8 giờ:47 phút Thứ bảy, ngày 13 tháng 12 , 2025

Thần tốc vì nhân dân Miền Trung, Tây Nguyên

Ngày 30-11-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh Miền Trung.

Đây là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân các tỉnh Miền Trung sau đợt thiên tai, mưa lũ lịch sử. Mục tiêu của chiến dịch là thần tốc xây dựng lại, sửa chữa toàn bộ nhà ở bị đổ, sập, hư hỏng, bảo đảm mọi người dân có nơi ăn ở an toàn, ổn định cuộc sống, kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026. Trong nỗ lực chung ấy, Bộ đội Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động cơ động lực lượng, khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với ý chí quyết tâm, tác phong chính quy, khoa học, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lòng nhân dân.

Thần tốc vì nhân dân Miền Trung, Tây Nguyên
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 khởi công xây dựng nhà trên địa bàn xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh:
CÔNG LUẬN

Ngay sau Công điện 234/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị tại khu vực Miền Trung và Nam Trung Bộ thuộc Quân chủng đã tích cực phối hợp, hiệp đồng với Quân khu 5, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khảo sát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo hiệp đồng, Quân chủng PK-KQ được giao đảm nhiệm xây dựng 20 ngôi nhà tại tỉnh Đăk Lăk. Trong đó, Sư đoàn 377 được Quân chủng giao xây dựng 9 ngôi nhà ở các thôn Hội Phú, Hội Tín, Bình Thạnh thuộc xã Tuy An Đông. Sư đoàn 375 thực hiện xây dựng 7 ngôi nhà trên địa bàn xã Sơn Hòa. Cùng với đó, Sư đoàn 372 và Trường Sĩ quan Không quân thực hiện xây dựng 4 ngôi nhà ở địa bàn thôn Bình Thạch, Hà Yến, Quảng Đức thuộc xã Tuy An Đông.

Vừa qua, các đơn vị, nhà trường đã tổ chức Lễ xuất quân. Trong đó, Sư đoàn 377 đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề về xây dựng, mộc, cơ khí, điện nước và được chia thành 3 cụm, mỗi cụm 3 tổ, bảo đảm tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Tại lễ xuất quân, Sư đoàn 377 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Hành động nhanh - Trách nhiệm cao - Đoàn kết tốt - Về đích sớm” và phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”; yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân xác định nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định, phong tục tập quán địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Sư đoàn 375 cũng thành lập 7 đội thợ từ 12-16 đồng chí mỗi đội trực tiếp khảo sát, xây mới và sửa chữa nhà cho nhân dân theo mức độ hư hỏng. Tại Lễ xuất quân, Sư đoàn đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Ngày công giờ vàng, giờ công quý”. Sư đoàn xác định đây là nhiệm vụ “vừa mới, vừa cấp bách nhưng mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc”, do đó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao nhất, tác phong khẩn trương nhưng chắc chắn, đúng kỹ thuật và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Triển khai thực hiện chiến dịch, các đơn vị, nhà trường của Quân chủng đã tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể; chủ động điều động quân số, phương tiện phù hợp với tình hình, không để ảnh hưởng tới thực hiện các nhiệm vụ khác. Đồng thời phân công cán bộ chỉ huy có đủ năng lực, trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, an toàn tuyệt đối, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Các đơn vị đều làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ dụng cụ thi công, phương tiện, vật tư; làm tốt công tác hậu cần, quân y, phòng dịch; chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật và phong tục tập quán địa phương. Những ngôi nhà mới đã được khởi công và đang dần hình thành không chỉ là tài sản vật chất, mà còn mang đậm dấu ấn tình quân - dân, sự sẻ chia, hướng về nhân dân của những người lính canh trời Tổ quốc.

“Chiến dịch Quang Trung” diễn ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng phải linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán hơn bao giờ hết. Trong nỗ lực chung ấy, Bộ đội PK-KQ đã chứng minh rõ nét phẩm chất và truyền thống anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, ở đâu nhân dân gặp khó khăn, nơi đó có bộ đội hiện diện. Những kết quả bước đầu trong chiến dịch đã tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Khi những mái nhà mới hoàn thành, khi cuộc sống của nhân dân dần ổn định, đó cũng là lúc hình ảnh người lính canh trời được khắc sâu hơn trong lòng dân, biểu tượng của niềm tin, của sự an toàn và của tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt.

TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website