.jpg)
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng PK-KQ.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra, nắm tình hình lực lượng trước khi bay vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng tham gia khối diễu binh thực hiện nhiệm vụ A80.
Từ những đội hình bay hùng dũng trên bầu trời Tổ quốc đến các trận địa trực chiến ngày đêm không nghỉ; từ huấn luyện làm chủ vũ khí công nghệ cao đến những việc làm nghĩa tình vì nhân dân, Quân chủng PK-KQ đang khẳng định vững chắc vai trò lực lượng “then chốt” trên mặt trận đối không. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được phong tặng đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng (22-10-1963/22-10-2025) là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, trí tuệ và ý chí của những người lính canh trời trong thời đại mới.
Năm 2025 là dấu mốc lịch sử đặc biệt của đất nước, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Trong chuỗi sự kiện trọng đại ấy, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và Quảng trường Dinh Độc Lập, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã được chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng; đặc biệt là những đội hình bay chào mừng đẹp mắt, hiện đại của Bộ đội PK-KQ.
Những cánh bay trên bầu trời không chỉ mang đến cảm xúc tự hào, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng, lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Quân chủng hiện đại được cụ thể hóa bằng những bước đi vững chắc: Tổ chức lực lượng “tinh, gọn, mạnh”; huấn luyện khoa học, sát thực tế; chấp hành nghiêm đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Quân chủng PK-KQ luôn đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm được triển khai chặt chẽ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm; đủ khả năng “đề kháng” trước các thủ đoạn chống phá, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường tác chiến công nghệ cao, khắc nghiệt về không gian và thời gian.

Đội hình máy báy Su - 30MK2 tham gia bay chào mừng tại Quảng trường Ba Đình.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 thi công căn nhà đầu tiên cho đồng bào vùng thiên tai trong “Chiến dịch Quang Trung” thân tốc do Chính phủ phát động.
Cùng với đó, năng lực sẵn sàng chiến đấu của toàn Quân chủng luôn được duy trì ở mức cao. Công tác huấn luyện hiệp đồng, làm chủ vũ khí, khí tài, nhất là các loại vũ khí mới, cải tiến, được tổ chức nghiêm túc, bài bản. Đối với lực lượng Không quân, huấn luyện gắn với bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm, trên đất liền và trên biển; nâng cao năng lực quản lý, điều hành bay, quản lý vùng trời, kịp thời phát hiện, xử trí chính xác các tình huống, nhất là trên hướng biển, đảo. Với lực lượng Phòng không, nền nếp huấn luyện được duy trì nghiêm; tập trung nâng cao trình độ kíp chiến đấu, huấn luyện đêm, tổ chức diễn tập, hội thao, hội thi sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Một điểm sáng nổi bật khác của Quân chủng PK-KQ là công tác bảo đảm kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Bằng việc phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng hiệu quả trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Thông qua giải thưởng “Sáng tạo trẻ”, mỗi năm có hàng trăm đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, rút ngắn thời gian bảo đảm, tăng độ ổn định và độ tin cậy của vũ khí, khí tài trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Không chỉ vững vàng trên mặt trận đối không, Quân chủng PK-KQ còn tích cực tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng thế trận Phòng không nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; chủ động phối hợp huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, khu vực phòng thủ với các lực lượng. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được quan tâm, tạo nền tảng để mỗi người lính yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.
Đặc biệt, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Quân chủng PK-KQ luôn có mặt kịp thời trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà cho đồng bào vùng thiên tai trong “Chiến dịch Quang Trung” thân tốc do Chính phủ phát động, Quân chủng được giao triển khai 20 ngôi nhà. Những việc làm nghĩa tình ấy tiếp tục khắc họa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của người chiến sĩ PK-KQ trong lòng nhân dân.
Dấu son rực rỡ trong hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ được ghi dấu đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống (22/10/1963-22/10/2025) đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phần thưởng cao quý ấy ghi nhận xứng đáng trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ “canh trời”, đồng thời tiếp thêm động lực để Quân chủng không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.
Giữa bầu trời Tổ quốc hôm nay, những người lính PK-KQ vẫn lặng thầm canh giữ từng tấc không gian thiêng liêng bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và ý chí của người lính thời đại mới. Danh hiệu Anh hùng không chỉ là sự tôn vinh chặng đường đã qua, mà còn là mệnh lệnh thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), từ các trận địa phòng không đến những buồng lái trên không, khí thế thi đua lập công trong toàn Quân chủng PK-KQ càng thêm sôi nổi. Mỗi phi công, mỗi kíp chiến đấu hôm nay chính là một “pháo đài thép” trên mặt trận đối không - nơi danh hiệu Anh hùng được tiếp nối không chỉ bằng vinh quang đã có, mà bằng trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lời thề giữ vững bầu trời bình yên cho Tổ quốc.
HẰNG GIANG