13 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 9 , 2026

Phụ nữ Nhà máy A32 học tập và làm theo lời Bác

Những năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy A32 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần cùng các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu. Từ những sáng kiến kỹ thuật đến các mô hình tiết kiệm, hoạt động an sinh xã hội, mỗi việc làm của cán bộ, hội viên đều cụ thể hóa tinh thần học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Phụ nữ Nhà máy A32 học tập và làm theo lời Bác
Hội Phụ nữ Nhà máy A32 tham gia hỗ trợ “Bếp ăn từ thiện” tại Làng Hy vọng, thành phố Đà Nẵng (tháng 6-2026).

Trong môi trường sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu với tiếng ồn lớn, điều kiện lao động nặng nhọc và yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, những công việc vốn thường được xem là thế mạnh của nam giới, nhưng phụ nữ Nhà máy A32 vẫn bền bỉ khẳng định bản lĩnh. Tại các phân xưởng sản xuất, kho tàng, chị em không ngại việc nặng, việc khó, từ vệ sinh công nghiệp đến những công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như hàn, sơn, mạ kim loại, sửa chữa hệ thống điện, linh kiện điện tử, vô tuyến hay sản xuất vật tư thay thế. Điển hình là Trung tá QNCN Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng 5, thành viên then chốt của nhóm sáng chế thiết bị KPA-LCD-10.4 dùng kiểm tra màn hình M-Phi-I trên buồng lái máy bay Su-30MK2. Đây là thiết bị quan trọng giúp phi công nhận biết, điều khiển các hệ thống điện tử, nhất là vũ khí mang trên máy bay. Chị Hiền chia sẻ: “Phải mất gần 2 năm nghiên cứu, làm đi làm lại nhiều lần, chúng tôi mới sáng chế được thiết bị này. Từ khi KPA-LCD-10.4 được đưa vào sử dụng, Nhà máy đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, tăng hạn sử dụng máy bay Su-30MK2, giảm sự phụ thuộc vào trang thiết bị kiểm tra của nước ngoài, đồng thời tiết kiệm ngân sách cho hoạt động sản xuất, sửa chữa”.

Nếu chị Hiền ghi dấu bằng sức sáng tạo thì chị Tạ Thị Huệ - Công nhân viên Quốc phòng, Phân xưởng 3, lại được đồng đội biết đến bởi đôi “bàn tay vàng” và kinh nghiệm được tôi luyện qua 30 năm gắn bó với Nhà máy. Ở tuổi ngoài 50, chị Huệ đã tham gia sửa chữa hệ thống nguồn điện, khởi động động cơ, khối chống đóng băng, báo cháy, các cơ cấu điện cùng hệ thống điều hòa, chiếu sáng và bảng điện điều khiển buồng lái trên nhiều dòng máy bay, từ MiG-21, Su-22, Su-27 đến Su-30MK2. Chị Huệ chia sẻ: “Những linh kiện điện tử, mảng mạch ngoài kiểm tra bằng máy thì qua việc tiếp xúc bằng tay, nhìn, nghe, tôi có thể chẩn đoán được sự hỏng hóc và có hướng sửa chữa, thay thế phù hợp nhất. Tuy nhiên, làm nghề này không cho phép sơ suất, chủ quan. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu…”.

Theo Thiếu tá QNCN Phan Thị Phương Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy A32, với mỗi hội viên, học và thực hành theo Bác phải bắt đầu từ những việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chứ không dừng lại ở những bản cam kết hằng năm. Hội lấy hiệu quả công tác, ý thức tiết kiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng làm thước đo kết quả hành động. Từ quan điểm đó, dù ở vị trí trực tiếp sửa chữa, quản lý vật tư, tài chính hay nghiên cứu khoa học, cán bộ, hội viên đều nỗ lực cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ nhiệm vụ.

Trong hoạt động phong trào, Hội chú trọng xây dựng những mô hình thiết thực, bền vững, tạo sức lan tỏa thay vì chạy theo hình thức. Nổi bật là mô hình “Kế hoạch nhỏ” thu gom phế liệu và phong trào “Nuôi heo đất”. Gần 10 năm qua, các mô hình đã giúp Hội tiết kiệm hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp. Học Bác về lòng nhân ái, Hội Phụ nữ Nhà máy còn đưa tinh thần sẻ chia vào những việc làm cụ thể. Từ năm 2017 đến nay, các hội viên tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tổ chức “Bếp ăn từ thiện”, chăm lo gia đình chính sách, trẻ em khó khăn và hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Hơn 20 nghìn suất ăn, tổng trị giá trên 600 triệu đồng, đã được trao tặng các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng…

Đại tá Trần Thế Cường - Chính ủy Nhà máy A32, đánh giá: “Để việc học tập và thực hành theo Bác đi vào chiều sâu, Hội Phụ nữ Nhà máy chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ; lựa chọn việc khó, việc mới để thực hiện; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, sự tiến bộ của hội viên và hiệu quả mô hình làm tiêu chí đánh giá thi đua. Qua đó, Hội Phụ nữ góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, xây dựng hậu phương vững chắc”.

Những cách làm sáng tạo, thiết thực đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy A32. Những năm qua, Hội 4 lần liên tiếp được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội”; năm 2025 được tặng Cờ “Tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến của Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020-2025”.

Đằng sau những phần thưởng ấy là hành trình bền bỉ của những người phụ nữ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu trách nhiệm, luôn biết biến việc học và làm theo Bác thành những hành động cụ thể mỗi ngày. Đó cũng là nền tảng để Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy A32 tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng đơn vị và bảo vệ Tổ quốc q

Bài, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website