Ngày 21-3-1958, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 048/NĐ thành lập 4 Trung đoàn trung cao dã chiến thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh trong đó có Trung đoàn 224. Trung đoàn công bố quyết định thành lập ở phố Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tiền thân của Trung đoàn là Tiểu đoàn 394, một trong 6 tiểu đoàn của Đoàn 367 đã tham gia Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Trong đó có Khẩu đội 3 (Khẩu đội trưởng là Anh hùng Tô Vĩnh Diện) thuộc Đại đội 827 nên Trung đoàn còn được mang tên là Đoàn Tô Vĩnh Diện. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trung đoàn đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử vẻ vang, cùng với các đơn vị trong Quân chủng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Chi tiếtNgày 12-5-1967, các tốp máy bay Mỹ ào ạt bay vào hướng Tây Nam (Hà Nội), với ý đồ tấn công các mục tiêu quanh Hà Nội và Sân bay Hòa Lạc. Sở chỉ huy Quân chủng quyết định cho MiG-17 đánh trước ở vòng trong, chặn đội hình tấn công của Không quân Mỹ trên khu vực Ba Vì - Hòa Bình và MiG-21 sẽ đánh sau ở vòng ngoài, khi đội hình máy bay Mỹ bay ra.
Chi tiếtChiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa ngày 24-7-1965 có ý nghĩa rất to lớn; đánh dấu sự trưởng thành của Bộ đội Tên lửa; làm vững chắc thêm lưới lửa phòng không bảo vệ miền Bắc; đồng thời là cơ sở cho sự phát triển nghệ thuật tác chiến Phòng không và xây dựng nên bài học về công tác chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng phòng không trong tác chiến.
Chi tiếtSáng 13-2, tại Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Sư đoàn 370 (Quân chủng PK-KQ) đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tiểm.
Chi tiếtRa đời trong những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 375 đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn luôn khẳng định vị trí quan trọng trong đội hình chiến đấu của Quân chủng PK-KQ và trong lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.
Chi tiếtTừ 1964 đến đầu 1965, cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào, chiến sĩ ở miền Nam phát triển nhanh chóng, thu được những thắng lợi to lớn, khiến cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ bị thất bại nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Mỹ và chư hầu mở rộng hoạt động của không quân và hải quân, ném bom bắn phá miền Bắc để gây áp lực hòng làm giảm sự chi viện về sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ở miền Bắc từng bước được mở rộng về quy mô, gia tăng về cường độ.
Chi tiếtTrong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong học thuyết quân sự Việt Nam.
Chi tiếtNgày 15-9-1968, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ quyết định sử dụng Sư đoàn 365 làm sư đoàn cơ động đánh địch trên chiến trường Quân khu 4. Quân chủng điều thêm Trung đoàn PPK 224 và 3 trung đoàn tên lửa là: 275, 278 và 285 cho Sư đoàn. Như vậy, lực lượng của Sư đoàn có 6 trung đoàn (3 trung đoàn PPK, 3 trung đoàn tên lửa). Đúng ngày này, Trung đoàn 224 bắn rơi tại chỗ 1 chiếc máy bay trinh sát A-3J của Hải quân Mỹ trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ giao thông vận chuyển trên đường 15 ở khu vực Thanh Chương, Nghệ An.
Chi tiếtThời gian dù lùi xa nhưng âm hưởng của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vang mãi. Nêu cao tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, khốc liệt của chiến tranh, kiên trì đấu tranh, kiên quyết tiến công giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.
Chi tiếtTrong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 363 đã cơ động trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, bắn rơi 381 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 12 chiếc B-52. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Sư đoàn đã tiêu diệt 17 máy bay địch, hạ 5 chiếc B-52; góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử.
Chi tiếtTrong buổi họp mặt kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 2-12-2017, tôi được gặp và nghe Đại tá Đỗ Văn Năm - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 kể về những ngày chiến đấu oanh liệt cuối tháng 12 năm 1972 của Bộ đội Ra đa.
