14 giờ:3 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 12 , 2025

Tăng gia giỏi ở Tiểu đoàn 166

Không chỉ hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 276, Sư đoàn 367 còn là điểm sáng trong thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất (TGSX), đáp ứng nhu cầu bữa ăn của bộ đội.

Tăng gia giỏi ở Tiểu đoàn 166

Chiến sĩ Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 276  chăm sóc vườn cà tím.

Đến với Tiểu đoàn 166, chúng tôi rất ấn tượng khu TGSX của đơn vị. Mặc dù địa hình đóng quân và điều kiện thời tiết không thuận lợi đối với công tác TGSX, song đơn vị vẫn bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, 70% nhu cầu thịt gia súc, gia cầm, cá tươi cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Có được khu TGSX chính quy như hiện nay là kết quả từ sự đầu tư công sức, trí tuệ của tập thể đơn vị. Khí hậu ở Miền Nam phân chia theo mùa rõ rệt, vì vậy việc “trồng cây gì, nuôi con gì” và bố trí khu tăng gia như thế nào cũng phải tính toán để phù hợp từng thời vụ, từng mùa. Sau khi được cấp trên phê duyệt quy hoạch mặt bằng khu TGSX tập trung, đơn vị đã huy động công sức cán bộ, chiến sĩ để cải tạo đất, đầu tư xây dựng chuồng trại, đào ao thả cá… Trên diện tích rộng hơn 1.000m2 của khu TGSX, đơn vị đã phủ xanh hoàn toàn với rất nhiều loại rau, củ, quả và chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đã thành nếp, sau 16 giờ 30 phút hằng ngày, bất kể trời mưa hay nắng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đều tập trung cho công tác TGSX. Các bộ phận thay nhau chăm sóc, tưới nước vườn rau, dọn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, chế biến thức ăn cho cá... Thượng sĩ Đặng Nhật Tú - Trắc thủ Điều khiển, Trung đội 2 chia sẻ: “Mỗi buổi chiều được chăm sóc những luống rau xanh, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi, căng thẳng trong ngày huấn luyện, học tập đều tan biến. TGSX không những góp phần bổ sung thêm nguồn lương thực, thực phẩm sạch vào bữa ăn của đơn vị, mà còn giúp chúng tôi tích lũy được những kiến thức, kỹ năng về trồng trọt, chăn nuôi”.

Chia sẻ về kinh nghiệm TGSX trong mùa khô, Thiếu tá Đặng Văn Khoa - Chính trị viên Tiểu đoàn 166 cho biết: “Tăng gia trong điều kiện nắng nóng, thiếu nước, quan trọng nhất vẫn là chọn giống cây trồng phù hợp; đó là các loại cây chịu nóng tốt như: Cà tím, rau muống, khoai lang, mùng tơi... Khi nhiệt độ ngoài trời cao phải dùng lưới che chắn cho rau và bảo đảm nước tưới thường xuyên. Trước đây, chúng tôi chủ yếu tận dụng nguồn nước thải từ sinh hoạt của bộ đội, bây giờ tận dụng bơm nước từ ao thả cá để TGSX. Ngoài chọn giống cây trồng thì khâu cải tạo đất luôn được chú trọng; đất nơi đơn vị đóng quân bị nhiễm phèn rất nặng, do vậy khi bắt tay vào làm, bước đầu đơn vị đã tổ chức san lấp, xới bỏ những lớp đất nhiễm phèn để thay bằng lớp đất phù sa chở từ nơi khác về, kết hợp bổ sung các loại phân bón. Đơn vị xây dựng lịch gieo trồng khoa học, tận dụng quỹ đất để trồng xen canh, gối vụ, bảo đảm vừa tiết kiệm diện tích đất trồng, phân bón, nước tưới, vừa phù hợp với thời vụ”.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng được khu vực chăn nuôi khép kín, trong đó bố trí liên hoàn các khu chuồng nuôi lợn, gia cầm với quy trình xử lý chất thải khép kín, bảo đảm tốt vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi cũng như tận dụng chất thải để chăm sóc vườn rau. Ngoài ra, đơn vị còn đào ao nuôi cá với nhiều loại như cá chép, trê, lóc, chim, tra... Đại úy Nguyễn Viết Phúc - Tiểu đoàn trưởng chia sẻ: “Ao nuôi cá được cải tạo khá công phu, từ việc trải bạt, bón vôi, rửa phèn đến việc lựa chọn giống cá và sau mỗi vụ thu hoạch. Chúng tôi thường xuyên bổ sung giống cá con để thả, không để xảy ra tình trạng “trắng ao”. Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm gồm hơn 30 con lợn, gần 100 con gà; mỗi lần thu hoạch được hơn 2 tấn cá. Nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng từ thức ăn thừa trong các bữa cơm của bộ đội cùng một phần rau xanh, chuối tự trồng và cám mua thêm từ bên ngoài”.

Nhờ tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nên kết quả công tác TGSX của Tiểu đoàn 166 luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm được nguồn lương thực, thực phẩm sạch tại chỗ đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả và kết quả đạt được về TGSX, Tiểu đoàn trở thành điểm sáng trong thực hiện Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Trung đoàn 276 nói riêng và Sư đoàn 367 nói chung.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website