Trung đoàn Không quân 923 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Sáng 1-8, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (4-8-1965 / 4-8-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chúc mừng. Dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Hữu Đức - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phương Minh Hòa - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ; các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trong Quân chủng và Sư đoàn 371; đại biểu các trung đoàn không quân trong Quân chủng; đại biểu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 923 qua các thời kỳ…

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại buổi Lễ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.
Ngày 4-8-1965, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Không quân 923 với tên gọi Đoàn Không quân Yên Thế thuộc Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân. Đây là Trung đoàn Không quân tiêm kích thứ hai của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, từ một Trung đoàn không quân tiêm kích phòng không với máy bay sử dụng chủ yếu là MiG-17, phát triển thành một Trung đoàn Không quân tiêm kích bom đầu tiên của Không quân Việt Nam với máy bay Su-22 và ngày nay trở thành một Trung đoàn Không quân đa năng với trang bị khí tài hiện đại - máy bay Su-30MK2. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã kế thừa và phát huy truyền thống Đoàn Không quân Yên Thế anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, lập công xuất sắc, quyết tâm xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo và làm chủ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Trần Thanh Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 đọc diễn văn kỷ niệm.

Đại tá Đỗ Hồng Quang - Chính ủy Trung đoàn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã bắn rơi 107 máy bay các loại của không quân Mỹ, đánh hỏng 2 tàu khu trục của hải quân Mỹ, phá hủy 24 máy bay của quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Với những kết quả đã đạt được, Trung đoàn được Bác Hồ tặng 3 Cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, 1 lẵng hoa và 92 huy hiệu của Người tặng phi công bắn rơi máy bay Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngày 3-9-1973, Trung đoàn được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Các tập thể được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân gồm: Phi đội 4 (3 lần), Phi đội 2 (2 lần); 29 phi công của Trung đoàn được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (4-8-1965 / 4-8-2025), Trung đoàn đã được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng yêu cầu, nhiệm vụ. Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác. Thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đóng quân…

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng Pk-KQ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn Không quân 923.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn Không quân 923.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU