10 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 5 , 2026

Hội thi Báo cáo viên giỏi Quân chủng PK-KQ năm 2026

Cuộc “sát hạch” toàn diện năng lực đội ngũ báo cáo viên

Với 39 bài thuyết trình của 39 thí sinh đã thể hiện toàn diện những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và các khâu đột phá mang tính chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là yếu tố quan trọng làm nên thành công của Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) năm 2026; mà còn tạo xung lực mới, khí thế mới để nhanh chóng đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng.

Cuộc “sát hạch” toàn diện năng lực đội ngũ báo cáo viên
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ và Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt giải Nhất; trao Giấy khen tặng các cá nhân đạt giải Nhì, giải Ba trong Hội thi.

Cuộc “sát hạch” toàn diện năng lực đội ngũ báo cáo viên
Đại tá Đinh Đức Việt - Phó Chính ủy Sư đoàn 372 thực hiện phần thi thuyết trình.

Cuộc “sát hạch” toàn diện năng lực đội ngũ báo cáo viên
Các thí sinh thực hiện phần thi kiến thức.

Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá

Quan sát Hội thi năm nay có thể thấy, phần lớn thí sinh là cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ đảng ủy các cấp. Đặc biệt, đối tượng dự thi không chỉ bó hẹp trong đội ngũ cán bộ chính trị, mà còn có cán bộ quân sự, cán bộ chuyên môn. Điều đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng thời đại công nghệ số. Đây vẫn là kênh thông tin trực tiếp, hiệu quả để truyền đạt, lan tỏa những tư tưởng cốt lõi của nghị quyết đại hội Đảng các cấp; định hướng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, giúp tinh thần nghị quyết sớm thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị.

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngoài phần thi thuyết trình, các thí sinh còn tham gia thi kiến thức và soạn đề cương nhằm “sát hạch” toàn diện hơn về năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, phần thi kiến thức là điểm nhấn nổi bật khi ứng dụng công nghệ số để kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên hệ thống máy tính. Với hơn 300 câu hỏi phong phú, đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực; mỗi đề gồm 40 câu hỏi được xáo trộn ngẫu nhiên đã khắc phục tình trạng học tủ, học lệch; đồng thời đòi hỏi mỗi báo cáo viên phải chuẩn bị kiến thức toàn diện, nắm chắc nội dung không chỉ rộng mà còn sâu ở từng lĩnh vực.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức Hội thi cũng giúp Ban Tổ chức điều hành khoa học, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả tổng hợp, đánh giá kết quả. Việc chấm điểm tự động bằng phần mềm máy tính đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính của giám khảo.

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền

Nét nổi bật của Hội thi là sự nhạy bén của các thí sinh trong việc cập nhật những tư duy mới của Đảng vào phần thi soạn đề cương. Việc lựa chọn đề tài không còn dàn trải mà tập trung vào những nội dung cốt lõi, những điểm mới, điểm đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung phân tích sắc sảo, mang tính thời sự, cấp thiết, sát thực tiễn cơ quan, đơn vị; tạo sức thuyết phục và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi quân nhân.

Với chuyên đề “Tự chủ chiến lược về quốc phòng - nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo nhờ khả năng thuyết trình lưu loát, thoát ly đề cương, trình bày mạch lạc, ngắn gọn, súc tích, logic và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn. Đây cũng là phần thi giúp đồng chí giành giải nhất tại Hội thi.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Phi Trường cho biết: “Để chuẩn bị cho bài thuyết trình đạt hiệu quả, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nghị quyết, lựa chọn chủ đề phù hợp; sau đó tự xây dựng đề cương, đề cương chi tiết, thông qua Đảng ủy Sư đoàn và tổ chức thục luyện. Với tôi, điều quan trọng nhất khi tuyên truyền nghị quyết là phương pháp của người báo cáo viên phải phù hợp; ngoài nắm chắc kiến thức còn phải trình bày sao cho chạm đến trái tim người nghe và định hướng được dư luận, như vậy mới là thành công của người báo cáo viên”.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đề cương, Hội thi còn ghi nhận sự đổi mới rõ nét về phương pháp, kỹ năng thuyết trình của các báo cáo viên. Với chuyên đề “Những điểm nhấn chiến lược của Đại hội XIV trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361 đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện, đi sâu phân tích các nội dung cốt lõi như: Bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của kỷ nguyên vươn mình; 5 điểm nhấn chiến lược của Đại hội XIV; mối quan hệ giữa các điểm nhấn chiến lược… Các nội dung được triển khai mạch lạc, chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa thuyết trình với ngôn ngữ hình thể, phong thái và trình chiếu powerpoint; đi từ lý luận đến thực tiễn, từ nhận thức đến hành động để luận giải, khẳng định tính đúng đắn của những vấn đề được nêu trong nghị quyết.

Một điểm nổi bật khác của Hội thi là gắn nội dung tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các báo cáo viên không chỉ tuyên truyền chủ trương, đường lối mà còn vận dụng những nội dung đó vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình. Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 chia sẻ: “Qua Hội thi, nhận thức của tôi về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đặc biệt là các chủ trương, đường lối của Đảng được nâng lên toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn; đồng thời được bồi dưỡng về phương pháp, cách thức tuyên truyền, nhất là sử dụng ngôn ngữ hình thể; thường xuyên giao lưu bằng ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ, động tác tay để người nghe tập trung, hiểu rõ vấn đề mà báo cáo viên truyền đạt. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý để tôi tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của người báo cáo viên trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình”.

Có thể khẳng định, Hội thi không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ báo cáo viên, qua đó đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng sát với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; trực tiếp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Quân đội, Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc Hội thi, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tặng Bằng khen cho 3 đồng chí đạt giải Nhất; Giấy khen cho 3 đồng chí đạt giải Nhì, 6 đồng chí đạt giải Ba, 13 đồng chí đạt giải Khuyến khích và trao chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng năm 2026 cho 39 đồng chí tham gia Hội thi. Đồng thời, Quân chủng PK-KQ thành lập đội tuyển gồm 7 đồng chí để tập luyện tham gia Hội thi báo cáo viên cấp toàn quân năm 2026.

Bài, ảnh: THẾ THỦY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website