8 giờ:45 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 6 , 2026

Báo PK-KQ - Người bạn đồng hành tin cậy của Bộ đội PK-KQ

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Báo PK-KQ luôn khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tiếng nói của Bộ đội PK-KQ Việt Nam. Bám sát thực tiễn nhiệm vụ, Báo PK-KQ không chỉ phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của Quân chủng, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo PK-KQ - Người bạn đồng hành tin cậy của Bộ đội PK-KQ
Báo PK-KQ tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo điện tử cho phóng viên, biên tập viên tại cơ quan. Ảnh:
THẾ THỦY

Đã trở thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ đầu giờ sáng, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trợ lý Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Học viện PK-KQ lại tìm đọc Báo PK-KQ điện tử để cập nhật tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Với anh, việc đọc báo không chỉ là yêu cầu công tác, mà còn là thói quen nghề nghiệp, giúp nắm bắt nhanh những thông tin mới, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các hoạt động nổi bật diễn ra hằng ngày của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Cùng với đó, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng còn chủ động lựa chọn những tin, bài tiêu biểu, phản ánh các hoạt động nổi bật của Quân chủng để đăng tải lại trên Website và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của Học viện. Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, học viên nắm bắt kịp thời các hoạt động, đồng thời góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Bộ đội PK-KQ.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: “Nhiều tin, bài trên Báo PK-KQ phản ánh rất sinh động về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đây là nguồn tư liệu quý để chúng tôi phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và cổ vũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Không riêng Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng hiện nay đều coi Báo PK-KQ là địa chỉ thông tin quen thuộc mỗi ngày. Đóng quân nơi đầu sóng ngọn gió ở Đặc khu Trường Sa, xa đất liền và còn nhiều hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin, nên mỗi khi Báo PK-KQ được gửi ra đảo hoặc có điều kiện kết nối Internet, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 lại háo hức đón đọc. Những trang báo với thông tin nhanh chóng, chính xác về hoạt động của Quân chủng không chỉ giúp bộ đội cập nhật tình hình, mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa - Chính trị viên Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292 chia sẻ: “Đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Báo PK-KQ không chỉ là kênh thông tin chính thống, giúp bộ đội nắm bắt tình hình trong Quân chủng mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Qua từng bài viết, hình ảnh, cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống đơn vị, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, Báo PK-KQ còn như nhịp cầu nối đảo xa với đất liền, giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được sự quan tâm của cấp trên, đồng đội và Nhân dân cả nước, tiếp thêm động lực để yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Những năm qua, nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và tình cảm, sự tin yêu của cán bộ, chiến sĩ dành cho tờ báo, cấp ủy, chỉ huy Ban Biên tập Báo PK-KQ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức thể hiện. Do đặc thù nhiệm vụ và yêu cầu công tác tuyên truyền trong kỷ nguyên số, Ban Biên tập Báo PK-KQ đã chủ động xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có khả năng tác nghiệp trên nhiều loại hình báo chí. Mỗi phóng viên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ viết tin, bài, mà còn thành thạo chụp ảnh, quay phim, dựng video, sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh, chính xác, hiệu quả trong tình hình mới. Hiện nay, nhiều phóng viên của tòa soạn đã nhanh chóng thích nghi với môi trường làm báo hiện đại, trở thành những “nhà báo đa năng”, có khả năng tác nghiệp độc lập từ khâu thu thập thông tin đến sản xuất sản phẩm báo chí hoàn chỉnh.

Thượng tá Lương Kiên Cường - Tổng Biên tập Báo PK-KQ khẳng định: “Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong kỷ nguyên mới, Báo PK-KQ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thể hiện và phương thức làm báo; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn điện tử, từng bước hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ vào hoạt động báo chí; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ. Cùng với đó, Báo PK-KQ sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, bảo đảm nội dung ngày càng gần gũi, thiết thực, thân thiện với bộ đội; phản ánh sinh động đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc trong cả nước, góp phần giữ vững vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của Bộ đội PK-KQ”.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website