13 giờ:13 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 5 , 2025

Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Ngày 26-5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm trụ sở Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến 48 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đại biểu Quân chủng PK-KQ dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng. Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng.

Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, các ngành, Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến trong toàn quân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc lấy ý kiến được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm; hình thức thực hiện đa dạng, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia góp ý. Kết quả, toàn quân đã tổ chức 4.686 hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết; 415.846 ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết; trong đó có 6.779 ý kiến của cơ quan, đơn vị và 409.067 ý kiến của cá nhân.

Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tích cực đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan thông tấn báo chí trong Quân đội tăng cường mở các chuyên mục, thường xuyên phản ánh, đưa tin trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị quyết. Nội dung góp ý đã bám sát phạm vi sửa đổi, bổ sung theo chủ trương của Đảng; thống nhất cao về quy trình, cách thức soạn thảo; bố cục, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị quyết; các điều khoản được kết cấu chặt chẽ, rõ ràng, dễ hiểu. Các ý kiến phát biểu cũng chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức lấy ý kiến, nhất là ở các đơn vị đặc thù, đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Quốc phòng đang soạn thảo, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; đồng thời xây dựng dự thảo các quyết định, nghị định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc phòng để hướng dẫn thi hành, bảo đảm không có khoảng trống về pháp lý. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, rà soát thật kỹ, không để sót nội dung cần sửa đổi. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp trong thời gian lấy ý kiến và sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành…

Tin, ảnh: MINH KHÔI
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website