Nhà máy A40 tổ chức thực hành kiểm kê tài sản công năm 2026
Sáng 9-12, Nhà máy A40, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị thực hành kiểm kê tài sản công thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026. Đây là đơn vị được Bộ Tham mưu Quân chủng chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Đại tá Vũ Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công Bộ Tham mưu dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A40.

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Lê Văn Thắng - Giám đốc Nhà máy A40 phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Khâm - Chính ủy Nhà máy A40 phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, sau khi nghe Trưởng Ban kiểm kê tài sản công Nhà máy A40 quán triệt Chỉ thị về việc kiểm kê tài sản công thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026 của Tham mưu trưởng Quân chủng; Hệ thống văn kiện kiểm kê tài sản công của Nhà máy (kế hoạch, hệ thống tổ chức điều hành, lịch kiểm kê, lịch kiểm tra kiểm kê); các đại biểu dự Hội nghị đã tham quan Nhà máy A40 tổ chức thực hành quy trình kiểm kê tài sản công các nội dung: Vũ khí bộ binh, xe ô tô, trang bị công nghệ, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; vật chất ngành quân y. Quá trình kiểm kê, Nhà máy đã tập trung kiểm kê về số, chất lượng trang bị, so sánh đối chiếu số liệu năm 2025.


Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng và các đại biểu kiểm tra công tác kiểm kê vũ khí bộ binh của Nhà máy A40.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, các nhóm kiểm kê của Nhà máy đã nắm chắc các bước thực hành kiểm kê, phân cấp chất lượng đối với từng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; tổ chức kiểm kê nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, thứ tự các bước, cụ thể, tỉ mỉ; so sánh số liệu quản lý trên sổ sách và thực tế, đánh giá đúng số lượng, chất lượng và tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị kỹ thuật do đơn vị mình quản lý. Công tác đăng ký, thông kê vào biên bản và các mẫu biểu kiêm kê đúng hướng dẫn của các ngành, bảo đảm chính xác, thống nhất về số lượng và phân cấp chất lượng. Quá trình làm kiểm kê không để xảy ra mất mát, hư hỏng trang bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa do lỗi chủ quan gây ra…

Các đại biểu dự Hội nghị tham quan Nhà máy A40 thực hành kiểm kê vũ khí bộ binh.

Các đại biểu dự Hội nghị tham quan Nhà máy A40 thực hành kiểm kê vật tư công tác Đảng, công tác chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị tham quan Nhà máy A40 thực hành kiểm kê vật chất ngành quân y.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau kiểm kê, Đại tá Vũ Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên Nhà máy A40 trong thực hiện nhiệm vụ kiểm kê tài sản công. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong Bộ Tham mưu rút kinh nghiệm, lĩnh hội, tiếp thu những nội dung về công tác kiểm kê tài sản công của Nhà máy A40, vận dụng, cụ thể hóa vào công tác kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU