
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030Tự hào lực lượng “canh trời” Anh hùng của Tổ quốc
Ngày 3-10-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước ký Quyết định số 1905/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân chủng PK-KQ. Đây là phần thưởng cao quý nhất, thể hiện niềm tin, sự ghi nhận của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với Quân chủng PK-KQ.
Danh hiệu thiêng liêng ấy không chỉ là niềm vinh dự, tự hào vô bờ bến, mà còn là trách nhiệm lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay - những người đang ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra phương án của Trung đoàn 916 thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt cơn bão số 11.
Xuất sắc lập chiến công trong chiến đấu
Ngược dòng lịch sử, ngày 22-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 50/QÐ thành lập Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Vừa mới ra đời, mặc dù trang bị vũ khí còn lạc hậu, phải đương đầu với lực lượng không quân, hải quân hiện đại của đế quốc Mỹ, song, Bộ đội PK-KQ đã vượt qua muôn vàn gian khổ ác liệt, chiến đấu anh dũng, cùng quân và dân cả nước đánh bại các kế hoạch, trận đánh, chiến dịch lớn của đế quốc Mỹ. Đặc biệt là 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra Miền Bắc, đỉnh cao là Chiến dịch Phòng không cuối tháng 12-1972 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương trên Miền Bắc, tạo ra bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tiến tới cuộc tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, Bộ đội PK-KQ đã đánh hàng nghìn trận, bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 64 máy bay B-52, 13 chiếc F111, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái.
Ngày nay, Quân chủng PK-KQ được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước, vững vàng bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra khu vực thả hàng cứu trợ nhân dân ở Lạng Sơn bị ảnh hưởng của bão số 11.
Vinh dự và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Trước những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, các đơn vị trong toàn Quân chủng luôn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện hiệp đồng chặt chẽ, làm chủ vũ khí trang bị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Từng giờ, từng phút, Bộ đội PK-KQ luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa mọi tình huống, góp phần tạo thế trận phòng không vững chắc, giữ yên bầu trời và bảo vệ bình yên đất nước.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ kiểm tra Lữ đoàn 918 trước khi thực hiện nhiệm vụ A80.
Quân chủng tích cực tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Việc Quốc hội thông qua Luật Phòng không nhân dân với 100% đại biểu tán thành là minh chứng cho vai trò, uy tín và đóng góp to lớn của Quân chủng trong thời kỳ mới.
Quân chủng PK-KQ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chính từ những đề xuất mang tính chiến lược và thực tiễn đó, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng không nhân dân với 100% đại biểu tán thành - minh chứng sinh động cho uy tín, vai trò và đóng góp to lớn của Quân chủng trong thời kỳ mới.

Kíp chiến đấu Đại đội 23, Tiểu đoàn 105, Sư đoàn 363 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Cùng với công tác tham mưu chiến lược, Quân chủng PK-KQ còn tích cực tham gia nhiều cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn; thực hiện các chuyến bay chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Song song đó, Quân chủng chủ động tổ chức nhiều cuộc diễn tập quy mô toàn quân như: bảo vệ bầu trời khu vực miền Bắc - Trung - Nam; diễn tập bắn, ném bom, đạn thật của lực lượng Phòng không - Không quân; diễn tập chặn kích, ép hạ máy bay địch... Tất cả đều thành công, an toàn tuyệt đối, khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng. Những kết quả đó cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện chiến đấu tại Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước, công tác đối ngoại quốc phòng của Quân chủng cũng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.
Trên nền tảng đó, Quân chủng PK-KQ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, hội nhập sâu rộng với không quân các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Phát huy hiệu quả trong an sinh xã hội và phát triển đất nước
Luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, Quân chủng PK-KQ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, thể hiện sâu sắc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.
Đặc biệt, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, Quân chủng đã phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ở bất cứ nơi đâu Nhân dân gặp hoạn nạn, gian nguy, hình ảnh người lính lại hiện lên - lăn xả giữa mưa bão, vượt qua hiểm nguy để cứu người, giúp dân. Họ trở thành điểm tựa vững chắc, được đồng bào tin yêu và cảm phục.

Đội hình máy bay Su-30MK2 bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025).
Tiếp nối truyền thống đó, các phong trào thi đua, hành động cách mạng của tuổi trẻ trong toàn Quân chủng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã và đang khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không chỉ là “lá chắn thép nơi bầu trời”, Quân chủng PK-KQ còn góp sức vào các công trình trọng điểm quốc gia: mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (vượt tiến độ 26 ngày), xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết, triển khai hạng mục kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (vượt tiến độ 90 ngày)… đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn. Qua đó, xây dựng nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường, ổn định và an ninh khu vực. Tất cả thể hiện ý chí vượt khó, tinh thần “3 ca, 4 kíp - vượt nắng, thắng mưa”, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Đội hình trực thăng của Quân chủng PK-KQ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025).
Phần thưởng cao quý - Dấu son trong lịch sử vẻ vang
Những thành tích đặc biệt xuất sắc ấy đã khắc sâu phẩm chất “Trung thành - Dũng cảm - Sáng tạo - Quyết thắng” của Bộ đội PK-KQ. Với những cống hiến bền bỉ, ngày 3-10-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân chủng PK-KQ.
Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự thiêng liêng và động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân chính là dấu son rực rỡ trong lịch sử 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng “canh trời”, là nguồn cổ vũ, niềm tự hào và khí thế mới để Quân chủng PK-KQ tiếp tục bảo vệ vững chắc bầu trời và chủ quyền Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
HẰNG GIANG