Vững tâm trước “bão thông tin” về tình hình mưa lũ ở Nam Trung Bộ
Mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nam Trung Bộ thời gian qua làm nhiều khu vực bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, nguy cơ sạt lở và ngập sâu diễn biến phức tạp. Trong số những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ có không ít cán bộ, chiến sĩ có gia đình đang ở vùng lũ, chưa liên lạc được. Áp lực tâm lý là có thật và không thể xem nhẹ; trước “bão thông tin”, thật giả lẫn lộn, nếu không nắm chắc, định hướng tốt, rất dễ dẫn đến dao động, phân tán tư tưởng, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Đại tá Vũ Cao Thép - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 377 trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.
Các lực lượng cứu hộ của Sư đoàn 377 giúp người dân phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 khơi thông điểm tắc dòng chảy tại xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.
Cần khẳng định: Lo lắng cho gia đình là tình cảm chính đáng, là trách nhiệm và đạo hiếu của mỗi người con, nhất là khi gia đình đang trong “tâm lũ, tâm tin”. Nhưng đặt nhiệm vụ chung lên trên hết, trước hết, đúng lúc, biết cách chọn lọc, tiếp nhận thông tin chính xác để lo lắng một cách đúng đắn lại là bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Bởi phòng, chống thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; mỗi quân nhân không chỉ có trách nhiệm giúp đồng bào vượt qua khó khăn, mà còn đang góp phần bảo vệ chính quê hương, gia đình mình. Vững vàng nơi tuyến đầu hôm nay cũng là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị.
Nguyên nhân tâm lý dao động chủ yếu xuất phát từ khoảng trống thông tin khi khu vực gia đình bị chia cắt, mất điện, mất sóng điện thoại, khiến việc xác minh diễn biến thực tế gặp khó khăn. Trong khi đó, hình ảnh, clip và tin đồn lan truyền trên mạng xã hội nhiều nội dung không rõ ràng, sử dụng công nghệ AI gán ghép hình ảnh, video, clip tạo cảm giác nguy hiểm cao hơn thực tế. Một số quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc thù như: cha mẹ già yếu, nhà ở vùng sạt lở hoặc từng chịu thiệt hại thiên tai nên áp lực tâm lý càng lớn. Bên cạnh yếu tố khách quan từ mưa lũ, thói quen tiếp nhận thông tin thiếu chọn lọc, chưa đối chiếu với nguồn chính thống cũng là nguyên nhân khiến cảm xúc lấn át lý trí nếu không được nắm bắt và định hướng kịp thời.
Trước tình hình trên, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tư tưởng, kỷ luật; chủ động nắm, dự báo xu hướng tư tưởng, không để những thông tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị. Trên các hướng cứu trợ, các lực lượng của Quân chủng đã có mặt kịp thời ở những khu vực trọng yếu, hỗ trợ nhân dân sơ tán, hỗ trợ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho nhân dân, bảo đảm an toàn trong mưa lũ; lực lượng không quân tổ chức các chuyến bay vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm (lương khô, bánh ngọt, nước uống, sữa, chăn màn, thuốc chữa bệnh, sách, vở, quần áo học sinh…) tiếp cận các khu vực bị chia cắt, kịp thời tiếp tế cho nhân dân ở những địa bàn chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.
Đối với Sư đoàn 377 đứng chân trên địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc quân nhân có gia đình trong khu vực nguy cơ; thường xuyên trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương cập nhật diễn biến chính xác, kịp thời. Đồng thời, phân công cán bộ gặp gỡ, động viên trực tiếp; cung cấp thông tin đã được xác minh để định hướng nhận thức, tư tưởng bộ đội, phản bác những thông tin sai trái, suy diễn, tiêu cực gây hoang mang dư luận. Quan tâm, động viên bộ đội bằng những việc làm thiết thực như: Kết nối liên lạc khi cần; nhờ các lực lượng địa phương (Quân đội, Công an) kiểm tra thực tế, xác nhận an toàn; giải quyết phép, tranh thủ cho các quân nhân có nhu cầu chính đáng, tạo điều kiện để các đồng chí về hỗ trợ gia đình thu dọn, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; quán triệt bộ đội tuyệt đối không đăng tải, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về thiên tai, bão lũ tránh tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực, thậm chí bị các thế lực xấu lợi dụng, chống phá…
Song song với đó, hằng ngày Sư đoàn tổ chức lực lượng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sau lũ tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk - Lắk và nhiều khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời phát động quyên góp trong toàn Sư đoàn, huy động quần áo, chăn màn, sách vở và các vật dụng thiết yếu; phối hợp cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và lực lượng thiện nguyện tổ chức trao hàng trăm suất quà, nhu yếu phẩm cần thiết đến tận tay bà con, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Những hoạt động kịp thời, hiệu quả ấy đã củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” tận tâm, trách nhiệm trong lúc nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn.
Đại tá ĐỖ VĂN ĐIỂN - Phó Chính ủy Sư đoàn 377