Xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh ở Đoàn bay Ba Vì
Những năm qua, Hội phụ nữ (HPN) Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, ngày càng thu hút chị em tham gia sinh hoạt, xây dựng Hội vững mạnh; góp phần cùng các tổ chức trong Trung đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 tham gia nhảy các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội.Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Lê Thanh Huyền - Nhân viên cán bộ, Ban Chính trị, Chủ tịch HPN Trung đoàn chia sẻ: “Hội viên phụ nữ ở Trung đoàn đông, đóng quân phân tán thực hiện nhiều nhiệm vụ ở các đơn vị lẻ và công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Song, ở bất cứ vị trí công tác nào, chị em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần cù, tân tụy với công việc. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, tiếp tục khẳng định vị trí là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Giai đoạn 2021-2025, hoạt động của Hội đã gắn với các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Kết quả, có trên 98% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; trong đó, trên 40% đạt xuất sắc”.
HPN Trung đoàn đã thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác Phụ nữ; các kế hoạch hoạt động công tác phụ nữ bám sát nhiệm vụ chính trị, Phong trào Thi đua quyết thắng của Trung đoàn. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát thực, phù hợp đặc điểm, tâm lý, nguyện vọng của Hội viên, nội dung phương thức hoạt động có sự đổi mới, đa dạng, phong phú, kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài là bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong và ngoài đơn vị, tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau, tạo sự phong phú, sinh động trong hoạt động.
Ban Chấp hành Hội thường xuyên sâu sát, nắm vững tình hình hoạt động của Hội, hoàn cảnh của hội viên, kịp thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy những vấn đề nảy sinh, những bất hợp lý trong quá trình thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, không có hội viên vi phạm kỷ luật, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, có trên 98% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Từ trong phong trào phụ nữ của Trung đoàn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu: Trong 4 năm (2021-2024) đã có 4 lượt tập thể, 98 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp, từ Trung đoàn đến Quân chủng. Đặc biệt HPN Trung đoàn được Sư đoàn và Quân chủng tặng Bằng khen “HPN điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025”, 13 cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở.
Hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội đã vận động chị em tiếp tục gây quỹ tiết kiệm bằng nhiều hình thức phù hợp. Hiện tại, Hội phụ nữ duy trì quỹ tiết kiệm do hội viên đóng góp hàng tháng với tổng số vốn là 70 triệu đồng, luân chuyển hỗ trợ 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (tăng 24 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); hướng dẫn hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn Bộ Quốc phòng, sử dụng vốn đúng mục đích, như: Nuôi gà thịt và gà đẻ trứng, thu nhập trung bình từ 1,8 đến 2 triệu đồng/1tháng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, tàn tật trong và ngoài đơn vị được đông đảo chị em hưởng ứng. Ngoài ra, HPN đã kết hợp cùng với Đoàn thanh niên, ngành Quân y của đơn vị tham gia khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân trị giá 150.000đ/gia đình; thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình đặc biệt khó khăn, như quạt điện, xe đạp, trị giá gần 13 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 11 lượt cháu mồ côi, tàn tật nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, với số tiền 2.200.000đ.
Công tác chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em thường xuyên được quan tâm, phụ nữ Trung đoàn đã tích cực phối hợp với ngành Quân y hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình; quan tâm, giúp đỡ chị em cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; đặc biệt đơn vị đã mời bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 về thăm khám sức khoẻ cho chị em hằng năm, 100% hội viên được khám sức khỏe định kỳ. Các chế độ nghỉ ốm, thai sản, của hội viên luôn được quan tâm và thực hiện đúng chế độ, như: Thăm hỏi, động viên 32 hội viên ốm đau, thai sản, với số tiền là: 6.400.000đ; 17 gia đình hội viên có việc hiếu với số tiền là: 5.100.000đ; ủng hộ thẻ BHYT cho các cháu với số tiền là: 10.608.000đ. Bên cạnh đó, HPN đã coi trọng công tác nhân đạo, từ thiện, lá lành đùm lá rách, phát huy truyền thống, đề cao ý thức trách nhiệm, lòng nhân ái cho cán bộ, hội viên phụ nữ Trung đoàn. Hằng năm, HPN kết hợp cùng các ban ngành, trường học, HPN trên địa bàn quyên góp ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm đến với các gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Những hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ Trung đoàn không chỉ chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng của phụ nữ, mà còn tạo động lực động viên đông đảo phụ nữ phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng Trung đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Bài, ảnh: THÁI BÌNH