15 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 6 , 2026

Nâng cao năng lực tham mưu, tác chiến của Chủ nhiệm Phòng không

Trong bối cảnh các mối đe dọa từ trên không ngày càng đa dạng, phức tạp, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Phòng không nhân dân (PKND) đặt ra ngày càng cấp thiết. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đó, vừa qua, Cục Phòng không Lục quân - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không (CNPK) toàn quân đã tổ chức Hội thi CNPK tỉnh (thành phố) năm 2026.

Nâng cao năng lực tham mưu, tác chiến của Chủ nhiệm Phòng không
Trung tá Nguyễn Vũ An - CNPK tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long (Quân khu 9) trên cương vị pháo thủ số 5 thực hành nạp đạn.

Tại Hội thi, các thí sinh tham gia nhiều nội dung toàn diện, từ nhận thức về Luật PKND, các chỉ thị, hướng dẫn, điều lệnh, điều lệ đến năng lực tham mưu tác chiến. Bên cạnh đó, các CNPK thực hành xây dựng văn kiện chiến đấu, báo cáo và bảo vệ kế hoạch tác chiến. Trên thao trường, thí sinh phải nắm chắc tính năng, chiến thuật các loại khí tài Phòng không, thuần thục thao tác sử dụng vũ khí, trang bị hiện có phục vụ công tác huấn luyện, kiểm tra và chỉ đạo nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương. Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là Ban Tổ chức đã đưa nội dung tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái vào kiểm tra, đánh giá. Đây là nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời trong tình hình mới.

Đại tá Vũ Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân cho biết: “Thực tiễn các cuộc xung đột quân sự gần đây cho thấy không gian tác chiến trên không đang có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển và sử dụng rộng rãi các loại UAV có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý vùng trời và PKND. Trước yêu cầu đó, việc thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành Phòng không địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội thi không chỉ kiểm tra trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu của CNPK các tỉnh, thành phố mà còn tập trung đánh giá khả năng nghiên cứu, đề xuất biện pháp tổ chức lực lượng, sử dụng vũ khí, trang bị để phát hiện, ngăn chặn và chế áp phương tiện bay không người lái. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng “Vòm phòng không bền vững””.

Trong thời gian 3 ngày, Hội thi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi. Trên thao trường, các thí sinh thực hành thao tác trên Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không 12,7mm cùng các khí tài như phương hướng bàn, kính TZK, ống nhòm, máy đo xa; đồng thời thực hiện nhận dạng phương tiện bay và xử trí các tình huống theo từng cương vị chiến đấu. Trong phòng thi, các CNPK tập trung nghiên cứu tài liệu, xây dựng văn kiện, phương án tác chiến; tổ chức báo cáo và bảo vệ kế hoạch chiến đấu phù hợp với tổ chức biên chế và trang bị của đơn vị.

Điểm đáng chú ý là các nội dung thi đều gắn chặt với thực tiễn từng địa phương. Nhiều tình huống giả định được xây dựng theo phương thức tác chiến mới, yêu cầu thí sinh phân tích, đánh giá đúng tình hình, dự báo diễn biến, từ đó đề xuất phương án sử dụng lực lượng, bố trí thế trận và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có. Qua đó không chỉ đánh giá thực chất năng lực cán bộ mà còn góp phần thống nhất phương pháp tham mưu, tổ chức lực lượng PKND trong toàn quốc.

Trung tá Huỳnh Thanh Mỏng - CNPK Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (Quân khu 7) cho biết: “Trong thực hành, các chủ nhiệm phải nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của các loại khí tài; thuần thục khẩu khí, động tác chỉ huy cũng như chức trách, nhiệm vụ và thao tác của từng vị trí. Bên cạnh đó, còn phải xây dựng kế hoạch, bảo vệ phương án sát với yêu cầu bài tập; đồng thời xử trí các tình huống tác chiến Phòng không, đặc biệt là đối phó với các phương tiện bay thấp và UAV”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Út - CNPK Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên (Quân khu 2) chia sẻ: “Thông qua các nội dung kiểm tra, chúng tôi được nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tham mưu cho người chỉ huy trong xây dựng lực lượng Phòng không địa phương, tổ chức quan sát, thông báo, báo động và quản lý các phương tiện bay không người lái trên địa bàn”.

Hội thi CNPK các tỉnh (thành phố) năm 2026 không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy và huấn luyện. Kết quả Hội thi góp phần xây dựng lực lượng Phòng không địa phương ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả thế trận PKND rộng khắp, sẵn sàng phát hiện sớm, từ xa các mối đe dọa trên không, qua đó bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Lực lượng Phòng không Quân khu 3; giải Nhì toàn đoàn cho Lực lượng Phòng không Quân khu 2 và Quân khu 5; giải Ba toàn đoàn cho Lực lượng Phòng không Quân khu 4 và Quân khu 7. Ở nội dung cá nhân, Trung tá Nguyễn Đạt Huỳnh - CNPK Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3), đạt giải Nhất.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website