15 giờ:13 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 12 , 2025

“Vươn xa cánh sóng” bảo vệ vùng trời Đông Nam Bộ

Với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời phía đông Nam bộ; đối diện với khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 33, Trung đoàn 294 (Sư đoàn 367) luôn kiên cường “vươn xa cánh sóng”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để sai, sót, lọt, chậm hoặc hoang báo, góp phần bảo vệ sự bình yên vùng trời được giao.

“Vươn xa cánh sóng” bảo vệ vùng trời Đông Nam Bộ
Cán bộ Trạm ra đa 33 huấn luyện lý thuyết hệ thống VQ cho chiến sĩ trên mô hình học cụ.

Tại Sở Chỉ huy của Trạm Ra đa 33, chúng tôi cảm nhận không khí huấn luyện luôn diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Ngay sau tiếng kẻng báo động là những bước chân rầm rập cơ động về Sở Chỉ huy, Đài Ra đa P-18M và vọng quan sát mắt... Ngay sau khi ra lệnh cho các thành phần ở Sở Chỉ huy kiểm tra báo cáo, thông qua hệ thống thông tin liên lạc, Trạm trưởng Lê Duy Cường báo cáo với Trung đoàn trưởng: Trạm đã vào cấp 1 tốt. Chính trị viên Nguyễn Thương Tín báo cáo với Chính ủy Trung đoàn tình hình tư tưởng bộ đội ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Các thành phần khác nhanh chóng kiểm tra và báo cáo các chuyên ngành đều bảo đảm tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các chiến sĩ tiêu đồ, báo vụ, dịch điện phối hợp nhịp nhàng, khẩu lệnh “có”, “rõ” “nhận đủ” vang lên khẩn trương... Tất cả đều tập trung cao độ quan sát mục tiêu, nhanh chóng truyền tình báo về Sở Chỉ huy Trung đoàn. Cùng thời điểm này, tại Đài Ra đa P-18M, đài trưởng và các trắc thủ duy trì sự tập trung cao độ, thực hiện các thao tác nhanh gọn và chính xác. Trên vọng quan sát mắt, các chiến sĩ đang tập trung về hướng được chỉ thị. Tổ bắn máy bay tầm thấp cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu…

Đại úy Lê Duy Cường - Trạm trưởng Trạm Ra đa 33 cho biết: “Để có được sự nhuần nhuyễn trong quá trình luyện tập chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó lấy huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện kíp chiến đấu làm trung tâm; tổ chức huấn luyện cho bộ đội từ thấp đến cao, lấy thực hành làm trọng tâm, đồng thời chú trọng tăng cường huấn luyện khả năng cơ động, hiệp đồng, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trạm huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời để nâng cao trình độ, bản lĩnh xử trí tình huống cho bộ đội. Trong quá trình huấn luyện, nội dung nào bộ đội nắm chưa sâu, chưa chắc, đơn vị đều tổ chức huấn luyện thêm ngoài giờ. Cán bộ duy trì huấn luyện được lựa chọn và giao nhiệm vụ cho những đồng chí có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm lâu năm để kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí mới, đồng chí ít kinh nghiệm chuyên môn. Kết thúc mỗi nội dung huấn luyện, từng cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra đánh giá kết quả, khi đạt kết quả khá trở lên mới chuyển nội dung”.

Thượng sĩ Võ Nguyễn Hải Dương - Trắc thủ Đài Ra đa P-18M chia sẻ: “Lúc đầu mới tiếp xúc với khí tài, tôi không khỏi bỡ ngỡ và lúng túng. Song được cán bộ các cấp tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, tôi đã dần hiểu và nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị, nhanh chóng làm chủ khí tài để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Đại úy Nguyễn Thương Tín - Chính trị viên Trạm Ra đa 33 cho biết: “Hằng năm, Trạm đã gắn quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp với giáo dục truyền thống, tình hình nhiệm vụ, làm rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến, đồng thời duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật, đọc báo, xem thời sự để kịp thời định hướng thông tin, xây dựng quyết tâm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Trạm đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng và rèn luyện theo tấm gương của Bác Hồ”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Trạm còn gương mẫu với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; xây dựng mối đoàn kết cán - binh gắn bó, cùng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ để làm gương cho cấp dưới noi theo. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức trong thực hiện các đột phá, nhất là vai trò xung kích của chi đoàn với các phong trào tự quản trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các trung đội. Nhờ thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 33 luôn nêu cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, xây dựng thái độ và động cơ phấn đấu đúng đắn, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chia tay đơn vị khi Mặt Trời đã gần đứng bóng, cánh sóng ra đa của Trạm Ra đa 33 vẫn âm thầm, đều đặn những vòng quay. Dẫu còn muôn vàn khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn kiên cường bám trụ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự bình yên vùng trời Đông Nam Bộ của Tổ quốc.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website