16 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 7 , 2025

Điển hình trong thực hiện Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Trong 5 năm qua (2020 - 2025) thực hiện Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Sư đoàn 363 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế và có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, nhận thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị từng bước được nâng lên, tạo điều kiện cho quá trình thực hiện PTTĐ đi vào nền nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Điển hình trong thực hiện Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”
Cán bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra chia suất ăn tại bếp ăn cơ quan Trung đoàn 285.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Dinh - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 363 cho biết: “Hằng năm, Cơ quan Thường trực các cấp đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua “Một tập trung, ba khâu đột phá” và “Năm tốt” vào chương trình, kế hoạch công tác hậu cần và từng nhiệm vụ của đơn vị; gắn PTTĐ ngành với Phong trào Thi đua quyết thắng và các Cuộc vận động. Các đơn vị lựa chọn nội dung cần tập trung và các khâu đột phá phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình; qua đó phát huy thế mạnh, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần. Cơ quan hậu cần các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua phù hợp; phát huy hiệu quả các PTTĐ chuyên ngành: Quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải...”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm hậu cần, PTTĐ đã tập trung hướng vào thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai; trọng tâm phương án bảo đảm hậu cần cho tăng cường SSCĐ dịp cao điểm bảo vệ các ngày lễ, Tết như Kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Hải Phòng, bảo đảm cho các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập CH-TM do cấp trên đạo diễn...

Một dấu ấn nổi bật là PTTĐ đã tạo động lực, thúc đẩy hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên trong toàn Sư đoàn. Ngành Hậu cần Sư đoàn đã triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả PTTĐ “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, tập trung làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định cũng như công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tăng gia sản xuất đạt được nhiều kết quả tích cực: Thu hoạch rau củ quả các loại vượt từ 2% - 4,5% so với chỉ tiêu năm; thịt xô lọc vượt từ 1,8% - 3,7% so với chỉ tiêu năm; cá tươi vượt từ 3,2% - 6,5% so với chỉ tiêu năm; gia cầm vượt từ 3,0% - 6,7% so với chỉ tiêu năm. Tổng giá trị thu hoạch từ tăng gia sản xuất (đã trừ chi phí) đạt bình quân từ 715.000 đồng - 742.000 đồng/người/năm; 43/43 bếp đủ tiêu chuẩn góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Ngành Quân y đã có nhiều cố gắng trong tổ chức bảo đảm hậu cần cho phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quân số khỏe toàn Sư đoàn đạt 98,85% trở lên, vượt 0,35% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm. Phối hợp thực hiện tốt công tác khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân.

Trong 5 năm 2020 - 2025, Sư đoàn đã tập trung đột phá trong các khâu công tác: Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát xăng dầu cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Duy trì đầy đủ xăng dầu dự trữ SSCĐ từ Sư đoàn đến các phân đội, tổ chức luân phiên đổi hạt theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng tốt. Bên cạnh đó, thực hiện xóa nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng xuống cấp nặng với tổng diện tích 2.225m2, nâng cấp hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống điện hạ thế; sử dụng có hiệu quả, bảo đảm đầy đủ điện nước cho bộ đội sinh hoạt, học tập, huấn luyện.

Ngành Vận tải thực hiện tốt, nâng cao chất lượng 4 mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Thường xuyên làm tốt khâu bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, hệ số kỹ thuật xe ô tô bảo đảm 0,9.

 Với sức lan tỏa mạnh mẽ, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã phát huy mạnh mẽ ý thức cần, kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần trong toàn Sư đoàn. Đáng chú ý, PTTĐ đã tăng cường đột phá vào thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí với nhiều biện pháp tích cực trong các hoạt động của công tác hậu cần như: Quản lý, sử dụng có hiệu quả bếp lò hơi cơ khí, bếp điện, bếp dầu; thực hiện nghiêm quy định thu hồi quân trang của chiến sĩ ra quân bảo đảm cho huấn luyện lực lượng dự bị động viên và các nhiệm vụ khác. Kịp thời kiểm tra thay thế, bổ sung các thiết bị điện, nước hư hỏng không để thất thoát lãng phí trong quá trình sử dụng.

Ghi nhận kết quả nổi bật, giai đoạn 2020 - 2025, Sư đoàn đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ. Đây là minh chứng rõ nét, khẳng định ngành Hậu cần Sư đoàn 363 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện các nội dung thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website