Quân chủng Phòng không-Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tăng cường phối hợp, hiệp đồng bảo đảm hoạt động bay
Chiều 27-8, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, hiệp đồng bảo đảm hoạt động bay. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và ông Nguyễn Công Long - Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; cùng đại diện một số đơn vị trong Quân chủng và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Công Long - Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.
Các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp, hiệp đồng bảo đảm hoạt động bay và các đề xuất, kiến nghị, phương án xử lý trong thời gian tới; đại diện các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, làm rõ từng vấn đề; đánh giá đầy đủ những tác động đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời, huấn luyện, an toàn bay và hoạt động hàng không dân dụng. Đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp, sử dụng vùng trời linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và hoạt động hàng không dân dụng.
Đại tá Nguyễn Văn Thiện - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 371 phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Đỗ Mạnh Hùng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 phát biểu tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cơ bản được duy trì chặt chẽ, góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động bay quân sự và hàng không dân dụng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vùng trời quốc gia. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị hai bên tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn, bất cập, thực hiện quản lý, sử dụng vùng trời linh hoạt, khoa học, an toàn, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động hàng không dân dụng trong khả năng cho phép và bảo đảm tuyệt đối yêu cầu quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời quốc gia.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU