí tài mới, hiện đại.

Thời gian qua, Trạm không chỉ làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng định kỳ cho vũ khí, trang bị khí tài, mà còn tích cực, chủ động kiểm tra, tự sửa chữa các hỏng hóc phát sinh, bảo đảm hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Nhờ vậy, đơn vị đã thường xuyên bảo đảm khí tài đồng bộ, ổn định, thực chất và có độ tin cậy cao; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ghé thăm khu tăng gia, chăn nuôi, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước màu xanh bắt mắt của các loại rau, củ, quả. Với diện tích đất hẹp, chừng hơn 400m2, Trạm đã quy hoạch khu tăng gia, chăn nuôi khép kín. Xung quanh ao cá là những cây đu đủ, cây dừa sai quả. Theo Thượng úy Đoàn Thanh Nhân - Chính trị viên Trạm Ra đa 23, có được khu tăng gia chăn nuôi tập trung như vậy, bộ đội đã phải dành rất nhiều công sức để cải tạo đất, chăm sóc những luống rau xanh. Hiện nay, Trạm đang nuôi 15 con lợn và gần 100 con gia cầm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành 80% chỉ tiêu về rau xanh, 65% về nuôi gia súc, 60% về nuôi cá; góp phần bảo đảm thực phẩm sạch bổ sung vào bữa ăn, nâng cao đời sống của bộ đội.

Tạm biệt cánh sóng Ra đa nơi Đất Mũi, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 23, tôi càng thêm cảm phục nghị lực phi thường của những người lính nơi đây. Các anh đã vượt lên tất cả những khó khăn, gian khổ để ngày đêm quản lý vùng trời trong khu vực được phân công, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Cực Nam, Tây Nam của Tổ quốc.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website