16 giờ:24 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 7 , 2026

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026

Sáng 2-7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Quốc phòng và kết nối trực tuyến đến 132 điểm cầu trong toàn quân. Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: TRỌNG HẢI

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: TRỌNG HẢI

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026
Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại biểu Quân chủng Phòng không-Không quân dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Quốc phòng có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia Hội nghị gồm điểm cầu tại Hội trường Quân chủng và 11 điểm cầu tại các đơn vị, học viện, nhà trường. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Quân chủng Phòng không-Không quân.

6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và kịp thời triển khai kết luận về đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp được quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị chặt chẽ, đúng quy định. Huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách - xã hội, các chương trình, phong trào, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống thiết thực, ý nghĩa. Hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng chủ động, tích cực, linh hoạt, hiệu quả, thực chất. Tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2026, toàn quân xác định quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Tâm tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2; chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 - năm mở đầu kỷ nguyên mới. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử trí thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên không gian mạng, Biển Đông, biên giới và vùng biển Tây Nam. Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, triển khai hiệu quả nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng răn đe quân sự. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa và không gian mạng.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, "mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào Thi đua Quyết thắng; phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" bằng hành động, việc làm hiệu quả, thiết thực. Triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương. Chủ động tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại; chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thích ứng với yêu cầu tác chiến mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Quân đội phải phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả về đối ngoại quốc phòng, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, giảm thiểu nguy cơ xung đột, đặc biệt chú trọng về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Quân đội quan tâm, thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, thời gian tới, dù tình hình thế giới còn nhiều thách thức và có tác động sâu sắc đến đất nước ta, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa và đóng góp quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website