Sư đoàn 372 huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao
Trở về sau Hội thao dẫn đường, đánh chặn mục tiêu trên không kết hợp diễn tập ném bom học tập năm 2025 do Quân chủng tổ chức, Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng phấn khởi cho chúng tôi biết: “Từ công tác điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chỉ huy bay đến thực hành các bài tập đều được các đơn vị tổ chức bài bản, khoa học. Các bài bay ứng dụng chiến đấu trên máy bay Su-27, Su-22, Trực thăng Mi-171 được các phi công, tổ bay thực hành đánh chặn kích đúng kịch bản; ném bom, bắn rốc két đều tiêu diệt mục tiêu. 100% phi công, tổ bay tham gia hội thao đều đạt giỏi. Để đạt kết quả trên là sự sâu sát, quyết đoán của lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn; sự nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn xác định huấn luyện toàn diện, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, lấy kết quả trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập, thực hành bắn, ném bom đạn thật để đánh giá trình độ huấn luyện của các đơn vị và từng phi công, tổ bay…”.

Phi công Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 bình tập sau chuyến bay.Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, Sư đoàn 372 đảm đương nhiều nhiệm vụ: từ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ; bảo vệ vùng trời trên đất liền, trên biển, đảo khu vực Miền Trung, Tây Nguyên; tham gia quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay đến làm nhiệm vụ chuyên cơ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện đặt ra ngày càng cao, nhất là hoạt động bay đòi hỏi đơn vị phải tập trung cao độ cả về thời gian và lực lượng để tránh xảy ra các sai sót, bất trắc. Các đơn vị có sự thay đổi về tổ chức, biên chế và vị trí huấn luyện chiến đấu trong khi máy bay, khí tài qua nhiều năm sử dụng xuống cấp, dễ phát sinh hỏng hóc. Trước tình hình đó, Đảng ủy Sư đoàn chủ trương tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay (ATB) và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay (TNB, UHATB). Chỉ huy các cấp kịp thời xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực để tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, phương châm huấn luyện; lấy huấn luyện bay làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện các thành phần, chỉ huy bay là quan trọng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, phương án, đối tượng tác chiến và chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của đơn vị. Đột phá vào thống nhất quy trình tổ chức huấn luyện bay, tổ chức thực hành bay. Trong đó, chú trọng vào công tác chuẩn bị bay, bảo đảm đúng đủ về nội dung và thời gian quy định; luyện tập kỹ năng xử lý các tình huống bất trắc có thể xảy ra trên không, nhất là những tình huống phức tạp. Tập trung vào củng cố, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường và ứng dụng chiến đấu, nhất là đối với đội ngũ phi công trẻ. Thường xuyên huấn luyện cơ động, tham gia diễn tập, bay ứng dụng chiến đấu...
Đại tá Lê Hồng Sơn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 925 chia sẻ: “Đơn vị chú trọng huấn luyện có trọng tâm trọng điểm, có mũi nhọn, ưu tiên công tác huấn luyện đào tạo phi công vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu, đào tạo giáo viên và chỉ huy bay để có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt biển, mặt đất, xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày, ban đêm…”.
Bên cạnh huấn luyện bay, Sư đoàn còn quan tâm huấn luyện mặt đất, đi đôi với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Làm tối công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không, kỹ thuật hậu cần sân bay, kịp thời phát hiện và khắc phục những hỏng hóc kiên quyết không để xảy ra sai sót, hỏng hóc trước khi bay. Chính vì vậy, những năm qua, công tác huấn luyện của Sư đoàn đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trình độ tổ chức chỉ huy, bản lĩnh, kỹ năng thực hành bay cho đội ngũ phi công, tổ bay ngày càng được nâng lên.
Đại tá Trần Tiến Tùng cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức bay được 2.294 ban ngày và đêm; đào tạo gần 250 phi công và thành viên tổ bay vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu và hàng trăm chỉ huy bay, giáo viên bay, đội trưởng. Thực hành bay ứng dụng chiến đấu với nhiều khoa mục khó (ném bom mục tiêu mặt biển; bắn ném đêm, đội hình biên đội; chiến đấu phức tạp…), sử dụng đa dạng nhiều loại vũ khí đạt kết quả cao. Tổ chức bay thực hành nhảy dù cho các lực lượng của Sư đoàn và các đơn vị hiệp đồng với gần 7.000 lượt. Ngoài ra, các đơn vị của Sư đoàn còn tham gia bay chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; bay chào mừng Triển lãm quốc phòng quốc tế; tham gia bay chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; tham gia diễn tập hiệp đồng Quân binh chủng; bay khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đều đạt kết quả tốt...
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Chính ủy Sư đoàn nhấn mạnh: “Ngoài nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn cho các thành phần, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng bồi dưỡng cho phi công nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn của địch, tính năng các loại vũ khí mới, vũ khí công nghệ cao. Từ đó, xây dựng bản lĩnh, bình tĩnh tự tin cho phi công, tổ bay trong xử trí linh hoạt, hiệu quả khi có tình huống xảy ra…”.
Huấn luyện giỏi là cơ sở để Sư đoàn 372 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời và các nhiệm vụ trên giao, góp phần tích cực để đơn vị nhiều năm đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, được Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.
LÊ HỮU