Khẳng định chất lượng đào tạo phi công quân sự qua bay bắn, ném bom đạn thật
Ngày 29-9, tại Trường bắn TB-2, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) tổ chức Diễn tập bay bắn, ném bom, đạn thật năm 2026 cho phi công, giảng viên, học viên năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng; đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các địa phương trên địa bàn đóng quân. Với 100% chuyến công kích chính xác tiêu diệt mục tiêu, đạt giỏi và xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cuộc Diễn tập đã thành công tốt đẹp, qua đó khẳng định chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công quân sự của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao quà tặng Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập.Vững vàng qua chuyến bay bắn, ném đầu tiên
Đối với người học viên phi công quân sự, chuyến bay bắn, ném bom đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình huấn luyện. Với Thượng sĩ Trần Anh Linh - Học viên phi công Trung đoàn 940, Trường SQKQ, đây không chỉ là dịp vận dụng tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, mà còn là thử thách về bản lĩnh, tâm lý và khả năng làm chủ máy bay, vũ khí trang bị.

Các học viên bay Trung đoàn 940 bay huấn luyện trên buồng tập IAK-130.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Linh đã được đội ngũ giảng viên hướng dẫn tỉ mỉ, chặt chẽ từng thao tác thực hành; nhất là sự tự tin và tính quyết đoán trong xử trí các tình huống trên không. Qua từng buổi huấn luyện, Linh từng bước củng cố kiến thức lý thuyết, thuần thục kỹ năng thực hành trên buồng tập cũng như các chuyến bay huấn luyện và đã hoàn thành xuất sắc chuyến công kích đầu tiên, tạo tiền đề quan trọng trong hành trình chinh phục bầu trời Tổ quốc.
Thượng sĩ Trần Anh Linh chia sẻ: “Để chuẩn bị cho chuyến bay này, bên cạnh nắm chắc lý thuyết, thuần thục các thao tác trên buồng tập và thực hành tại Sân bay Tuy Hòa, sau khi chuyển sân ra Sân bay Phù Cát, chúng tôi nhanh chóng học tập quy chế sân bay, làm quen với các địa tiêu khu vực xung quanh sân bay và trường bia TB-2. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, chúng tôi từng bước tiếp cận, thực hiện tốt các chuyến bay huấn luyện, tạo nền tảng để bước vào bay thực binh. Kết quả đạt được lần này sẽ là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp”.
Trong thực hành bắn, ném bom, bản lĩnh, tâm lý của học viên có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, giảng viên bay không chỉ truyền thụ kiến thức, kỹ năng mà còn thường xuyên động viên, hướng dẫn, giúp học viên tự tin, bình tĩnh, làm chủ máy bay và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các giảng viên bay Trung đoàn 940 trao đổi kinh nhiệm với học viên phi công trước khi bay.
Đại úy, phi công Lê Văn Chung - Biên đội trưởng Biên đội 2, Phi đội 2, Giảng viên bay Trung đoàn 940, cho biết: “Do lần đầu thực hiện nhiệm vụ bay bắn, ném nên học viên không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên khích lệ, động viên học viên bình tĩnh, tự tin trong từng thao tác từ luyện tập trên sa bàn, buồng tập, đến các chuyến bay thực tế tại trường bắn. Đặc biệt, đây là chuyến công kích đầu tiên nên chúng tôi để học viên chủ động thực hiện theo đúng quy trình thao tác, nhất là quyết đoán lựa chọn thời điểm công kích, chỉ hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết. Qua đó, giúp học viên rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng xử trí độc lập trong thực hiện nhiệm vụ”.

Máy bay IAK-130 của Trung đoàn 940 phóng rốc két.
Vượt qua những “rào cản” tâm lý, các học viên tham gia Diễn tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả này không chỉ là thước đo quá trình học tập, rèn luyện; mà còn là dấu mốc quan trọng để mỗi học viên tiếp tục trưởng thành, tự tin chinh phục những yêu cầu cao hơn trong hành trình trở thành phi công quân sự.
Làm chủ máy bay mới, nâng cao chất lượng huấn luyện
Bên cạnh nội dung kiểm tra, đánh giá đối với học viên phi công trên máy bay YaK-130, tại Diễn tập lần này, Trường SQKQ cũng lần đầu tiên tổ chức bay bắn, ném bom học tập nhằm kiểm tra khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí hàng không đánh mục tiêu mặt đất trên máy bay L-39NG, đồng thời đánh giá kết quả huấn luyện chuyển loại phi công L-39NG của Trung đoàn 910.

Nhân viên kỹ thuật hàng không Trung đoàn 910 làm công tác chuẩn bị cho máy bay L-39NG trước khi bay.
Đại úy, phi công Nguyễn Ngọc Hùng - Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 910, cho biết: “Tại Diễn tập lần này, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ném bom học tập vào mục tiêu mặt đất cơ động đơn giản. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi đã học tập, nghiên cứu, nắm chắc tính năng kỹ thuật của máy bay L-39NG, hệ thống vũ khí và quy trình thực hành; đồng thời tích cực luyện tập trên buồng tập và qua các chuyến bay huấn luyện, từng bước làm chủ máy bay, vũ khí trang bị. Thành công của chuyến bay không chỉ khẳng định bản lĩnh, trình độ kỹ thuật lái của phi công Trung đoàn; mà còn củng cố niềm tin vào khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả máy bay L-39NG và hệ thống vũ khí; tạo động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Máy bay L-39NG của Trung đoàn 910 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.
Theo Đại tá, phi công Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 910, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ; tăng cường quán triệt, giáo dục để bộ đội nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ, xác định quyết tâm cao. Trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tổ chức huấn luyện từng bước, từ cơ bản đến nâng cao; tập trung giúp phi công nắm chắc tính năng kỹ thuật, đặc điểm khai thác, sử dụng máy bay L-39NG và hệ thống vũ khí. Đặc biệt, xác định đây là lần đầu tổ chức bay bắn, ném đạn thật trên máy bay L-39NG, Trung đoàn đã chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ từ công tác hậu cần, kỹ thuật đến tổ chức huấn luyện sát thực tế, giúp phi công tự tin, làm chủ máy bay, vũ khí trang bị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
.jpg)
Máy bay L-39NG của Trung đoàn 910 ném bom.

Bom đánh trúng mục tiêu.
Đánh giá về kết quả Diễn tập, Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường SQKQ, cho biết: “Cuộc Diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả 100% nội dung bay công kích trúng mục tiêu cho thấy trình độ kỹ thuật lái, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hành nhiệm vụ của đội ngũ phi công, giảng viên, học viên từng bước được nâng lên; đồng thời là sự cụ thể hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Đây là cơ sở quan trọng để Nhà trường đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, đào tạo, khả năng làm chủ máy bay, vũ khí trang bị của phi công, giảng viên, học viên; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU