Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thảo bản thảo các công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 20-10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo bản thảo hai công trình: “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)” và “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam (2005-2025)”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tổng cục Chính trị và kết nối trực tuyến tới 50 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, chủ trì tham dự Hội thảo tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị lý luận và thực tiễn; khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong mọi hoạt động của Quân đội. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố ý chí, niềm tin, tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm cho Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu đánh giá, hai công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, xác định đúng đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu; nội dung có tính hệ thống, khái quát cao, bảo đảm tính khoa học, lịch sử và thực tiễn. Bố cục, kết cấu các bản thảo cơ bản chặt chẽ, hợp lý; phương pháp nghiên cứu phù hợp. Các công trình đã làm rõ những thành tựu nổi bật trong hoạt động CTĐ, CTCT qua từng giai đoạn; đồng thời chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm có giá trị, góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT gắn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam.
Các ý kiến đề nghị tiếp tục bổ sung, phân tích sâu hơn vai trò của CTĐ, CTCT trong tổ chức lực lượng, động viên tư tưởng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, làm rõ hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân các nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; qua đó, làm nổi bật tinh thần đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo, tình cảm thủy chung, trong sáng của QĐND Việt Nam. Bên cạnh đó, cần chú trọng phân tích tác động của không gian mạng, quá trình chuyển đổi số và những vấn đề xã hội mới nảy sinh đối với tình hình chính trị, tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.
Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những ý kiến đóng góp sâu sắc, có giá trị của các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đối với hai công trình. Đồng thời nhấn mạnh: Tổng kết CTĐ, CTCT là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có yêu cầu cao, phạm vi rộng, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong khi nguồn tư liệu phân tán, một số nội dung chưa đầy đủ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, Ban Biên soạn cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã tích cực sưu tầm, nghiên cứu, đối chiếu, hệ thống hóa tư liệu, từng bước làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, khách quan, toàn diện của các công trình.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Ban Biên soạn nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại Hội thảo; tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh lý nội dung theo hướng chặt chẽ, có chiều sâu, làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, hoàn thiện các bản thảo, gửi xin ý kiến một số cơ quan chức năng trước khi tổ chức nghiệm thu, bảo đảm các công trình đạt chất lượng cao, thực sự trở thành nguồn tư liệu khoa học có giá trị, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục, vận dụng và phát triển lý luận CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU