Vinh dự, tự hào được tham gia nhiệm vụ A80
Là một trong 4 giáo viên của khối đứng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2925) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 / 02-9-2025) (nhiệm vụ A80); Trung tá Vũ Duy Khánh - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã luôn nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung tá Vũ Duy Khánh chỉnh tác phong cho các đồng chí trong Khối đứng PK-KQ luyện tập thực hiện nhiệm vụ A80.
Gặp Trung tá Vũ Duy Khánh ngay sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cảm xúc trong anh vẫn đang trào dâng niềm tự hào và nghẹn ngào xúc động. “Trong không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi Lễ, Khối đứng PK-KQ đã cùng với các khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khi hành tiến trong lòng Nhân dân, xúc động trước tình cảm của bà con, tranh thủ những lúc khối dừng lại, tôi đã cùng tổ giáo viên bắt nhịp cho bộ đội đồng thanh hô vang “Bộ đội PK-KQ cảm ơn đồng bào. Kính chúc đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ở trong vòng tay của Nhân dân, đây thực sự là những giây phút dâng trào, rưng rưng xúc động, làm cho chúng tôi quên hết mệt mỏi, chỉ còn tình yêu Tổ quốc, tình yêu đồng bào” - Trung tá Vũ Duy Khánh chia sẻ.
Vũ Duy Khánh nhập ngũ năm 2005, là học viên của Học viện PK-KQ, chuyên ngành Tên lửa PK-KQ. Với 5 năm là khoảng thời gian bổ ích để Khánh học tập, trau rồi kiến thức, rèn luyện tác phong, khẩu khí và sức khỏe để trở thành sĩ quan tên lửa. Năm 2010, tốt nghiệp ra trường, anh được cấp trên điều động về Tiểu đoàn 83, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 làm trung đội trưởng, phó đại đội trưởng đến đại đội trưởng Đại đội bệ phóng. Đây là môi trường thuận lợi để Khánh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, khẩu khí và phương pháp chỉ huy đơn vị, nhất là công tác huấn luyện, SSCĐ cho kíp chiến đấu bệ phóng tên lửa. Tháng 3-2019, Vũ Duy Khánh được cấp trên điều động về công tác tại Trường Cao đẳng kỹ thuật PK-KQ, làm các chức vụ quản lý học viên ở cấp đại đội.
Tại Trường cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ, Khánh tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong chỉ huy. Hằng năm, Nhà trường tổ chức hội thi, hội thao về cán bộ quản lý học viên giỏi, hội thi cán bộ điều lệnh giỏi, Vũ Duy Khánh đều đạt giỏi và được giải cao. Bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong công tác quản lý, Vũ Duy Khánh còn luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên, chia sẻ cùng các học viên, tích cực xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
Sở hữu chiều cao gần 1m75, động tác điều lệnh chuẩn, đẹp, khẩu khí, tác phong chững chạc, ngoại hình cân đối, ưa nhìn nên Vũ Duy Khánh đã được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành ở nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, như: Tham gia khối đi sĩ quan PK-KQ trong diễu binh, diễu dành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10-10-1010 / 10-10-2010) và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 / 02-9-2015); làm giáo viên huấn luyện cho Khối đứng sĩ quan PK-KQ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 / 02-9-2025).
Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ A80, Vũ Duy Khánh đã cùng tổ giáo viên tích cực huấn luyện, bồi dưỡng cho các đồng chí trong khối các động tác cơ bản khi đứng nghiêm, rèn luyện sức khỏe, tư thế nghiêm trang, nét mặt tươi vui, phấn khởi; không cử động khi bị tác động khách quan, như: Kiến cắn, ong bò, ruồi đậu… Ngoài ra, anh còn thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên bộ đội giảm bớt áp lực trong quá trình đứng; đồng thời, truyền thụ kinh nghiệm trong các lần tham gia diễu binh, diễu hành của mình để đồng đội vận dụng, học tập, nhất là về rèn luyện tâm lí, sinh lí, sức khỏe khi phải đứng trong thời gian dài và trong mọi điều kiện thời tiết.
Trung tá Vũ Duy Khánh tâm sự: “Mỗi lần được tham gia diễu binh, diễu hành, tôi đều thấy rất vinh dự và tự hào. Vì vậy, tôi luôn tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng, gương mẫu, nhiệt tình trong mọi công việc. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ A80, ngay sau khi tập trung được ít ngày thì vợ tôi sinh em bé. Biết tôi đang tập trung thực hiện nhiệm vụ cao cả, nên vợ và gia đình luôn động viên để tôi an tâm công tác, thực hiện trọng trách được giao. Cũng trong quá trình luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm, tôi cùng các đồng chí, đồng đội luôn nhận được những sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, cùng tình cảm ấm áp, nghĩa tình của bà con Nhân dân. Những điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Với sự nỗ lực cố gắng, nhiệt tình trách nhiệm trong các lần tham gia diễu binh, diễu hành, Trung tá Vũ Duy Khánh đã được nhận Bằng khen của Tư lệnh Quân chủng năm 2015, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2025.
Bài, ảnh: THẾ THỦY