Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn 365 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị của sách và khơi dậy tinh thần đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện CSM Sư đoàn 365 đọc báo sau những giờ huấn luyện trên thao trường.Với thông điệp: “Văn hóa đọc - kết nối cộng đồng”; “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284 đã trưng bày hàng trăm đầu sách với nhiều chủ để, thể loại khác nhau thành những mô hình bắt mắt, sáng tạo mang đầy màu sắc như mô hình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình hoa sen... Phần trưng bày, giới thiệu sách đã truyền tải ý nghĩa của sách và văn hóa đọc đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ; tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại uý Nguyễn Hồng Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 123 tâm sự: “Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị, đòi hỏi yêu cầu cao về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Việc duy trì thói quen đọc sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đọc sách giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết, rèn luyện tư duy phản biện, khả năng giải quyết tình huống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.”
Tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, buổi trưng bày và giới thiệu sách cũng diễn ra không kém phần sôi nổi. Trong suốt thời gian diễn ra, cán bộ và chiến sĩ có cơ hội tham quan, trao đổi, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu học tập, rèn luyện. Đặc biệt là các chiến sĩ mới thường háo hức tìm đọc những cuốn sách hay về lịch sử truyền thống, những chiến công tiêu biểu của Quân chủng và đơn vị. Được biết, phong trào đọc sách ở các Tiểu đoàn luôn nhận được sự hưởng ứng, quan tâm, lan tỏa với các mô hình “Hộp sách, báo thao trường”, “Cặp báo thao trường”; sách, báo được thay đổi hằng ngày và phân công chiến sĩ mang theo khi đi huấn luyện. Nhờ đó, mọi cán bộ, chiến sĩ có thể đọc sách, báo ngay trên thao trường, bãi tập trong những giờ nghỉ giải lao.
Binh nhì Nguyễn Đình Nhu - CSM Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 3 chia sẻ: “Năm nay kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước nên tôi rất thích đọc các loại sách nói về sự kiện trọng đại này. Các tư liệu được trưng bày giúp tôi tiếp thu được nhiều kiến thức, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, hòa nhập tốt với cuộc sống trong quân ngũ”.
Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Phương - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 365, chúng tôi được biết trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của sách, văn hóa đọc đối với việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã quan tâm đầu tư, xây dựng thư viện, phòng Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách phong phú về các thể loại, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ đến tham gia học tập, nghiên cứu. Việc duy trì đọc báo, nghe tin, thông báo thời sự, xem thời sự trên tivi... được thực hiện và duy trì thường xuyên trong các ngày trong tuần và ngày văn hóa tinh thần hằng tháng.
Thượng tá Nguyễn Văn Phương chia sẻ: “Là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên thời gian đọc sách, báo của bộ đội rất hạn hẹp. Mặt khác, hệ thống thiết chế thư viện, phòng Hồ Chí Minh còn đơn giản, kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn… Do vậy, chúng tôi xác định phải thường xuyên quan tâm đổi mới các hoạt động tuyên truyền, nhằm đưa sách, báo đến người đọc; góp phần giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn nâng cao văn hóa đọc cho bộ đội. Từ đó tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong thời gian tới, trở thành nền tảng vững chắc giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng cống hiến, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đã trở thành ngày hội mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa đọc mà còn tạo ra không khí học tập, rèn luyện tích cực, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh tại đơn vị.
Bài, ảnh: DUY TÙNG