Ngành Hậu cần Sư đoàn 371 thi đua làm theo lời Bác
Giai đoạn 2020 - 2025, Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong Sư đoàn 371 được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, tạo động lực, giải pháp quan trọng để xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn kiểm tra chất lượng con giống tại Trạm tăng gia sản xuất chế biến.Tham quan Trạm tăng gia, sản xuất, chế biến của Sư đoàn, chúng tôi ấn tượng bởi những chuồng chăn nuôi gia cầm với quy mô hơn 6.000 con trên diện tích hơn 2.000m2 và những vườn rau xanh mướt với nhiều loại rau, củ, quả như rau dền, mồng tơi, dưa bở, xoài…
Thượng tá Ngô Tuấn Thành - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 371 giới thiệu: “Năm 2022, Sư đoàn 371 là đơn vị đầu tiên của Quân chủng được Cục Quân nhu lựa chọn xây dựng mô hình điểm theo Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong Quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án “QN-21”) của Bộ Quốc phòng. Đơn vị đã thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ, quy định, bảo đảm hoàn thành đến đâu đưa vào sử dụng đến đó, phát huy hiệu quả công năng các hạng mục công trình của Đề án; quy hoạch các chuồng chăn nuôi, trạm chế biến tập trung, vườn rau, khu vực ao nuôi cá theo hướng khép kín, hệ thống cấp nước tới từng chuồng, vườn giàn, sân đường nội bộ được đổ bê tông. Đến thời điểm hiện tại, mô hình hoạt động theo Đề án “QN-21” của Sư đoàn đã thấy rõ hiệu quả: Gà nuôi lấy thịt sinh trưởng, phát triển tốt; gà nuôi lấy trứng đạt tỉ lệ đẻ trứng là 82%; các loại rau, củ, quả phát triển tốt. Cùng với đó, Trạm chế biến đã tích cực khai thác nguồn thực phẩm tại chỗ, chế biến và cung cấp thịt lợn, làm đậu phụ, giá đỗ sạch cho các đơn vị. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã chế biến được 10.000kg đậu phụ; 114.000kg lạc vừng; thu hoạch 2.560kg trứng gà; gà thịt thành phẩm đạt 2.000kg... Giá các sản phẩm tăng gia chăn nuôi đưa vào bếp ăn luôn thấp hơn giá thị trường; đã góp phần tích cực vào ổn định và nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội”.
Tại các đơn vị khác trong Sư đoàn, công tác hậu cần cũng được coi trọng. Các đơn vị đã duy trì tốt cở sở chế biến, chăn nuôi tập trung; phát huy nguồn lực tại chỗ, chủ động khai thác diện tích đất đai, mặt nước, cơ sở hạ tầng hiện có, mở rộng, phát triển tăng gia sản xuất. Vì thế tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội được bảo đảm, 100% bếp ăn đạt chuẩn “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.
Điểm nổi bật trong thực hiện PTTĐ là các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 371 đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực, công sức bộ đội, nguồn vốn tự có để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong mọi khâu, mọi hoạt động công tác hậu cần.
Thiếu tá Đỗ Anh Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kỹ thuật Hậu cần sân bay, Trung đoàn 927 cho biết: “Những năm qua, Trung đoàn đã chủ động quy hoạch doanh trại theo hướng cơ bản, lâu dài, có phân khu chức năng rõ ràng, chính quy, phù hợp với địa hình nơi đóng quân. Đặc biệt, được sự quan tâm của trên, thời gian qua, đơn vị đã được đầu tư xây dựng lại Hội trường, củng cố, sửa sang lại các khu nhà ở, làm việc của phi công, xây dựng mới khán đài... Để nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng doanh trại cũng như quy hoạch bảo đảm chính quy, thống nhất, đơn vị đã đánh số thứ tự các chức danh, gắn biển nội quy, biển thống kê trang bị, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thống nhất về quy cách mẫu mã trong từng khu vực theo chức năng sử dụng. Các trang thiết bị doanh trại được giao gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, do đó không những bảo đảm hiệu quả sử dụng tốt, bền, an toàn và tiết kiệm mà còn nêu cao ý thức trách nhiệm của bộ đội trong bảo quản, giữ gìn”.
Bên cạnh đó, hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, ngành Quân y Sư đoàn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, quản lý theo dõi sức khỏe phi công. Chỉ đạo lực lượng quân y các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng cho bộ đội. Đội ngũ quân y các cấp luôn bám sát các hoạt động của bộ đội, bảo đảm đầy đủ vật tư y tế cần thiết. Duy trì nền nếp bảo đảm quân y trong 3 giai đoạn bay; triển khai công tác điều trị tại các buồng hàng y có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho phi công tại các đơn vị, bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện bay và SSCĐ. Nhờ sự chủ động này, Sư đoàn luôn duy trì quân số khỏe đạt 99,3% trở lên trong mọi điều kiện thời tiết.
Ngoài ra, các phong trào “Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”... cũng được các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn quan tâm thực hiện hiệu quả. Đồng thời, việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu vật chất cho phục vụ bay và SSCĐ, cũng như duy trì đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần đều bảo đảm theo yêu cầu của Quân chủng.
Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Hậu cần Sư đoàn 371 đã trở thành nền nếp, việc làm hằng ngày, là động lực quan trọng, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 371 tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác hậu cần để góp phần xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN