13 giờ:38 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 11 , 2025

Giảng viên đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Gặp Trung tá Đỗ Như Ý - Giảng viên, Bộ môn Thiết bị Vũ khí, Khoa Vũ khí hàng không (Trường Sĩ quan Không quân) khi anh đang giảng dạy môn Khai thác Kỹ thuật Hàng không cho học viên Lớp 23VHC (Đại đội 12, Tiểu đoàn 1). Ở giữa khu trung tâm huấn luyện thực hành, giọng anh trầm ấm, ngân vang, say sưa giới thiệu về cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng bộ phận trên khẩu pháo HP-30 được trang bị trên máy bay Su-22M4. Chính sự nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi của anh đã giúp học viên nắm và hiểu hầu hết kiến thức ngay trong giờ học.

Giảng viên đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Trung tá Đỗ Như Ý - Giảng viên Bộ môn Thiết bị Vũ khí, Khoa Vũ khí hàng không, Trường Sĩ quan Không quân giảng dạy môn khai thác kỹ thuật hàng không cho học viên Lớp 23VHC.

Các phương tiện sát thương hàng không được trang bị trên máy bay đều rất hiện đại, nguyên lý hoạt động phức tạp, yêu cầu người sử dụng phải thao tác chuẩn xác. Vì vậy, để học viên có thể hiểu và nắm chắc từng hệ thống, đòi hỏi rất lớn ở sự giảng dạy, giúp đỡ của người thầy. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, mỗi lần lên lớp, Trung tá Đỗ Như Ý đều mang hết kiến thức, kinh nghiệm và lòng say mê với nghề để truyền thụ cho các học viên. Thầy Ý tâm sự: “Đối với các môn học thực hành, học viên không chỉ nắm chắc kiến thức lý thuyết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mà còn phải thành thục cách treo, tháo lắp, thông điện kiểm tra phát hiện hỏng hóc và biết cách khắc phục trên khí tài. Do đó, quá trình lên lớp, tôi vừa giảng giải, vừa thực hành động tác mẫu, giảng đến đâu thực hành luôn đến đó. Sau mỗi một khoa mục, tôi đều cho học viên thực hành ngay nội dung vừa giảng. Những điểm còn yếu và thiếu, tôi sẽ hệ thống lại, giúp học viên nhận thức đầy đủ hơn. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn rèn luyện cho học viên tính cẩn thận, tỉ mỉ và chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn khi làm việc với lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không. Đây là yếu tố rất quan trọng của người thợ kỹ thuật; bởi, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trực tiếp uy hiếp đến công tác bảo đảm an toàn bay”.

Được học các môn do thầy giáo Đỗ Như Ý giảng dạy, Thượng sĩ Trần Đình Mạnh - Lớp trưởng Lớp 23VHC cùng các học viên trong Lớp luôn cảm nhận rõ sự nhiệt tình, trách nhiệm trong từng bài giảng. Những phút nghỉ giải lao, thầy luôn gần gũi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quá trình làm việc của người thợ Kỹ thuật Hàng không ở đơn vị. Thượng sĩ Trần Đình Mạnh cho biết: “Thầy Ý luôn nhắc nhở chúng tôi phải nắm chắc lý thuyết trước khi bước vào thực hành; việc thao tác trên máy bay phải chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, từ dụng cụ tháo lắp, cách cầm tua vít, cờ lê, đến quy trình thông điện trên buống lái, treo, lắp phương tiện sát thương; thực hiện công việc xong phải kiểm tra lại dụng cụ đầy đủ ở trong hòm… Chính sự gần gũi, nhiệt tình của thầy đã truyền cảm hứng, tạo động lực để chúng tôi tích cực học tập làm chủ khoa học kỹ thuật”.

Được biết năm 2007, Đỗ Như Ý tốt nghiệp bằng khá ở Học viện PK-KQ, chuyên ngành Kỹ sư Vũ khí Hàng không và được điều về Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) công tác, với chức vụ là trợ lý. Sau 1 năm rèn luyện phấn đấu, anh đã được bổ nhiệm là Phân xưởng trưởng Vũ khí Hàng không, Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật. Sau 4 năm ở vị trí chỉ huy Phân xưởng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tháng 9-2011, anh được điều động về Khoa Vũ khí Hàng không làm giảng viên.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo về Khoa, anh nhận thức rõ những khó khăn trước mắt, như về phương pháp, kỹ năng sư phạm, phông kiến thức giảng dạy… Khó khăn là vậy, nhưng đổi lại, anh có lòng đam mê, nhiệt huyết và luôn đau đáu với nghề. Anh chủ động tháo gỡ từng rào cản, bằng cách miệt mài nghiên cứu tài liệu chuyên ngành ở Khoa và trên thư viện Nhà trường, học hỏi các thầy giáo có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; tham gia tích cực vào hoạt động phương pháp của Bộ môn và Khoa, các lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm do Nhà trường và cấp trên tổ chức… Từ đó, anh tích lũy, bồi đắp dần về chuyên môn, thường xuyên cập nhật những kiến thức trên các loại máy bay mới, hiện đại. Hiện nay, anh dạy nhiều môn, cả lý thuyết và thực hành, với nhiều đối tượng, từ học viên trung cấp, cao đẳng, chuyển loại trung cấp lên cao đẳng đến phi công quân sự, học viên quốc tế… Mỗi đối tượng, anh đếu có phương pháp giảng dạy phù hợp, mang lại hứng thú, say mê học tập cho học viên. Số lượng tiết giảng hằng năm, anh đều vượt giờ so với quy định. Chất lượng học tập của học viên do anh giảng dạy luôn đạt kết quả cao.

Cũng xuất phát từ những khó khăn, bất cập trong quá trình giảng dạy, Trung tá Đỗ Như Ý còn tích cực nghiên cứu các sáng kiến, đề tài. Tiêu biểu như: Chủ trì sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu “Mô phỏng quy trình kiểm tra mạch điện cung cấp và mạch điện phóng rốc két C-5 và C-8” đạt xuất sắc năm 2024; đề tài cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành khai thác Kỹ thuật Hàng không cho học viên cao đẳng chuyên ngành Vũ khí Hàng không” đạt khá năm 2022. Tham gia đề tài cấp Bộ Quốc Phòng “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống huấn luyện thực hành chuyên ngành Vũ khí Hàng không của máy bay Su-22M4” năm 2025… Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của anh đã được ứng dụng vào thực tế, giúp cho việc giảng dạy được thuận tiện, đảm bảo tính trực quan, sinh động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Nhà trường.

Gần 15 năm đứng lớp, Trung tá Đỗ Như Ý đã không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo và phương pháp, tác phong công tác; 3 năm liền (2022 - 2024) là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2025, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” và nhiều phần thưởng khác.

Bài, ảnh: THẾ THỦY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website