Chi tiết50 năm đã trôi qua, mỗi dịp kỷ niệm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Bộ đội Thông tin đều rất vinh dự, tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 lịch sử, ghi thêm một trang sử vàng truyền thống cho Bộ đội Thông tin liên lạc.
Chi tiếtAnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng phi công Phạm Tuân nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Ông là phi công đầu tiên bắn hạ “pháo đài bay bất khả xâm phạm” B-52 của Mỹ.
Chi tiếtSau gần 2 năm kể từ ngày nổ súng xâm lược nước ta lần thứ 2, về cơ bản quân Pháp đã tạm thời chiếm được các thành phố lớn và một số thị xã. Tuy nhiên, đạo quân viễn chinh Pháp đang đứng trước những khó khăn mà chúng không thể lường trước. Một mặt, chúng phải đối phó với sức mạnh của cả một dân tộc đã nhất tề đứng lên kết thành một khối thống nhất, quyết tâm làm chủ vận mệnh của mình, quyết chiến đấu để bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám. Mặt khác, với âm mưu mở rộng chiến tranh, quân viễn chinh Pháp buộc phải phân tán lực lượng. Quân Pháp đang phải đối phó với phong trào chiến tranh du kích ngày càng phát triển mạnh ở cả 3 miền, vùng chiếm đóng ngày càng bị thu hẹp.
Chi tiếtTừ ngày 18 đến 30-12-1972, Không quân Mỹ đã mở cuộc tập kích đường không bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố lớn miền Bắc Việt Nam. Đây là một cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật dội xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta với hơn 100.000 tấn bom. Riêng Hà Nội, với 444 lần chiếc B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật chúng đã thả xuống 10.000 tấn bom, tương đương với 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima (Nhật Bản).
Chi tiếtTôi đến thăm làng Thanh Nhàn, thuộc huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng sớm 22-12-1972, ngay sau khi máy bay B-52 Mỹ ném bom. Trên sân Hợp tác xã nông nghiệp, ngổn ngang xác người. Trong tôi lúc đó sục sôi căm thù. Biết bao sinh mạng con người từ già đến trẻ nơi đây đã phải chết oan ức dưới bom đạn của giặc Mỹ...
Chi tiếtTừ năm 1966 đến 1972, máy bay MiG-21 do phi công Việt Nam điều khiển đã bắn hạ 128 máy bay địch các loại. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Không quân ta đã tiêu diệt 2 máy bay B-52 của Mỹ. Trong chiến công ấy, có sự đóng góp quan trọng của công tác bảo đảm dẫn đường.
Chi tiếtTháng 6 năm 1963, Quân ủy Trung ương họp đánh giá kết quả xây dựng Quân đội trong những năm 1961-1963 và bàn kế hoạch tăng cường phòng thủ miền Bắc. Quân ủy Trung ương nhận định, trong 3 năm 1961-1963, công cuộc xây dựng Quân đội chính quy, củng cố dân quân tự vệ và phát triển lực lượng hậu bị trên miền Bắc đã có những thành công và tiến bộ lớn. Sức mạnh chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động được nâng lên một bước rõ rệt. Bộ đội Phòng không được chú ý xây dựng vào hàng thứ 2 sau lục quân. Từ những phân đội cao xạ trang bị cũ nay đã có một hệ thống pháo cao xạ trong toàn quân gồm 11 trung đoàn và 17 tiểu đoàn pháo cao xạ, trong đó có nhiều trung đoàn được trang bị loại vũ khí điều khiển tự động, đồng thời đã bước đầu bố trí được mạng lưới ra đa trinh sát trên không. Bộ đội Phòng không có khả năng phát hiện một phần máy bay địch xâm phạm không phận và có thể bảo vệ một số mục tiêu chống máy bay địch ở độ cao dưới 10km trong phạm vi hỏa lực của mình.
Chi tiết