Sư đoàn 371 trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà thờ cúng Anh hùng Liệt sĩ Lê Trọng Huyên
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), ngày 17-7, Sư đoàn 371 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà thờ cúng Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Trọng Huyên.

Đại tá Lê Chí Hải - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà thờ cúng Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Trọng Huyên cho gia đình.
Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Trọng Huyên là người con ưu tú của quê hương Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Toán), tỉnh Thanh Hóa, là phi công tiêm kích xuất sắc thuộc Trung đoàn Không quân 921. Đồng chí Lê Trọng Huyên là 1 trong 9 phi công huyền thoại gắn liền với chiếc máy bay MiG-21 mang số hiệu 4324, hiện được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Ngày 3-3-1972, đồng chí hy sinh trong chuyến bay nhiệm vụ ở Sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc, ngày 28-4-2000, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của đồng chí đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Thanh Hóa anh hùng.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc gìn giữ, tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, Sư đoàn 371 đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng kinh phí hỗ trợ gia đình xây dựng nhà thờ cúng liệt sĩ. Công trình không chỉ là nơi thờ tự, tưởng niệm, tri ân Anh hùng Liệt sĩ Lê Trọng Huyên mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Qua đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.
Tin, ảnh: HOÀNG TRÀ