Thi đua giữ vững Kho an toàn, quyết thắng
Nhờ thực hiện đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả, lợi thế công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT); Kho K312, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) trở thành điểm sáng trong thi đua xây dựng đơn vị an toàn, quyết thắng; 3 năm liền (2022-2024), Đảng bộ Kho đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Kho đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
![Thi đua giữ vững Kho an toàn, quyết thắng](/Images/image/N%C4%82M%202024/TH%C3%81NG%2012/1_%20TH%E1%BB%A6Y/3_%20B%C3%81O%20IN%20K%E1%BB%B2%202/IMG_5757.JPG)
Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Kho K312 trong Diễn tập “NK-24”.
Chúng tôi đến Kho K312 vào dịp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ tham gia “Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy Z119 và Kho K312, Kho K332 (NK-24) do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Trung tá Đoàn Anh Tuấn - Chính trị viên Kho vui mừng chia sẻ: “Xác định công tác diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ có một phần thực binh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Kho trong năm 2024. Vì vậy, ngoài làm tốt công tác chuẩn bị về con người, nội dung kế hoạch, văn kiện tác chiến và phương tiện, vật chất bảo đảm; Kho còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác TĐ, KT, tập trung hướng Phong trào TĐQT của đơn vị vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này. Do đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Kho đã đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập “NK-24”, được Quân chủng tặng bằng khen”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, Kho K312 thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, niêm cất số lượng lớn vũ khí, khí tài, trang bị, vật tư kỹ thuật của Quân chủng trong điều kiện còn có những khó khăn tác động chi phối, như: Địa bàn đóng quân phân tán; vũ khí, trang bị kỹ thuật phần lớn đã hết niên hạn sử dụng, tính ổn định và đồng bộ không cao; nhà ở, làm việc và nhà kho xây dựng lâu năm, đã xuống cấp… Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp; trong đó, tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT, coi đây là biện pháp quan trọng, cần duy trì thực hiện thường xuyên. Từ đó, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc về nội dung, chỉ tiêu trong từng giai đoạn, đợt thi đua và trong cả năm; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, thái độ trách nhiệm cao cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, đơn vị luôn cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT vào sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Kho. Mỗi phong trào thi đua, đơn vị đều đưa ra chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, rõ ràng để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của Hội đồng (tổ) TĐ, KT; phân công rõ trách nhiệm đến từng thành viên trong tổ chức kiểm tra, chấm điểm, nhận xét, xếp loại, thông báo thi đua hằng tháng, bảo đảm khách quan, công bằng chính xác; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong triển khai các hoạt động, phong trào bề nổi nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của các phong trào thi đua đã đề ra. Kết thúc mỗi đợt thi đua, đơn vị đều tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nhằm khích lệ, tạo động lực cho bộ đội hăng hái thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển không ngừng.
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, Kho đã gắn kết chặt chẽ giữa Phong trào TĐQT của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Quân đội và địa phương; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, xây dựng “Nhà kho 5 tốt”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”… Chính vì vậy, năm 2024 Kho đã tổ chức tiếp nhận 32 lượt với 315 mặt hàng; cấp phát 159 lượt với gần 2.400 mặt hàng chính xác, kịp thời; 100% theo phiếu lệnh của trên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng. Quá trình tiếp nhận, cấp phát đơn vị luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc, thủ tục giao nhận và bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong bốc xếp, vận chuyển hàng hoá. Cũng từ phong trào TĐQT, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ VKKT, trang thiết bị; xây dựng Kho kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đep, tham gia hội thi, hội thao các cấp về đều đạt giải cao.
Ngoài ra, Kho còn thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), Kho đã cử hằng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thu hoạch hơn 50 sào lúa bị ngập nước, vệ sinh đường phố, các điểm sinh hoạt tập trung của địa phương, được UBND phường tặng giấy khen. Công tác hậu cần của Kho luôn được giữ vững, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời phục vụ cho các nhiệm vụ.
Với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Kho K312 an toàn, quyết thắng.
Bài, ảnh: THẾ THỦY