13 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 8 , 2026

Học viện Phòng không-Không quân tổng kết năm học 2025-2026

Sáng 6-8, Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Học viện Phòng không-Không quân tổng kết năm học 2025-2026

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Năm học 2025-2026, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo (GD, ĐT). Học viện tổ chức đào tạo đúng chương trình, kế hoạch; xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho các đối tượng, bảo đảm chất lượng; chủ động đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo tiến sĩ quân sự; xây dựng, nghiệm thu quy chế đào tạo tiến sĩ đạt chất lượng tốt.

Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, từng bước biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; tổ chức huấn luyện giai đoạn 1 cho học viên Khóa 71; tổ chức diễn tập, bắn đạn thật, thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn và bàn giao học viên ra trường năm 2026 theo các đợt chặt chẽ, an toàn. Công tác tuyển sinh quân sự và tuyên truyền hướng nghiệp được thực hiện đúng quy chế, kế hoạch; việc tổ chức thi, tiếp nhận, kiểm tra đầu vào các đối tượng học viên được tiến hành chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Các đội tuyển tham gia thi Olympic sinh viên toàn quân, toàn quốc đạt nhiều giải cao, trong đó có: 1 giải Nhất tập thể; 14 giải Nhất, 3 giải Nhì, 15 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cá nhân.

Cùng với đó, Học viện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa. Đến nay, Học viện có 5 Phó Giáo sư, 101 tiến sĩ và 55 đồng chí đang đào tạo tiến sĩ. Công tác bảo đảm vật tư, trang bị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ GD, ĐT luôn được quan tâm. Nền nếp các mặt công tác được duy trì nghiêm túc, có chất lượng, từng bước đi vào chiều sâu; Học viện ổn định, an toàn tuyệt đối.

Học viện Phòng không-Không quân tổng kết năm học 2025-2026

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Phúc Hải - Giám đốc Học viện PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Phòng không-Không quân tổng kết năm học 2025-2026

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm học 2026-2027, Học viện xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Đảng và cấp ủy các cấp về công tác GD, ĐT, nghiên cứu khoa học, gắn với thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học, nhất là đội ngũ tiến sĩ, phó giáo sư, nhà giáo ưu tú; tăng cường đưa giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đi học tập, nghiên cứu thực tiễn tại đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong dạy, học, nghiên cứu khoa học và chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện. Học viện tích cực chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Học viện PK-KQ thông minh theo lộ trình; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đề nghị cấp phép mở ngành đào tạo tiến sĩ quân sự. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành Quy chế Quản lý GD, ĐT và xây dựng chính quy ngành; nâng cao chất lượng diễn tập, huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực cho các đối tượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Học viện PK-KQ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu Học viện PK-KQ tiếp tục rà soát nội dung, chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới; tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt, nhất là đội ngũ giảng viên đầu ngành, chuyên gia giỏi. Cùng với đó, Học viện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Tin, ảnh: THANH TÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website