15 giờ:8 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 12 , 2025

Sư đoàn 363 rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025

Ngày 4-12, Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025. Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Sư đoàn 363 rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025

Đại tá Cao Văn Lư - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 phát biểu tại hội nghị.

Sư đoàn 363 rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại hội nghị.

Sư đoàn 363 rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, Sư đoàn 363 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế số 775/QC-CT ngày 12-5-2022 của Tổng cục Chính trị “Về công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Sư đoàn 363 về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sát với đặc điểm tình hình và điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền được quan tâm, đổi mới, đa dạng hóa, như: Thông qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu, sinh hoạt chuyên đề, sân khấu hóa, truyền thanh nội bộ, hoạt động của lực lượng 47...

Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ nắm tư tưởng bộ đội theo phân cấp; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm; hoạt động của các tổ như: Tổ 3 người, Tổ Tư vấn - tâm lý - sức khỏe - pháp luật, Tổ Chiến sĩ bảo v;, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; nghiên cứu hồ sơ lý lịch chính trị, thông qua hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của quân nhân để nắm, quản lý, giáo dục, giải quyết tư tưởng, kỷ luật. Toàn Sư đoàn đã tổ chức 72 lượt đối thoại (trong đó thủ trưởng, cơ quan Sư đoàn trực tiếp đối thoại tại 24 phân đội); đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là chính trị viên các phân đội đã chủ động khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và tâm tư, nguyện vọng của bộ đội đặc biệt là các bộ phận lẻ, đóng quân phân tán, các đồng chí có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Các tổ công tác và cán bộ quản lý các cấp đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, những mâu thuẫn nội bộ, những yếu tố có thể tác động đến tư tưởng bộ đội, từ đó tham mưu đề xuất và triển khai các biện pháp xử lý ngay từ sớm nhằm ổn định tình hình tư tưởng; công tác quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng thực hiện theo đúng phân cấp, bảo đảm chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; dự báo nguy cơ vi phạm, đề xuất biện pháp giáo dục, quản lý kịp thời. Định kỳ hằng tháng, quý tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nội dung, biện pháp tiếp theo; phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục ý thức chấp hành và quản lý, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo trong giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng, như mô hình “3 cùng, 4 biết” trong quản lý tư tưởng bộ đội; chủ động tiến hành nhiều biện pháp chặt chẽ trong quản lý quân nhân khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; duy trì nghiêm túc việc kiểm tra phương tiện giao thông về tình trạng kỹ thuật, các giấy tờ liên quan theo đúng quy định, đồng thời chủ động đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Tin, ảnh: HỮU NGHỊ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website